Vòng bảng Champions League 2019 - 2020: Màn so tài của 'Biệt đội siêu anh hùng'

Rạng sáng mai (19/9), một trong những 'trận đấu đắt giá nhất' trong lịch sử Champions League (Cúp C1 châu Âu) giữa hai ông lớn châu Âu là Paris Saint-Germain và Real Madrid ở bảng A Champions League 2019 - 2020 sẽ diễn ra. Màn thư hùng trên sân Parc des Princes cũng sẽ là dịp để nuôi mộng rửa hận cũ với bầy Kền kền trắng.

Cuộc đụng độ rất được chú ý giữa PSG và Real. Ảnh: DM

Cuộc đụng độ rất được chú ý giữa PSG và Real. Ảnh: DM

Cả PSG lẫn Real đều đang có những vấn đề riêng và cùng khởi động vòng bảng Champions League 2019 - 2020 với nhiều mất mát lớn về lực lượng. Tuy nhiên, với tên tuổi của 2 đội bóng lớn cùng đội hình toàn sao trị giá hàng trăm triệu euro, đây vẫn là cơ hội tuyệt vời để người hâm mộ chứng kiến bữa tiệc bàn thắng giữa hai đội.

Đội bóng của HLV Zinedine Zidane đang thi đấu chật vật ở La Liga, nhưng khi ra sân chơi danh giá nhất châu lục, bầy Kền kền trắng vẫn là thế lực đáng gờm. Với lần thứ 50 chinh phục Champions League (Cúp C1 trước đây), Real chính là đội bóng giàu kinh nghiệm nhất sân chơi này. Đáng chú ý, thành tích khi làm khách trên đất Pháp của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là rất tốt.

Đáng tiếc là các nhà ĐKVĐ Ligue 1 phải đón nhận cơn bão chấn thương khi không có được sự phục vụ của chân sút thượng thặng nào ở trận mở màn Champions League năm nay. Bộ ba tấn công Kylian Mbappe - Edinson Cavani - Neymar đều phải vắng mặt. Trong khi Mbappe và Cavani nghỉ vì chấn thương, thì Neymar lại nhận án treo giò 2 trận vì lăng mạ trọng tài sau trận PSG thua ngược Man United ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước.

Cơn bão chấn thương khiến PSG gặp khó. Ảnh: DM

Bên phía Real, họ không có Marcelo, Luca Modric, Isco, Mariano Diaz (chấn thương) và Nacho, Ramos (bị treo giò), nhưng vẫn còn đó những cái tên có thể gây đột biến như Eden Hazard, Karim Benzema, Gareth Bale, Toni Kroos, Casemiro…

Trận đấu này, PSG cũng đang nuôi mộng phục hận năm ngoái trước Kền kền trắng. Trong lần ghé thăm kinh đô ánh sáng Paris gần nhất vào ngày 7/3/2018, họ đã vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Trước đó, đội bóng Pháp cũng thua 1-3 khi làm khách tại Santiago Bernabeu và một lần nữa lỡ hẹn với vòng tứ kết vì các đại diện bóng đá Tây Ban Nha cản bước.

Zinedine Zidane được kỳ vọng sẽ đưa bầy Kền kền trắng vượt ải PSG. Ảnh: DM

Bất kể những sự vắng mặt nói trên, trận đấu giữa PSG và Real Madrid vẫn rất đáng xem bởi những ngôi sao còn lại của hai đội đều là những cái tên cực kỳ chất lượng. Trận đấu tại Parc des Princes rạng sáng mai hứa hẹn sẽ là một màn đôi công hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Với việc hai đối thủ còn lại của bảng đấu chỉ là Galatasaray và Club Brugge, đội nào giành chiến thắng sẽ có lợi thế rất lớn để kết thúc với ngôi nhất bảng.

Phát biểu trước trận:
“Chúng tôi không có được đội hình mạnh nhất, đặc biệt là Neymar, Mbappe hay Cavani. Nhưng chúng tôi còn nhiều cầu thủ giỏi khác để có thể hạ gục Real” - HLV Thomas Tuchel.

“PSG là đối thủ rất mạnh, thậm chí còn là ứng cử viên vô địch Champions League năm nay. Chúng tôi quyết tâm giành được kết quả khả quan nhất khi rời Parc des Princes” - HLV Zinedine Zidane.

-Trong 4 chuyến xa nhà ở Champions League mùa trước, Real thắng 3 và chỉ thua 1.

-Ở 22 chuyến làm khách gần nhất tại sân chơi danh giá nhất châu Âu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 14, hòa 4 và chỉ thua 4.

-Real có thành tích rất tốt trước các đại diện Pháp khi không thua 11 lần chạm trán gần nhất (8 thắng, 3 hòa).

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vong-bang-champions-league-2019-2020-man-so-tai-cua-biet-doi-sieu-anh-hung-20190918180307230.htm