Vòng chung kết U19 Quốc gia khởi tranh từ ngày 30/3

Vòng chung kết U19 Quốc gia khởi tranh từ ngày 30/3 đến ngày 15/4 tại Bình Dương. Ở giải VCK U19 Quốc gia 2021, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định nâng số đội tham dự lên con số 12 đội.

Nét mới của VCK U19 Quốc gia 2021 là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định nâng số đội tham dự lên con số 12, thay vì 8 đội như truyền thống trước đây. Mục tiêu là nhằm tạo điều kiện thêm nhiều trận đấu để các cầu thủ có thêm cơ hội tranh tài, qua đó, nâng cao kinh nghiệm và tích lũy bản lĩnh thi đấu. Cũng vì số lượng đội nhiều hơn nên thời gian tổ chức VCK cũng dài hơn. Giải sẽ diễn ra từ ngày 30/3 đến ngày 15/4 trên sân Gò Đậu (Bình Dương).

Các đội bóng tham dự được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì ở 3 bảng cùng với 2 đội đứng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi tứ kết.

 U19 Quốc gia 2021 quy định thành phần thi đấu là các cầu thủ ở lứa 16 đến 18 tuổi (Ảnh: webthethao.vn)

U19 Quốc gia 2021 quy định thành phần thi đấu là các cầu thủ ở lứa 16 đến 18 tuổi (Ảnh: webthethao.vn)

Theo kết quả bốc thăm, Sông Lam Nghệ An vào bảng A, nơi được định hình là bảng đấu “tử thần” với sự góp mặt của Đương kim vô địch PVF, Hoàng Anh Gia Lai cùng chủ nhà Becamex Bình Dương. Bảng B gồm bốn đội: Sài Gòn, Quảng Nam, Hà Nội và An Giang. Ngoài ra, bốn đội vào bảng C là Khánh Hòa, Bình Định, Đồng Tháp và NutiFood.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30/3, trên sân Bình Dương, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ đấu trận mở màn giải gặp U19 Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó, vào lúc 18 giờ sẽ diễn ra trận đấu khai mạc giữa U19 Becamex Bình Dương gặp PVF.

Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 80 triệu đồng. Các giải nhì và đồng hạng ba lần lượt sẽ nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng và 30 triệu đồng. Ngoài ra, BTC còn trao giải phong cách cũng như các phần thưởng cá nhân khác như Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất./.

Duy Bách

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/vong-chung-ket-u19-quoc-gia-khoi-tranh-tu-ngay-30-3-577486.html