Vòng 5 V-league 2020: HAGL đánh rơi chiến thắng, Hà Nội FC thua đau trên sân nhà Hàng Đẫy

Nếu như HAGL đã để Sài Gòn cầm chân thì Thanh Hóa đã có được chiến thắng trước Nam Định. Trong khi đó, Hà Nội FC lại để SLNA đánh bại với tỷ số 0 -1 trên sân Hàng Đẫy.

Tối 18/6, 4 trận đấu còn lại của vòng 5 V-League 2020 đã được diễn ra, ở trận đấu muộn nhất đội chủ nhà Hà Nội FC có màn đón tiếp SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy. Với việc Quang Hải gặp chấn thương không thể góp mặt trong đội hình xuất phát, Hà Nội FC được dự báo là sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC đã cho thấy sự nhỉnh hơn so với đối thủ, chỉ sau 3 phút bóng lăn tiền đạo Rimario có pha phá bẫy việt vị, thoát xuống dứt điểm nhưng hơi nhẹ và không thể chiến thắng thủ môn Văn Hoàng bên phía SLNA.

 Đặng Văn Lắm là người mở tỷ số của trận đấu giữa Hà Nội FC và SLNA.

Đặng Văn Lắm là người mở tỷ số của trận đấu giữa Hà Nội FC và SLNA.

Trong khi đó, SLNA cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt, phút thứ 8 tiền đạo Hồ Tuấn Tài có pha xử lý khéo léo thoát xuống đối mặt với Văn Công nhưng lại không chiến thắng được thủ môn Hà Nội FC. Đến phút thứ 17, thủ môn Văn Công của Hà Nội FC có pha bóng khiến người hâm mộ phải hú vía khi lên hơi cao và suýt chút nữa đã khiến đội chủ nhà phải trả giá khi Phan Văn Đức treo bóng bổng từ rất xa đầy quyết đoán. Ở những phút cuối cùng của hiệp 1, Hà Nội FC đã có cơ hội mở tỷ số của trận đấu khi Văn Quyết thực hiện cú dứt điểm nhưng bị thủ môn Văn Hoàng cản phá, Rimario băng vào sút bóng chéo góc căng bằng chân phải nhưng bóng trúng cột dọc bật ra.

Bước vào hiệp 2, hai đội chủ động chơi đôi công tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, nhưng niềm vui đã không đến với đội chủ nhà mà lại thuộc về đội khách SLNA. Phút thứ 57, hậu vệ Hà Nội FC chuyền hỏng bên phần sân nhà và Văn Lắm có bóng trước vòng cấm và tung ra siêu phẩm sút xa, đưa bóng đập cột dọc vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Công, mở tỷ số của trận đấu.

SLNA có trận thắng tối thiểu trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC.

Bất ngờ nhận bàn thua, Hà Nội FC buộc phải dồn lên tấn công và HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tung Quang Hải vào sân dù trước đó cầu thủ này gặp phải chấn thương. Có được bàn thắng SLNA chơi phản công đầy hiệu quả, phút 63 đội bóng của HLV Ngô Quang Trường có pha phản công mẫu mực, chỉ tiếc rằng tiền đạo Peter dứt điểm chệch cột dọc. Ngay sau đó là pha bật cao đánh đầu của Santos nhưng bóng lại không hướng vào khung thành thủ môn Văn Công bên phía Hà Nội FC.

Phút thứ 74, Quang Hải cũng ghi dấu ấn khi có pha dứt điểm từ rất xa, bóng đi căng và cuộn nhưng thủ môn Văn Hoàng đã bay người đấm bóng cứu thua cho SLNA. Dù rất cố gắng nhưng Hà Nội FC đã để đội khách SLNA đánh bại ngay trên sân nhà với tỷ số 1-0.

Ở 3 trận đấu trước đó, HAGL có màn đón tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà Pleiku. Được thi đấu trên sân nhà, HAGL đã cho thấy lợi thế của mình để có được bàn thắng sớm ở phút thứ 12, người lập công cho đội bóng phố Núi là tiền đạo Chevaughn Walsh. Tuy nhiên, ở ngay đầu hiệp 2 HAGL đã để đối thủ gỡ hòa. Từ pha tạt bóng rất dẻo đưa bóng đi cắt ngang khung thành HAGL từ cánh trái và Geovane dứt điểm nhẹ nhàng khi không bị ai theo kèm. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên khi HLV Nguyễn Thành Công cầm quân. Ảnh: VPF

Ở trận đấu cùng giờ, Nam Định làm khách trên sân của Thanh Hóa. Đây được cho là trận cầu 6 điểm khi cả Nam Định và Thanh Hóa đang gặp khủng hoảng và không thể giành chiến thắng trong các vòng đấu vừa qua. Với việc hy vọng "thay tướng đổi vận", HLV Nguyễn Thành Công đã mang lại một luồng gió mới cho Thanh Hóa. Bàn thắng duy nhất của Lê Văn Thắng ở phút thứ 18 của trận đấu đã mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng xứ Thanh, đây cũng là chiến thắng đầu tay của HLV Nguyễn Thành Công kể từ khi lên cầm quân tại Thanh Hóa. Ở trận đấu còn lại của vòng 5, SHB Đà Nẵng cầm hòa đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 0-0.

Ngọc Tú-Việt Trang

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vong-5-v-league-2020-hagl-danh-roi-chien-thang-ha-noi-fc-thua-dau-tren-san-nha-hang-day-387467.html