Vòng chung kết U23 châu Á 2020: Kịch bản nào để U23 Việt Nam 'bước tiếp'?

Sau 2 lượt trận đấu tại vòng bảng Giải Bóng đá U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam đang có 2 điểm (2 trận hòa), đứng thứ 3 sau U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và U23 Jordan.

Quang Hải 19 - U23 Việt Nam nỗ lực đi bóng trước các cầu thủ U23 Jordan. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN

Quang Hải 19 - U23 Việt Nam nỗ lực đi bóng trước các cầu thủ U23 Jordan. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN

Theo điều lệ của giải, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ tiếp tục tiến sâu vào vòng tứ kết. Như vậy, theo kết quả sau 2 lượt trận, đội tuyển U23 Việt Nam kém 2 điểm so với hai đội đứng trên là U23 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (4 điểm) và U23 Jordan (4 điểm).
U23 Việt Nam có cơ hội đi tiếp đến vòng tứ kết nếu chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn trong trận đấu cuối cùng gặp U23 CH DCND Triều Tiên trong tối 16/1 và nếu U23 UAE và U23 Jordan phân định thắng thua trong trận chạm trán nhau cuối cùng tại vòng bảng.
Giả thiết, nếu 2 đội U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau, đồng thời U23 Việt Nam giành chiến thắng thì cả 3 đội trên đều được 5 điểm, phải phân định thứ hạng qua hệ số bàn thắng thua.
Còn nếu U23 UAE giành chiến thắng trước U23 Jordan và U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên thì 2 đội U23 UAE cùng U23 Việt Nam dắt tay nhau vào vòng Tứ kết.
Còn nếu U23 Jordan thắng U23 UAE, đồng thời U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên thì U23 Jordan cùng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước.
U23 Việt Nam hoàn toàn hết cơ hội nếu thua hoặc hòa trước U23 Triều Tiên, thậm chí nếu chiến thắng với tỷ số 1-0.
Theo đánh giá từ giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà, U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đội bóng U23 Triều Tiên do đội này không còn động lực gì tại giải đấu khi sớm bị loại vì để thua 2 trận liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng không vì thế mà chủ quan, bởi U23 Triều Tiên là một tập thể có tính kỷ luật cao, kết nối giữa các tuyến, cùng sự đa dạng trong lối chơi sẽ giúp đội bóng này trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong trận đấu tối ngày mai (16/1), U23 Việt Nam không còn đường lùi, buộc phải thắng đối thủ giống như lời khẳng định của Huấn luyện viên Park Hang Seo, U23 Việt Nam đang ở vào tình thế khó, nhưng buộc phải chấp nhận. Toàn đội chỉ còn cách tập trung hết sức cho trận đấu với U23 Triều Tiên ở lượt cuối cùng tại vòng bảng.
Với tình thế bắt buộc, cùng dàn cầu thủ tương đối dày dạn kinh nghiệm như Đình Trọng, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng… sẽ giúp cho U23 Việt Nam có được thế trận tốt và tâm lý tự tin trước U23 Triều Tiên. Chỉ có chiến thắng trong trận gặp Triều Tiên thì U23 Việt Nam mới có cơ hội hoàn thành mục tiêu của mình trước khi lên đường tham dự giải đấu tầm cỡ châu lục này.

Trước mắt U23 Việt Nam phải vượt qua vòng bảng và tiếp tục tiến sâu vào vòng tứ kết. Sau đó U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để vào vòng bán kết và tranh tài giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tới./.

Quốc Trị/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/vong-chung-ket-u23-chau-a-2020-kich-ban-nao-de-u23-viet-nam-buoc-tiep-/145140.html