Vòng chung kết Cuộc thi speak-up Thế hệ Bình đẳng -Tương lai tôi muốn

Tối 20/7, vòng thi chung kết Cuộc thi Diễn thuyết và Tranh biện 'Thế hệ Bình đẳng-Tương lai tôi muốn' đã diễn ra hết sức gay cấn tại Học viện Ngân Hàng, Hà Nội. Cuộc thi là cơ hội để những người trẻ nêu lên tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho những giá trị về bình đẳng giới.

Cuộc thi do Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp cùng Viện đào tạo quốc tế Học viện Ngân hàng (ISB) tổ chức qua hai hình thức chính: Diễn thuyết (Public Speaking) và Tranh biện (Debate). Các thí sinh tham dự có thể đăng kí độc lập đối với 2 cuộc thi.

Trải qua hơn một tháng phát động (từ tháng 5 năm 2020), cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng các bạn trẻ trên toàn quốc với hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất giải đấu là 11 tuổi, các thí sinh khác trong độ tuổi từ 15 đến 25. Các thí sinh đã tự tìm hiểu và chuẩn bị phần thi về rất nhiều khía cạnh khác nhau của chủ đề bình đẳng giới như bất bình đẳng trong phân chia công việc nhà; bất bình đẳng trong cơ hội việc làm; bất bình đẳng trong những câu chuyện cổ tích, câu chuyện dân gian và trong giáo dục; lãnh đạo, bạo lực đối với phụ nữ …

Vòng chung kết Cuộc thi speak-up Thế hệ Bình đẳng: Tương Lai tôi muốn.

Vòng chung kết Cuộc thi speak-up Thế hệ Bình đẳng: Tương Lai tôi muốn.

Trải qua nhiều vòng thi đấu loại trực tiếp, 2 đội thi Tranh biện và 4 thí sinh thi Hùng biện đã có một đêm chung kết đáng nhớ với sự tham dự của Ca sĩ Trọng Hiếu. Ca sĩ Trong Hiếu không chỉ mang tới những ca khúc sôi động để truyền lửa và tạo cảm hứng chi các bạn thí sinh, mà còn tham gia cuộc thi với tư cách một trong những giám khảo cầm cân nảy mực của cuộc thi.

Kết quả, tại đêm chung kết cuộc thi Ban tổ chức đã trao Giải Nhất hạng mục Diễn thuyết Tiếng Việt cho sinh viên Trần Tuấn Anh đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Giải Nhất hạng mục Diễn thuyết Tiếng Anh cho em Nguyễn Hoàng Minh Thư học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ; Giải nhất hạng mục Tranh biện thuộc về đội CHL-A đến từ Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh và Giải nhì là đội ISB-A đến từ Học viện Ngân Hàng, Hà Nội

Phát biểu tại đêm chung kết, Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam cho biết “UN Women và các đối tác tổ chức cuộc thi này nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, ở Việt Nam, về vai trò của họ trong việc lên tiếng và hành động để phá vỡ các định kiến giới đã kìm hãm sự phát triển toàn diện của tất cả các giới. Bình đẳng giới không chỉ là vấn đề của một thế hệ, của một cá nhân mà là tương lai của tất cả chúng ta, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.”

Các đội tham gia vòng chung kết Cuộc thi .

“ Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc thi không chỉ là sân chơi cho các em có cơ hội thực hành các kỹ năng mềm để trở nên năng động, sáng tạo hơn; mà quan trọng, là dịp để thế hệ trẻ được góp thêm những tiếng nói, những hành động thiết thực để xây dựng nên một ‘Thế hệ bình đẳng – Tương lai tôi mong muốn’ như thông điệp của chương trình.”. Bà Đỗ Thị Kim Hảo, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng chia sẻ.

Về UN Women

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) là tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc hoạt động về bình đẳng giới và nâng cao địa vị phụ nữ. Là tổ chức toàn cầu đi đầu bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, UN Women được thành lập nhằm thúc đẩy sự tiến bộ trong việc đáp ứng các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới.

Viện đào tạo quốc tế Học viện Ngân hàng (ISB)

Viện Đào tạo Quốc tế (ISB) là đơn vị quản lý đào tạo trực thuộc Học viện Ngân hàng; đây là đầu mối tổ chức triển khai và quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, các chương trình của Viện đào tạo Quốc tế Học viện Ngân hàng luôn đạt yêu cầu kiểm định chất lượng của đối tác, các cơ quan thanh tra quản lý trong và ngoài nước.

Với bề dày kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực kinh tế, các chương trình tại ISB luôn mang đến cơ hội trải nghiệm các hoạt động học tập và ngoại khóa phong phú, tạo điều kiện cho sinh viên bồi dưỡng, rèn luyện những phẩm chất và kỹ năng cho nghề nghiệp tương lai, giúp sinh viên thích ứng một cách nhanh chóng với môi trường công việc sau khi tốt nghiệp.

Linh Khánh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/v%C3%B2ng-chung-ket-cuoc-thi-speak-up-the-he-binh-dang-tuong-lai-toi-muon/20200721053837994