Vòng 9 V.League: Tổng công kích ngôi đầu

Có đến 5 đội trong tốp 6 sau CLB Sài Gòn đồng loạt ra sân trong 3 trận đấu sớm hôm nay 11-7, trong đó nếu giành trọn 3 điểm thì TP.HCM và B.Bình Dương sẽ cùng tạm soán ngôi đầu.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ TP.HCM và B.Bình Dương ở vòng 8 V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ TP.HCM và B.Bình Dương ở vòng 8 V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Đội hạng nhì TP.HCM làm khách trên sân của Than QN hạng 4 chỉ kém hơn đúng 1 điểm. Sân Cẩm Phả đã mang về cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng 3 chiến thắng và chỉ 1 lần thất bại kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, CLB TP.HCM lại không ngại sân khách, 3 lần thi đấu xa nhà thầy trò HLV Chung Hae-seong đều bất bại, giành 2 chiến thắng. Chủ nhà vừa hồ hởi với trận thắng quan trọng muộn màng trước Nam Định và sẽ có sự trở lại của nhiều trụ cột, trong khi đội khách quyết lấy lại danh dự sau 2 trận liền mất điểm trước SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương. Mùa trước, CLB TP.HCM của HLV Chung Hae-seong thắng cả 2 lần đối đầu với Than QN, rất có thể sẽ có lần thứ 3.

Sân Gò Đậu sẽ quy tụ rất nhiều tuyển thủ quốc gia khi đội chủ nhà B.Bình Dương tiếp HAGL. Dù cặp Xuân Trường - Tuấn Anh đã tái hợp nhưng với phong độ kém cỏi khi xuống núi (chỉ giành 2 điểm trong 4 trận), HAGL khó làm nên chuyện trước đội chủ nhà đang hưng phấn sau chiến tích bất ngờ quật ngã nhà đương kim á quân TP.HCM. Đặc biệt 2 mùa qua, tiền đạo Tiến Linh đều lập cú đúp vào lưới HAGL, sẽ có hat-trick cú đúp cho tiền đạo quê Hải Dương?

Ở trận đấu muộn nhất, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel sẽ đối đầu với đội bóng cũ Hải Phòng mà ông từng có 5 năm dẫn dắt. Viettel vẫn chưa biết thắng tại Hàng Đẫy, tuy đang đứng hạng 5 nhưng vẫn chưa an toàn nên 3 điểm sẽ là mệnh lệnh.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/vong-9-vleague-tong-cong-kich-ngoi-dau-3012204/