Vòng 7 V-League 2022: Cuộc chiến không khoan nhượng

Chiều 16/7, 2 cặp đấu còn lại của vòng 7 V-League sẽ tiếp tục diễn ra và tâm điểm dồn về trận đấu giữa CLB TP HCM tiếp đón HAGL. Cùng với đó, cuộc chiến nơi cuối bảng xếp hạng cũng cực kỳ đáng chú ý khi đội bét bảng Sài Gòn FC hành quân tới sân Thanh Hóa.

HAGL hy vọng tiếp đà chiến thắng để trở lại với cuộc đua vô địch.

HAGL hy vọng tiếp đà chiến thắng để trở lại với cuộc đua vô địch.

1. Tại sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa (5đ) chắc chắn sẽ hướng tới 3 điểm khi tiếp đón Sài Gòn FC – đội đang tạm xếp chót bảng. Không chỉ có lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Petrovic còn nhỉnh hơn đôi chút về phong độ so với đối phương. Thanh Hóa đang khát chiến thắng cùng 3 điểm khi 3 trận liên tục họ chỉ hòa và thua. Vị trí 11/13 với 5 điểm thực sự đáng báo động khi mà đội bóng của HLV Petrovic đang có quá nhiều vấn đề về chiến thuật lẫn tinh thần.

Trong 2 trận gặp TP HCM và Nam Định khi V-League chính thức trở lại, các học trò của HLV Petrovic đã bộc lộ không ít điểm yếu, trong đó nỗi lo lớn nhất là khâu dứt điểm. Sau 6 trận, Đông Á Thanh Hóa mới ghi được 5 bàn, để thủng lưới 5 bàn. Chân sút Paulo Henrique đã để lại nỗi thất vọng lớn. Nếu không cải thiện phong độ, nhiều khả năng chân sút từng chơi cho Atletico Mineiro sẽ bị thay thế.

Việc các tiền đạo ghi bàn kém còn có nguyên nhân từ sự thiếu hiệu quả, sắc bén của hàng tiền vệ. Lê Phạm Thành Long, Paulo Pinto, Lê Văn Thắng được xem là những “kiến trúc sư” quan trọng ở tuyến giữa nhưng từ đầu mùa giải đến nay phong độ thi đấu của các tiền vệ nói trên không ổn định. Những “mũi khoan” được kỳ vọng tạo ra sự đột biến như Lê Quốc Phương, Nguyễn Trọng Hùng cũng không thể hiện được nhiều.

Sau trận hòa 1-1 với Nam Định ở vòng đấu thứ 6, HLV Petrovic thừa nhận, dù đội đã có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn, tuy nhiên lực lượng của Đông Á Thanh Hóa vẫn khá mỏng, trình độ giữa các vị trí chính thức và dự bị vẫn còn sự chênh lệch nhất định. Nhà cầm quân người Serbia khẳng định, Đông Á Thanh Hóa cần có sự tăng cường lực lượng nếu muốn có sức cạnh tranh tại mùa giải năm nay.

Trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa trở lại, HLV Petrovic vẫn phải “liệu cơm, gắp mắm” với những quân bài hiện có, phải thắng và giành trọn 3 điểm trước Sài Gòn FC là điều bắt buộc cho đoàn quân của HLV Petrovic để họ tạm thoát hiểm trước khi được “nghỉ ngơi” ở vòng đấu thứ 8 (Đông Á Thanh Hóa không thi đấu). Được chơi trên sân nhà nên Thanh Hóa sẽ buộc phải chơi phải tấn công tổng lực để giành thắng lợi. Tuy nhiên, áp đặt lối chơi chưa bao giờ là thế mạnh của đội bóng xứ Thanh và đây sẽ là “con dao hai lưỡi” đối với họ.

Trong khi đó, việc Sài Gòn FC đã thua cả 2 trận đấu tại sân khách ở mùa giải này càng khiến cho các học trò của HLV Phùng Thanh Phương bị nghi ngờ vào khả năng có điểm. Sài Gòn FC đang trình diễn bộ mặt tệ hại ở V-League mùa này khi chưa thắng trận nào, đứng cuối bảng xếp hạng. Dù đang chôn chân ở vị trí bét bảng nhưng Sài Gòn FC vẫn đang thi đấu ít hơn Đông Á Thanh Hóa 1 trận, do đó, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương vẫn đặt ra mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách tới xứ Thanh.

2. Trận đấu cuối cùng diễn ra tại sân vận động Thống Nhất, TP HCM (6đ) gặp Hoàng Anh Gia Lai – (7đ) được cho là khá cân tài, cân sức. Chủ nhà TP.HCM vừa thua trắng 0-2 trước SLNA, trong lúc HAGL lại đang rất hưng phấn khi có trận thắng đầu tiên tại V-League 2022 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6. Vì vậy, đây sẽ là cuộc đấu trí rất căng thẳng.

Sau chiến thắng đầu tiên trước Đà Nẵng, thầy trò HLV Kiatisak được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành kết quả có lợi trước TP HCM để sớm trở lại cuộc đua cho chức vô địch. Lúc này, HAGL có 7 điểm sau 6 trận và họ có thể xem như đang khởi động lại cuộc đua tới chức vô địch. Bởi lẽ đội đầu bảng Hải Phòng và đội nhì bảng Hà Nội FC cũng chỉ hơn họ 4 điểm và cũng chơi đủ 6 trận. Sau trận thắng đầu tay đầy may mắn với tỷ số tối thiểu 1-0 trước SHB Đà Nẵng đã giúp cho các cầu thủ HAGL rũ bỏ được áp lực tâm lý và thêm phần tự tin khi bước vào chuyến làm khách trên sân Thống Nhất.

Nếu HAGL đang tìm lại được sự tự tin, hưng phấn thì phong độ của CLB TP HCM ở thời điểm hiện tại là không tốt, khi họ chỉ có được 1 thắng, 2 hòa và nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Trước khi bước vào cuộc tiếp đón HAGL, đội bóng Sài thành gặp khó khăn về vấn đề lực lượng khi thiếu vắng đội trưởng Sầm Ngọc Đức vì dính chấn thương trong trận đấu với SLNA.

Tiếp đón HAGL trên sân nhà, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến được dự báo sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, yếu tố lịch sử đang đứng về phía họ khi theo thống kê, trong 9 lần đối đầu, TP HCM tỏ ra áp đảo hơn với 5 chiến thắng, còn HAGL chỉ có 3, còn lại là 1 trận hòa. Đáng chú ý, trong 5 thắng lợi của TP HCM có đến 3 trận trên sân nhà.

Nhìn tổng thể, khâu ghi bàn của cả HAGL và TP HCM đều đang gặp vấn đề lúc này. Trải qua 5 trận, chủ nhà TP HCM mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn. Trong lúc HAGL chẳng khá hơn là bao khi chỉ ghi được 4 bàn sau 6 trận. Xét về tên tuổi của dàn cầu thủ thì HAGL nhỉnh hơn, nhưng khả năng biến ưu thế và cơ hội thành chiến thắng của đội bóng phố núi lại chưa như sự kỳ vọng. Ghi bàn kém đang là vấn đề khiến HLV Kiatisak thực sự đau đầu ở mùa giải năm nay. Sau 6 vòng, HAGL mới chỉ ghi tổng cộng 4 bàn thắng. Đáng nói, 3/4 pha lập công đều thuộc về Công Phượng. Đây thực sự là những con số nghèo nàn với một hàng công được kỳ vọng như HAGL.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vong-7-v-league-2022-cuoc-chien-khong-khoan-nhuong-5691454.html