Vòng 7 V-League 2020: Chốt nửa đường giai đoạn 1

Vòng 7 V-League 2020 sẽ được diễn ra vào hai ngày 29 và 30/6 tới đây. Đây cũng là vòng đấu đánh dấu nửa chặng đường giai đoạn I của mùa giải theo thể thức thi đấu mới.

Tâm điểm của vòng đấu tới đây là trận đấu giữa CLB Dược Nam Hà Nam Định gặp CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân nhà vào ngày 30/6. Thất bại 0-2 trước CLB Hải Phòng ở vòng đấu trước đã đẩy Dược Nam Hà Nam Định rơi xuống đáy bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm sau 6 vòng đấu. Ngay lập tức, đội bóng thành Nam đã có sự thay đổi trên băng ghế HLV trưởng nhằm "đổi vận". Cụ thể HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ lui về vị trí cố vấn. Thay thế ông là trợ lý Phạm Hồng Phú - người dẫn dắt Nam Định trong những năm tháng thi đấu ở giải HNQG 2017.

Nam Định cần có điểm sau những thất bại liên tiếp (Ảnh: VPF)

Nam Định cần có điểm sau những thất bại liên tiếp (Ảnh: VPF)

Ở lượt trận tới đây, tân HLV Phạm Hồng Phú sẽ cùng các học trò đón tiếp đón CLB SLNA trên sân nhà, một đối thủ đang có được phong độ rất cao, xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và rất khát điểm sau thất bại 0-3 trước CLB TP. HCM ở vòng đấu trước.

Các mũi nhọn tấn công của đội chủ sân Thiên Trường gồm Rafaelson, Đỗ Merlo, Mai Xuân Quyết, Lê Sỹ Minh... sẽ gặp phải một trong những hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu. Thủ môn Văn Hoàng cùng đồng đội chắc chắn đã có những bài học sau khi phải nhận ba bàn thua ở trận đấu trước. Cuộc tiếp đón này chắc chắn sẽ không dễ dàng cho Dược Nam Hà Nam Định.

Trong khi đó, CLB TP. HCM sẽ có cuộc tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Chiến thắng 3-1 của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trước HAGL chưa giúp đội bóng thoát khỏi nhóm 6 đội nhóm B sẽ thi đấu tránh suất xuống hạng ở giai đoạn 2.

SHB Đà Nẵng sẽ muốn có thêm điểm trước TP. HCM (Ảnh: VPF)

Dẫu vậy, TP. HCM vẫn được đánh giá là đội chiếu trên. Cùng với lợi thế sân nhà và tâm lí tốt sau chiến thắng ở vòng trước. Công Phượng cùng đồng đội chắc chắn sẽ là một thử thách lớn đối với đội khách. Nếu SHB Đà Nẵng cần điểm để thoát khỏi vùng nguy hiểm thì CLB TP. HCM sẽ muốn có trọn 3 điểm để duy trì khoảng cách với hai đội bóng bám đuổi là SLNA và Hà Nội FC.

Đội bóng còn lại trong top 3 là Hà Nội FC sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy tiếp đón CLB Sài Gòn FC. Có lẽ, trong ba đội top đầu thì Hà Nội FC đang khá chật vật. Việc thiếu đi hàng loạt trụ cột khiến ĐKVĐ của giải có một khởi đầu không quá thuận lợi. Sài Gòn FC vừa mất điểm sau trận hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu trước. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành rõ ràng không muốn trắng tay trong chuyến làm khách này. Còn đối với Hà Nội FC, rõ ràng mục tiêu 3 điểm trên sân nhà sẽ được đặt lên hàng đầu để nuôi hy vọng bám đuổi với hai đối thủ trên.

Ở những trận đấu còn lại, Quảng Nam sẽ tiếp đón Viettel trên sân nhà (29/6); HAGL làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng (29/6); Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp B.Bình Dương.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vong-7-v-league-2020-chot-nua-duong-giai-doan-1-20200627102937945.htm