Vòng bảng Champions League: Man United đối mặt nguy cơ bị loại, Giroud lập kỳ tích

Thất bại trong trận tiếp đón Paris Saint Germain trên sân nhà Old Trafford đã khiến Manchester United đang đối mặt nguy cơ bị loại khỏi đấu trường Champions League ngay tại vòng bảng. Trong khi đó, với 4 lần sút tung lưới của câu lạc bộ Sevilla, Olivier Giroud đã lập nên kỳ tích ở giải đấu số 1 châu Âu.

Man United đối mặt nguy cơ bị loại ở Champions League. Ảnh: Getty Images

Man United đối mặt nguy cơ bị loại ở Champions League. Ảnh: Getty Images

Man United đối mặt nguy cơ bị loại ngay tại vòng bảng

Ở trận đấu rạng sáng nay (ngày 3-12), cả 2 câu lạc bộ (CLB) Man United và Paris Saint Germain (PSG) đều quyết tâm có điểm với mục tiêu sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League, do đó trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” mắc sai lầm đã tạo cơ hội để Neymar thoát xuống sút tung lưới của De Gea ở góc hẹp.

Sau bàn thua sớm, đội chủ sân Old Trafford đẩy cao đội hình tấn công, nhưng các chân sút của họ thi đấu tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của PSG. Điều này khiến các cầu thủ Man United không giữ được bình tĩnh, phút 23, Fred đã phải nhận thẻ vàng vì hành động nhứ đầu về đối thủ.

Trong thế trận bế tắc, đoàn quân của HLV Ole Solskjaer bất ngờ có bàn thắng cân bằng tỷ số từ một tình huống có phần may mắn. Phút 31, Martial sút xa bị Navas đẩy ra, Wan-Bissaka chuyền ngược cho Rashford dứt điểm lần hai. Dù cú dứt điểm của Rashford không tốt nhưng bóng lại chạm chân hậu vệ PSG đổi hướng và đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Navas.

Có được bàn thắng cân bằng tỷ số giúp Man United thi đấu tự tin hơn. Phút 49, đội chủ nhà có cơ hội vượt lên dẫn trước nhưng tiếc rằng Martial lại sút bóng lên trời khi khung thành PSG rộng mở.

Những phút sau đó, các cầu thủ Man United tiếp tục là những người kiểm soát thế trận, từ tình huống phản công nhanh phút 57, Cavani có cơ hội đối mặt với Navas tuy nhiên cú lốp bóng của tiền đạo này lại dội xà ngang bật ra. Ngay sau đó, Fernandes cướp được bóng và kiến tạo cho Martial, nhưng tiền đạo này một lần nữa bỏ phí cơ hội khi trước mặt chỉ có Navas.

Đến phút 63, PSG có câu trả lời của mình với cú đánh đầu cận thành của Marquinhos đưa bóng vọt xà ngang. Phút 69, Marquinhos có thêm cơ hội sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của đội chủ nhà và lần này anh đã không bỏ lỡ khi nhanh chân sút tung lưới De Gea để giúp PSG một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Mọi chuyện càng tệ hơn cho “Quỷ đỏ” khi Fred phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân ở phút 70. Thi đấu thiếu người khiến đội chủ sân Old Trafford gặp khó và đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, từ một pha tấn công nhanh Neymar đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho PSG.

Ở trận đấu còn lại tại bảng H, Leipzig cũng đã có chiến thắng kịch tính với tỷ số 4-3 trong chuyến làm khách của Istanbul Basaksehir. Bàn thắng quyết định mà đội bóng Đức có được là nhờ công của Alexander Soerloth ghi ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2.

Trước đó, lần lượt Yussuf Poulsen, Nordi Mukiele và Daniel Olmo đã ghi bàn giúp Leipzig vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Irfan Kahveci đã lập hat-trick để giúp Istanbul Basaksehir cân bằng tỷ số 3-3 ở phút 85.

Đúng với danh nghĩa “bảng tử thần”, sau 5 lượt trận bảng H mới chỉ tìm ra đội… xếp cuối và hết cả cơ hội xuống chơi ở Europa League là Basaksehir. 2 tấm vé lọt vào vòng knock-out Champions League vẫn để mở với cả 3 đội bóng còn lại và sẽ chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối.

CLB Man United từng nắm thế thượng phong nhưng giờ lại đứng trước nguy cơ bị loại. PSG thảnh thơi hơn cả nhưng không thể chủ quan, còn Leipzig sẽ tự quyết được số phận nếu giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước “Quỷ đỏ” sau đây 1 tuần.

Giroud lập nên kỳ tích tại vòng bảng Champions League

Cũng ở lượt trận rạng sáng nay, tiền đạo Olivier Giroud của Chelsea đã làm nên kỳ tích tại đấu trường Champions League với màn trình diễn chói sáng trước Sevilla.

Trước giờ bóng lăn, cả 2 đội đã sớm giành vé đi tiếp nên trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa phân định vị trí số 1 tại bảng E. Với chiến thắng đậm 4-0 trước Sevilla, thầy trò HLV Frank Lampard đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Olivier Giroud đã làm nên kỳ tích tại đấu trường Champions League. Ảnh: Getty Images

Ở trận đấu trên sân vận động Estadio R. Sanchez Pizjuan, tiền đạo Olivier Giroud của Chelsea đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi ghi cả 4 bàn cho Chelsea, lần lượt ở các phút 8, 54, 74 và 83.

Không chỉ tỏa sáng rực rỡ giúp Chelsea giành ngôi đầu bảng E, Giroud còn tạo nên kỷ lục ấn tượng ở đấu trường Champions League.

Theo đó, Olivier Giroud đã chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên của CLB Chelsea trong lịch sử ghi được 4 bàn thắng tại đấu trường cao nhất châu Âu (C1/Champions League). Nếu tính trên mọi đấu trường, anh là người đầu tiên làm được điều này kể từ trường hợp của Frank Lampard vào năm 2010 trong trận gặp Aston Villa.

Chưa dừng lại ở đó, Olivier Giroud còn trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick trong một trận đấu tại đấu trường Champions League khi đã 34 tuổi 63 ngày.

Nếu tính cả European Cup (tiền thân của Champions League, tiền đạo của Chelsea là người thứ 2 làm được điều này, sau Ferenc Puskas (38 tuổi 173 ngày, năm 1965).

Cùng với đó, Olivier Giroud cũng là cầu thủ người Pháp thứ 2 trong lịch sử từng lập hat-trick trong 1 trận đấu tại Champions League, sau Karim Benzema.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vong-bang-champions-league-man-united-doi-mat-nguy-co-bi-loai-giroud-lap-ky-tich-post435559.html