Vòng bán kết AFF Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Thái Lan 0-2 ở lượt đi

Tối 23-12, trên Sân vận động quốc gia Singapore, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chịu thua đáng tiếc 0-2 trước đội tuyển bóng đá Thái Lan, ở lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2020.

Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) và đội tuyển Thái Lan.

Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) và đội tuyển Thái Lan.

Màn đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra rất căng thẳng đúng như những dự đoán ban đầu. Đây không khác gì một trận "chung kết sớm" của AFF Cup 2021.

Bước vào trận đấu, đội tuyển Thái Lan chiếm ưu thế hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam chơi rất kỷ luật. Phút thứ 3, Quang Hải bất ngờ tung cú sút từ cự ly rất xa, nhưng cú sút quá nhẹ, nên không gây khó khăn cho thủ môn Chatchai. Phút thứ 15, Hồng Duy trượt chân trong pha phản công của đối thủ và Chanathip đã hạ gục Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho đội tuyển Thái Lan. Phút thứ 19, huấn luyện viên Alexandre Polking bị thẻ vàng sau phản ứng thái quá với Ngọc Hải. Trước đó, Theerathon có pha giật cùi chỏ phạm lỗi với Quang Hải, nhưng trọng tài lại không phạt cầu thủ của Thái Lan.

Phút thứ 23, sau một pha bật nhả với Sarach, Chanathip thoát xuống tung cú dứt điểm trực diện nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Phút thứ 33, đội tuyển Việt Nam có cơ hội khi được hưởng quả phạt ở khoảng cách 30m, nhưng Quang Hải lại đưa bóng chạm cột dọc.

Phút thứ 42, thủ thành của Thái Lan phạm lỗi khi lao ra ngoài khung gỗ, vật Văn Toàn xuống sân, song trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ này. Hiệp 1 tạm kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Thái Lan.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam gia tăng hàng công, liên tục có những pha dứt điểm về phía khung thành đội tuyển Thái Lan, nhưng bóng đi thiếu chính xác. Phút thứ 67, Quang Hải tung cú sút xa sở trường loại bỏ thủ môn Chatchai, song bóng đập xà ngang ra ngoài.

Phút thứ 80, từ pha chuyền bóng của Quang Hải, Văn Đức thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Phút thứ 84, Thái Lan được hưởng penalty sau tình huống Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai trong vòng cấm. Chanathip đã không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh trong tình huống 11m. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Thái Lan. Đây là kết quả có phần “ấm ức” với đội tuyển Việt Nam, khi có ít nhất 2 tình huống đội tuyển Việt Nam không được nhận quả phạt đền.

Trận đấu lượt về của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 26-12 trên Sân vận động quốc gia Singapore.

Đội hình ra sân:

Đội tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải.

Đội tuyển Thái Lan: Chatchai, Tom Bihr, Therathoon, Sarach, Narubadin, Tristian Do, Thitiphan, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Dangda.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/1020821/vong-ban-ket-aff-cup-2020-doi-tuyen-viet-nam-thua-doi-tuyen-thai-lan-0-2-o-luot-di