Vòng 7 giải bóng đá nữ VĐQG 2019: Tranh chấp tốp đầu

Lượt trận cuối của giai đoạn 1 sẽ diễn ra vào chiều 1-7 với 3 trận TPHCM I - TKS.Việt Nam, Sơn La - Hà Nội và TPHCM II - TNG.Thái Nguyên. Trong đó, trận cầu tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa TPHCM I và TKS.Việt Nam.

TPHCM I vẫn được đánh giá cao hơn TKS.Việt Nam trong lần gặp gỡ này. Ảnh: Anh Trần

TPHCM I vẫn được đánh giá cao hơn TKS.Việt Nam trong lần gặp gỡ này. Ảnh: Anh Trần

Ở mùa bóng trước, trận bán kết giữa hai đội TPHCM I và TKS.Việt Nam đã khép lại bằng màn ẩu đả của một số cầu thủ đôi bên mà sau đó, có 5 cầu thủ hai đội bị kỷ luật treo giò có thời hạn cùng mức phạt cảnh cáo được Ban kỷ luật VFF đưa ra cho lãnh đạo, BHL hai đội. Hệ quả của từ trận đấu ấy, TPHCM I đã thiệt quân và ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý để rồi thua PP.Hà Nam trong trận tranh chung kết.

Đến trước trận gặp lại này, TPHCM I vẫn tỏ ra mạnh hơn về lực lượng cũng như phong độ thi đấu đang ổn định. Trong khi TKS.Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò của “kẻ phá bĩnh” mà hai đội PP.Hà Nam và Hà Nội đã gặp nhiều khó khăn khi chạm trán đội này.

Hình ảnh đáng quên của hai đội ở lần gặp gỡ năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Hoàng

TPHCM I đang có 13 điểm trong lúc TKS.Việt Nam đang có 10 điểm, nên cuộc so tài giữa hai đội tiếp tục được trông chờ. Nếu TKS.Việt Nam đánh bại TPHCM I thì một kịch bản ngột ngạt ở nhóm đầu khi có đến 4 đội cùng 13 điểm. Nhưng nếu giành trọn 3 điểm, TPHCM I sẽ bứt lên dẫn đầu với 16 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm so với nhóm phía sau. Với tính chất quyết định ấy nên cuộc đối đầu giữa TPHCM I và TKS.VN hứa hẹn sẽ rất gay cấn và hấp dẫn.

Qua những thể hiện từ đầu giải, TPHCM I là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã thể hiện sức mạnh ấy khi giành đến 4 điểm trước 2 đối thủ mạnh khác là PP.Hà Nam và Hà Nội. Đến thời điểm này, TPHCM I đã khẳng định sức mạnh hủy diệt với hình ảnh công thủ toàn diện với 25 pha lập công và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Trước 2 “kỳ phùng địch thủ” trên, Huỳnh Như và đồng đội cũng có 2 lần xuyên thủng lưới đối phương. Những thông số trong cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ trong cuộc đua vô địch chính là thước đo để đánh giá sức mạnh của TPHCM I.

Một chiến thắng cách biệt trước Sơn La đang chờ đợi đội Hà Nội

Trước TPHCM I, TKS.VN được đánh giá không hoàn toàn lép vế. Đội bóng vùng Mỏ chỉ có thể hy vọng giành chiến thắng nếu như họ cải thiện được khâu dứt điểm. Dù vậy, cơ hội để TKS.Việt Nam giành trọn 3 điểm cũng không quá cao khi TPHCM I sở hữu hàng thủ cứng cựa dưới sự chỉ huy của trung vệ Chương Thị Kiều. Lịch sử đối đầu trong 5 trận đấu gần nhất cũng đang nghiêng về cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi khi thắng 3 và hòa 2 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Lịch thi đấu vòng 7 (ngày 1-7)

15g30: TPHCM II – TNG Thái Nguyên

17 giờ: TPHCM I – TKS.VN VTV6 TTTT

19g30: Sơn La – Hà Nội

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/vong-7-giai-bong-da-nu-vdqg-2019-tranh-chap-top-dau-602133.html