Vòng chung kết Press Cup 2018: Chờ sự soán ngôi từ các đội bóng duyên nợ

Với tư cách là đội bóng vô địch Press Cup 2018 khu vực Hà Nội, Báo Công an Nhân dân đang rất được chờ đợi cuộc 'soán ngôi' ngoạn mục từ Đài Truyền hình Việt Nam?

Không phải nghiễm nhiên chúng tôi liên tưởng đến việc đội bóng Báo Công an Nhân dân sẽ “biến” đương kim vô địch Đài Truyền hình Việt Nam thành cựu vương ở Press Cup 2018. Bởi, Báo Công an Nhân dân đang có trong mình sự hưng phấn rất cao khi xuất sắc giành chức vô địch Press Cup 2018 khu vực Hà Nội.

Thêm nữa, một liên tưởng nữa thú vị nữa cũng lóe lên trong đầu chúng tôi là ở ngôi vị cao nhất Press Cup khu vực Hà Nội ở mùa giải năm ngoái cũng thuộc sở hữu của đội bóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Mặc dù, ở vòng loại khu vực vừa diễn ra, đội bóng Đài Truyền hình Việt Nam được đặc cách vào vòng chung kết với tư cách là đương kim vô địch Press Cup 2017 (vòng chung kết Báo Công an Nhân dân không góp mặt), nhưng nhìn từ con số biết nói và xét lý thuyết, Báo Công an Nhân dân đang giữ thế cân bằng có thể là đối thủ của mình ở trận đấu cuối cùng chăng?

Những liên tưởng trên không phải không có căn cứ, bởi Báo Công an Nhân dân cũng là một đội bóng mạnh ở khu vực Hà Nội. Sức mạnh của đội bóng này đã được thể hiện rất rõ ở những trận đấu đã qua tại giải. Họ đã vượt qua 2 ứng cử viên vô địch khác là Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam để lên vị trí cao nhất ở vòng loại Press Cup 2018 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội đầy thuyết phục.

Với sự góp mặt của Báo Công an Nhân dân tại vòng chung kết năm nay, những người yêu bóng đá không chỉ kỳ vọng đội bóng này sẽ tạo ra thế cân bằng, một đối thủ tương xứng với Đài Truyền hình Việt Nam để cuộc đua đến ngôi vô địch thêm phần kịch tính, hấp dẫn...

Nói như vậy không phải các đội bóng đến với vòng chung kết Press Cup 2018 là các đội bóng yếu. Bởi đến với vòng đấu này, không có đội bóng nào có suy nghĩ đội bóng nhà sẽ là “kẻ lót đường hoàn hảo” cho các đội bóng khác “làm gỏi”. Bóng đá đôi khi là vậy, chiến thắng không hẳn thuộc về các đội bóng mạnh mà nó được quyết định bởi nhiều yếu tố khác. Tất cả đều được thể hiện rõ ràng trên sân bóng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ xuống sân động viên các cầu thủ thi đấu tại trận chung kết Press Cup 2018 khu vực Hà Nội giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Công an Nhân dân

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, đội bóng này đã có mặt tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và họ đang rất hăng say tập luyện, quyết tâm bảo vệ chức vô địch của mình. Còn các đội bóng khác, họ cũng không giấu thái độ thi đấu chuyên nghiệp và “lên giây cót” cho các cầu thủ để vận hành chiến thuật nhuần nhuyễn của mình để hô vang chiến thắng.

Để xem các ứng cử viên khác là một trong những ứng cử viên vô địch như Đài Tiếng nói Việt Nam, đương kim vô địch Press Cup 2018 khu vực Hà Nội Báo Công an Nhân dân và đội bóng đầy tham vọng Báo Pháp luật Việt Nam sẽ có những “con bài” gì để vượt qua các đối thủ khác và chuẩn bị mở rượu sâm-panh mừng chiến thắng?

Thêm nữa, sự chờ đợi tại cuộc “soán ngôi” này còn có Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, khi 2 đội bóng này đều là đối thủ bại trận trước đội bóng Đài Truyền hình Việt Nam ở vòng loại Press Cup 2017 khu vực Hà Nội.

Vòng chung kết Press Cup 2018 đang nóng lên từng giờ và cơ hội giành chức vô địch đang chia đều cho cả 8 đội bóng tham dự giải…

Dự kiến vòng chung kết Press Cup 2018 sẽ được tổ chức tại sân cỏ nhân tạo Nghi Hương (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) từ ngày 7-10/6 tới.

Trận chung kết Press Cup 2018 khu vực Hà Nội: Đài Tiếng nói Việt Nam - Báo Công an Nhân dân

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vong-chung-ket-press-cup-2018-cho-su-soan-ngoi-tu-cac-doi-bong-duyen-no-d128150.html