Vòng 7, Giải hạng Nhất quốc gia LS: Khánh Hòa FC quyết giành 3 điểm

Sau 2 lượt trận liên tiếp có kết quả hòa, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của Khánh Hòa FC đang bị các đối thủ phía sau bám đuổi rất sát. Tiếp đội áp chót bảng Phố Hiến trên sân nhà 19-8 Nha Trang ở vòng 7 (diễn ra vào ngày 6-5), Khánh Hòa FC quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua thăng hạng.

 Các cầu thủ Khánh Hòa FC tập luyện chuẩn bị trước trận đấu.

Các cầu thủ Khánh Hòa FC tập luyện chuẩn bị trước trận đấu.

Giải hạng Nhất quốc gia LS (LS V.League 2) đã đi được nửa chặng đường (6/13 vòng). Trên bảng xếp hạng, cuộc đua tranh của các đội ở tốp dẫn đầu và nhóm muốn thoát khỏi suất tranh trụ hạng sau khi giai đoạn 1 kết thúc đang khá quyết liệt. Trong tốp 3 đội dẫn đầu, Khánh Hòa FC vẫn đang bất bại, tuy vậy so với giai đoạn đầu mùa giải, bước đi ấy của đội bóng phố biển đang có dấu hiệu chậm lại. Bằng chứng là Khánh Hòa FC đã không còn duy trì được mạch trận toàn thắng như ở 4 vòng đầu, thay vào đó là 2 trận hòa liên tiếp trước Huế và Long An. Tuy trận hòa mới đây ở vòng 6 (diễn ra vào ngày 1-5) trên sân Long An vẫn chưa khiến Khánh Hòa FC mất ngôi đầu (với 14 điểm) nhưng cũng khiến cổ động viên bắt đầu lo lắng. Bởi Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), đội bóng được đánh giá là đủ sức mạnh, nguồn lực cạnh tranh suất thăng hạng với Khánh Hòa FC lại thi đấu với phong độ tốt hơn, giành trọn 6 điểm và ráo riết bám đuổi phía sau. Hiện tại, BR-VT đang xếp thứ 2 với 13 điểm, chỉ kém Khánh Hòa FC 1 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận, thế nên họ có thể vượt mặt đội bóng phố biển bất cứ lúc nào. Ngoài ra, đội Phù Đổng được coi là hiện tượng của mùa giải cũng đang có bước tăng tốc với 2 trận thắng liên tiếp trước Phố Hiến, An Giang để ghi tên mình vào tốp 3 (với 11 điểm). Có thể thấy, vị trí dẫn đầu của Khánh Hòa FC đang bị lung lay.

Sau 2 lượt trận liên tiếp thi đấu trên sân khách, ở vòng 7, Khánh Hòa FC được trở về sân nhà 19-8 Nha Trang đón tiếp Phố Hiến. Đây chính là cơ hội tốt để Khánh Hòa FC giành trọn 3 điểm khi đối thủ Phố Hiến đang có phong độ phập phù. Mùa giải này, Phố Hiến đặt mục tiêu thăng hạng nên đầu tư không ít về lực lượng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Phố Hiến đang gặp các vấn đề về lối chơi nên không đạt được kết quả khả quan sau 2 trận hòa, 3 trận thua và đang phải chật vật tìm đường thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Ngoài cặp đấu Khánh Hòa FC gặp Phố Hiến diễn ra muộn nhất (lúc 17 giờ ngày 6-5), các cặp đấu còn lại cũng chứa đựng nhiều diễn biến khó lường. Cụ thể, ngày 5-5 diễn ra trận đấu giữa An Giang (xếp cuối bảng) gặp Long An (xếp thứ 5); Công an nhân dân (thứ 6) gặp Huế (thứ 7); Cần Thơ (thứ 10) gặp Phù Đổng (thứ 3); BR-VT (thứ 2) gặp Bình Phước (thứ 11); Quảng Nam gặp Phú Thọ, 2 đội có cùng 5 điểm, xếp vị trí thứ 8 và 9. Sau vòng này, trật tự của các đội hẳn sẽ có nhiều thay đổi.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202105/vong-7-giai-hang-nhat-quoc-gia-ls-khanh-hoa-fc-quyet-gianh-3-diem-8215091/