Vòng 35 Ngoại Hạng Anh: Man City vô địch, Man Utd gặp thách thức chưa từng có

Manchester City tiếp tục tiến một bước đến chức vô địch Ngoại Hạng Anh, trong khi Man Utd phải đối mặt với thử thách chưa từng có.

Nhà vô địch và suất xuống hạng tiếp theo của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2020/21 có thể được xác định ở vòng 35. Khi các ứng viên hàng đầu cho vị trí đầu và cuối bảng xếp hạng đã sớm được xác định và chỉ chờ đến đúng thời điểm thì đây rất có thể là ngày định đoạt của họ.

Man City tự quyết

HLV Pep Guardiola và các học trò không thể vô địch sớm ngay sau vòng 34, do trận đấu của Manchester United bị hoãn. Dẫu vậy, đến vòng này, Man City có thể tự chọn ngày đăng quang của mình mà không cần quan tâm đến đội nhì bảng. Chỉ cần thêm 3 điểm, đội chủ sân Etihad sẽ vô địch Ngoại Hạng Anh bất kể kết quả của Man Utd ra sao.

Man City ở rất gần chức vô địch Ngoại Hạng Anh.

Man City ở rất gần chức vô địch Ngoại Hạng Anh.

Vấn đề là thử thách trước mắt thầy trò HLV Guardiola không dễ như trận thắng Crystal Palace cách đây một tuần. Họ phải chạm trán Chelsea trong trận đấu được coi là màn tập dượt của 2 đội trước trận chung kết UEFA Champions League.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel là đội gần nhất đánh bại được Man City. Bàn thắng của Hakim Ziyech phá hỏng kịch bản "cú ăn 4" của đội chủ sân Etihad trong trận bán kết FA Cup diễn ra tháng trước.

Man City có lý do để coi trận đấu tối nay như một màn thử nghiệm. Chelsea là đối thủ mà họ sẽ gặp ở trận chung kết Champions League. Sẽ không có gì bất ngờ nếu HLV Guardiola tiếp tục tung ra sân một đội hình có nhiều xáo trộn.

Trong khi đó, Chelsea có nhiều động lực hơn dù họ không cần quan tâm việc cản Man City đăng quang sớm. Thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn chưa chắc suất trong top 4 khi chỉ hơn West Ham 3 điểm. Trong khi đó, việc Leicester City thua ở trận đấu sớm cũng là cơ hội để Chelsea chiếm lấy vị trí thứ ba.

Chelsea sẽ cản bước Man City?

Man Utd đối mặt thách thức không tưởng

Màn nổi loạn của các cổ động viên Man Utd tuần trước đẩy Quỷ đỏ vào thế khó. HLV Ole Gunnar Solskjaer nói rằng ông và các học trò đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có trong lịch sử. Họ phải thi đấu tới 4 vòng trong 10 ngày, với 2 trận đá bù diễn ra ngay sau vòng 35.

Aston Villa, đội bóng đã yên vị ở vị trí thứ 10 trong một mùa giải đầy ấn tượng, có thể không phải thử thách quá khó đối với Man Utd. Tuy nhiên, đặt vào hoàn cảnh Quỷ đỏ phải tính toán sức lực cho các cầu thủ để hướng đến trận chung kết Europa League sau đây chưa đầy 3 tuần nữa, HLV Solskjaer vẫn phải đau đầu.

Hai đối thủ tiếp theo của Quỷ đỏ lần lượt là Leicester City và Liverpool. Việc được thi đấu trên sân nhà Old Trafford giúp những thử thách này bớt đi chút khó khăn, nhưng đó vẫn là những trận cầu đinh hứa hẹn khiến Man Utd phải trầy trật. Ưu tiên số một lúc này của HLV Solskjaer là bảo vệ an toàn cho những đôi chân của học trò.

Man Utd đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt.

Chốt 3 suất xuống hạng

Tính đến trước vòng 35, Ngoại Hạng Anh mới xác định được một đội xuống hạng là Sheffield United, đội đã thua đến 27 trận từ đầu mùa giải. Fulham (27 điểm) và West Brom (26 điểm) đang chờ đến ngày phán quyết. Việc họ rời khỏi Ngoại Hạng Anh, cũng giống như Man City vô địch, chỉ là vấn đề thời gian.

Fulham, đội đứng thứ 18, đang kém vị trí an toàn 9 điểm. Họ chỉ có thể níu kéo hi vọng mong manh nếu thắng Burnley, đội đứng ngay phía trên. Đó cũng là kịch bản mà West Brom, đội áp chót bảng xếp hạng mong chờ để giữ cánh cửa ở lại.

Lịch thi đấu vòng 35 Ngoại Hạng Anh.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vong-35-ngoai-hang-anh-man-city-vo-dich-man-utd-gap-thach-thuc-chua-tung-co-ar610975.html