Vòng chung kết U23 châu Á 2020: Việt Nam dễ thở, Thái Lan gặp khó

U23 Việt Nam, đương kim á quân nằm ở bảng D cùng với các đội U23 Triều Tiên U23 Jordan và U23 UAE tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng đấu khá dễ thở tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 (tổ chức tại Thái Lan).

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam, đương kim á quân nằm ở bảng D cùng với các đội U23 Triều Tiên U23 Jordan và U23 UAE.

Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi họ sẽ phải chạm trán U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain.

Ba đối thủ của Thái Lan ở vòng bảng chính là những đội bóng mà U23 Việt Nam từng chạm trán trên hành trình tiến tới trận chung kết giải U23 châu Á cách đây 2 năm tại Thường Châu (Trung Quốc).

Việt Nam nằm ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á.

Bảng B khá cân bằng khi có sự góp mặt của Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia và Syria.

Trong khi đó, bảng C được dự báo sẽ rất kịch tính khi có đương kim vô địch Uzbekistan sẽ cùng bảng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/2/2020 trên 4 sân gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

Tại giải đấu này, ba đội bóng giành vị trí cao nhất sẽ có suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, nếu Nhật Bản nằm trong 3 đội đầu thì suất còn lại sẽ dành cho đội xếp thứ tư.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Thái Lan, Iraq, Australia, Bahrain

Bảng B: Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria

Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran

Bảng D: Việt Nam, Triều Tiên, Jordan, UAE

Phương Trang / Vietnam+

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/vong-chung-ket-u23-chau-a-2020-viet-nam-de-tho-thai-lan-gap-kho-472608.html