Vòng 7 Ligue 1: PSG nhọc nhằn thắng 'tiểu tốt'

Mặc dù chỉ giành được chiến thắng tối thiểu trước đội bóng tí hon Stade Brestois nhưng đó cũng là đủ để PSG trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1.

Với sự chỉ đạo của HLV Christophe Galtier, PSG mùa giải này đang thể hiện phong độ hủy diệt khi trải qua chuỗi trận bất bại khi giành tới 16 điểm ở 6 vòng đầu tiên với 5 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Tại đấu trường Champions League, đội bóng nước Pháp cũng vừa có màn ra quân thuyết phục khi dễ dàng đánh bại Juve với tỷ số 2-1.

Bên kia chiến tuyến, Stade Brestois chỉ là một “người tí hon” khi so sánh với “người khổng lồ” PSG. Khoảng cách chất lượng đội hình không tương xứng khiến nhiều khả năng họ sẽ trắng tay khi đến làm khách của đội chủ sân Parc des Princes.

Neymar ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Ảnh: Eurosport.

Neymar ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Ảnh: Eurosport.

Bước vào trận đấu, PSG tỏ rõ sự lấn lướt ngay từ đầu. Trên hàng công, tam tấu Messi - Neymar - Mbappe khá năng nổ trong các phá tấn công.

Dẫu vậy, phải chờ đến phút 30 thì cổ động viên PSG mới được ăn mừng bàn thắng. Theo đó, Messi chuyền cho Neymar để tiền đạo người Brazil khống chế bằng mũi bàn chân phải trước khi dứt điểm bằng chân trái đánh bại thủ thành Bizot của đội khách.

Có được bàn thắng khai thông bế tắc, nhà đương kim vô địch Ligue 1 tiếp tục dồn lên tấn công. Tuy nhiên, các pha lên bóng và khâu dứt điểm của PSG lại không thể đi đến đích cuối cùng.

Thủ thành Donnarumma tỏa sáng đúng lúc để giúp PSG giữ sạch lưới. Ảnh: Eurosport.

Thậm chí, trước khi hai đội nghỉ giữa hiệp, Marco Verratti chọc khe để Mbappe bình tĩnh sút tung lưới đội khách nhưng trọng tài biên xác định tiền đạo sinh năm 1998 đã việt vị.

Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục nghiêng về PSG nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên, Messi hay Mbappe không thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn.

Về phần mình, Stade Brestois vẫn lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn. Thậm chí, họ có cơ hội ghi bàn gỡ hòa khi Fadiga bị Presnel Kimpempe phạm lỗi trong vòng cấm của PSG. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Slimani không đánh bại được thủ thành Donnarumma.

Những phút còn lại, hai đội đều sở hữu những cơ hội rõ ràng cho riêng mình song không bên nào đưa được bóng vào lưới đối phương.

Chung cuộc, PSG vượt qua Stade Brestois với tỷ số 1-0 để trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 dù bị Marseille bám đuổi với cùng 19 điểm nhưng khác nhau ở chỉ số phụ.

Clip các tình huống đáng chú ý trong trận đấu. Nguồn: VTVcab.

Đội hình ra sân

PSG: Donnarumma, Ramos, Bernat, Kimpembe, Hakimi, Verratti, Pereira, Vitinha, Messi, Neymar, Mbappe.

Brest: Bizot, Herelle, Chardonnet, Duverne, Fadiga, Brassier, Belkebla, Honorat, Lees-Melou, Camara, Slimani.

Bảng xếp hạng:

TRẦN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/vong-7-ligue-1-psg-nhoc-nhan-thang-tieu-tot-705107