Vòng 38 Serie A: Xác định đội cuối cùng xuống hạng

Genoa đã trụ hạng thành công khi có chiến thắng đậm 3-0 ngay trên sân nhà trước Verona 3-0 tại vòng cuối cùng Serie A 2019/20. Ngược lại Lecce đã trở thành đội bóng cuối cùng nhận vé xuống hạng ở mùa giải tới.

Tiếp đón Verona trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng, Genoa cần 3 điểm để chắc chắn trụ hạng. Đội chủ nhà có khởi đầu rất tốt với bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 13. Nhận đường tạt bóng của đồng đội, tiền đạo Antonio Sanabria có pha đánh đầu dũng mãnh để đưa Genoa vươn lên dẫn trước.

Sang phút 25, lại là Sanabria nâng tỉ số lên thành 2-0. Bàn thắng lần này đến từ 1 pha phối hợp trung lộ khá đơn giản. Trước khi hiệp 1 khép lại, trung vệ Romero ghi thêm bàn thắng thứ 3 cho Genoa với cú đánh đầu chính xác sau tình huống đá phạt góc.

Genoa trụ hạng thành công sau chiến thắng đậm trước Verona. (ảnh IT)

Genoa trụ hạng thành công sau chiến thắng đậm trước Verona. (ảnh IT)

Hiệp 2 không có thêm bàn thắng nào được ghi, nhưng lại có tới 4 thẻ đỏ. Trong đó có 2 cho Genoa (Romero và Francesco Cassata) và 2 cho Verona (Sofyan Amrabat và huấn luyện viên Ivan Juric do lỗi phản ứng).

Genoa kết thúc ở vị trí thứ 17 với 39 điểm, hơn 4 điểm so với Lecce, đội bong sẽ cùng SPAL và Brescia quay lại Serie B mùa tới. Lecce vừa được thăng hạng mùa trước nhưng đã không thể trụ lại sau khi để thua 3-4 trên sân nhà trước Parma. Đây là lần thứ 9 họ phải xuống hạng kể từ khi được lên chơi tại Serie A mùa 1985/86.

Ở chiều ngược lại, đã có 2 đội bóng giành vé lên chơi ở Serie A 2020/21 là Benevento và Crotone. Tấm vé cuối cùng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Pordenone, Spezia, Cittadella, Frosinone, Chievo và Empoli - những câu lạc bộ phải tham dự loạt play-off thăng hạng.

Trong khi đó ở Top trên cũng đã xác định được tất cả đại diện của Italia dự các cúp châu Âu mùa tới. 4 đội Juventus (vô địch), Inter Milan (á quân), Atalanta (hạng 3) và Lazio (hạng tư) sẽ dự Champions League. AS Roma, AC Milan và Napoli có vé tranh tài tại Europa League.

Với thành tích ghi 36 bàn thắng ở Serie A mùa này giúp Ciro Immobile cân bằng kỷ lục như Gonzalo Higuain mùa giải 2015/16 khi còn khoác áo Napoli. "Số 17" của Lazio đã chính thức lần thứ 3 trong đời đoạt danh hiệu "Vua phá lưới Serie A" và là lần đầu tiên ẵm giải "Chiếc giày vàng châu Âu" trong sự nghiệp ở tuổi 30.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/vong-38-serie-a-xac-dinh-doi-cuoi-cung-xuong-hang-111232.html