Vòng chung kết U19 ĐNA - U19 VN - U19 Thailand - 1:1

Đội tuyển U19 VN và U19 Thailand sẽ phải bước vào trận đấu mang tính 'sinh tử' ở lượt cuối bảng A để tranh vé bán kết giải U19 ĐNÁ 2022.

Pha ghi bàn thắng của Arbaram vào khung thành thủ môn Văn Bình ở 72'

Pha ghi bàn thắng của Arbaram vào khung thành thủ môn Văn Bình ở 72'

Trước cuộc chạm trán này, U19 VN cùng có 10 điểm như U19 Thailand nhưng xếp đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+9 so với +6).

Trong khi đó, đội bóng cạnh tranh xuất còn lại là chủ nhà U19 Indonesia đang xếp thứ 3 với hai điểm ít hơn nhưng việc chỉ gặp U19 Myanmar là cơ hội tốt cho U19 Indonesia có mặt ở vòng bán kết.

Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ cần giành kết quả hòa trước U19 Thailand là sẽ giành quyền đi tiếp. Thậm chí, cả hai đội sẽ dắt tay nhau vào bán kết nếu như 2 đội hòa có tỷ số, ví dụ như 1:1 hoặc 2:2, thì U19 Indonesia có thắng U19 Myanmar cũng vẫn bị loại.

HLV Valero Garcia của U19 Thailand phát biểu "Chúng tôi chỉ hướng tới chiến thắng và kỳ vọng kết quả trận đấu diễn ra như chúng tôi mong muốn,"

Còn HLV trưởng Đinh Thế Nam khẳng định đội tuyển U19 VN không có tư tưởng phòng ngự để cầu hòa

"Nếu chúng ta đưa mục tiêu cầu hòa với các cầu thủ là không thể được. Nếu chúng ta xác định đá hòa thì khả năng thua là rất lớn. Chúng ta phải xác định tinh thần như thế để vừa tổ chức phòng ngự vừa tấn công chứ không chỉ phòng ngự".

Bước vào trận đấu, chính U19 Thailand là đội chủ động pressing trước, còn U19 VN hơi bị tâm lý trước các đường tấn công nhanh của đội bạn, đội hình chúng ta chơi hơi thấp và cố gắng bảo đảm cự li nhằm cắt các đường lên bóng của U19 Thailand. Tuy vậy, cánh phải của U19 VN luôn là cánh mang lại nguy hiểm cho U19 Thailand.

16' U19 VN được hưởng quả phạt bên cánh phải, đây là cơ hội tốt cho chúng ta, đội trưởng Khuất Văn Khang quyết định dứt điểm luôn, bóng đi vào lưới bên cạnh khung thành U19 Thailand.

Do bế tắc với các đường lên bóng ngắn, U19 Thailand triển khai lối chơi bằng những đường chuyền dài vượt tuyến cho tiền đạo ở trên, nhưng đều bị hàng thủ VN cản phá.

Trong khi đội bạn đang bế tắc tìm đường đến cầu môn U19 VN. Bắt đầu từ giữa hiệp 1 chúng ta đang dần lấy lại thế trận, một mặt khống chế các đường lên bóng và triển khai thế trận tấn công

25' Văn Trường chọc khe để Quốc Việt băng xuống đối mặt với thủ môn U19 Thailand bên cánh trái. Tuy nhiên cú dứt điểm của Quốc Việt lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

42' Sittha Boonlha thực hiện đường chuyền bổng tinh tế cho Abram. Tuy nhiên pha xử lí quyết định của cầu thủ U19 Thailand quá tệ, thủ môn Văn Bình dễ dàng bắt bóng.

45+1' Anh Tú đá phạt góc, Hoàng Cảnh băng vào dứt điểm nhưng hậu vệ U19 Thái Lan đã có mặt và giải nguy kịp thời.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0:0. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U19 Indonesia tạm dẫn U19 Myanmar 4:1. Với tình thế này, nếu trận đấu giữa U19 VN với U19 Thailand vẫn là 0:0 thì U19 VN và U19 Indonesia sẽ lọt vào vòng bán kết và U19 Thailand phải dừng cuộc chơi...

Vào hiệp 2, HLV Đinh Thế Nam chỉ đạo các học trò duy trì thế trận như cuối hiệp 1. Ngoài việc ngăn chặn các đường lên bóng và tìm kiếm cơ hội áp sát khung thành U19 Thailand.

Đội trưởng Văn Khang ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút 76'

Cầu thủ số 19 Arbram chính là người chơi nổi bật nhất trong đội hình U19 Thailand, anh ta gây rất nhiều khó khăn cho Anh Tú, Trịnh Hoàng Cảnh, Văn Sơn bên cánh trái U19 VN. Khoảng giữa hiệp 2, rất nhiều tình huống va chạm giữa cầu thủ 2 bên. Còn đội trưởng Chanaphach là người luôn theo sát Văn Trường, anh ta phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Văn Trường.

HLV Valero Garcia rất nóng ruột, vì hòa 0:0 thì chính U19 của ông ta sẽ bị loại. Vì vậy, những cầu thủ hay nhất đều được tung vào sân.

Phút 72' từ 1 đường chuyền bóng bên cánh phải U19 VN, thủ môn Văn Bình, người ra vào làm chủ khu vực cấm của U19 VN rất tốt lại bắt bóng hụt, cầu thủ số 19 Arbram lao vào đánh đầu vào khung thành trống, ghi bàn thắng cho U19 Thailand. Nỗi vui mừng hiện rõ trên nét mặt HLV và toàn thể U19 Thailand.

Nhưng câu chuyện kịch tính này chưa kết thúc. 4' sau, từ pha chuyền bóng bên cánh trái vào khu vực cấm của Văn Khang, bóng đến chân Đình Bắc, vị trí sút cầu môn không thuận lợi, nên Bắc chuyền ngược lại cho Bảo Long đang ở ngoài vòng 16,5m, Long co chân sút, bóng đập vào 1 cầu thủ Thái tới chân Văn Khang. Sau 1 nhịp khống chế bóng, Khang ra chân không để cho thủ môn Narongsak có cơ hội. Tỷ số 1:1 cho 2 đội.

Với tỷ số này, nếu cả 2 đội không có bàn thắng nào nữa thì sẽ cùng nhau lọt vào bán kết và U19VN sẽ là đội nhất bảng A. Còn U19 Indonesia sẽ là đội bị loại cho dù có thắng Myanmar bao nhiêu bàn.

Chính vì hiểu rõ điều đó, nên cả 2 đội đều thi đấu cầm chừng, bóng chủ yếu lăn trên phần sân U19 VN qua hàng hậu vệ và thủ môn Văn Bình. Trong khi các cầu thủ Thái liên tục bị "chấn thương" phải thay người và không có ý định áp sát khung thành U19 VN. Mặc dù trận đấu được cộng thêm 4' nhưng thế cuộc không có gì thay đổi. U19 VN hòa U19 Thailand với tỷ số 1:1, khiến đội chủ nhà Indonesia chính thức bị loại, cho dù họ thắng U19 Myanmar với tỷ số 5:1.

Một trận đấu kịch tính, mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. U19 VN đã hoàn thành vòng loại với thành tích 3 thắng, 2 hòa, sẵn sàng cho trận bán kết gặp đội nhì bảng B.

Theo ý cá nhân, U19 VN sẽ gặp lại U19 Thailand ở trận Chung kết giải Chung kết U19 ĐNA và trận đấu này sẽ rất hay cho cả 2 đội.

Nguyễn Mạnh Quý

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vong-chung-ket-u19-dna-u19-vn-u19-thailand-11-a13913.html