Vòng 3 V-League 2019: Lịch thi đấu dày đặc

Hôm nay, V-League tiếp tục diễn ra với các trận đấu ở vòng 3. Sự gấp rút của giải đấu số 1 quốc nội là vì đợt tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, sẽ diễn ra từ ngày 22/3 đến 26/3 tới tại Hà Nội.

Quang Hải trong một pha tranh bóng.

Quang Hải trong một pha tranh bóng.

Có thể nói, việc các đội bóng phải thi đấu với mật độ 2-3 ngày/trận là rất căng thẳng và mệt mỏi. Nhiều đội bóng riêng chuyện di chuyển đã mất gần 1 ngày, chưa kể các trường hợp bị chấn thương hay đau nhẹ không có đủ thời gian để phục hồi.

Tuy nhiên, do bóng đá Việt Nam luôn ưu tiên cho mặt trận của các đội tuyển, nên việc V-League phải đá với lịch dày đặc và nghỉ khá dài cũng là bất khả kháng.

Chủ tịch HĐQT công ty VPF Trần Anh Tú cho biết, kế hoạch tập trung đội tuyển U23 Việt Nam có từ đầu giải, nhưng việc xếp lịch không thể tốt hơn với các đội bóng bởi ngoài việc tập trung trên tuyển, các đội còn phải tham dự cúp quốc gia, đặc biệt là tham dự AFC Cup với hai đội bóng Hà Nội FC và Bình Dương.

Việc lịch thi đấu V-League khiến nhiều đội bóng “thở không ra hơi”, nhưng đây cũng là cái khó chung. Và, chỉ với một vòng đấu nữa trước khi nghỉ, các đội cũng đều đặt mục tiêu cao nhất để tránh nguy cơ rơi vào cảnh khó khăn đủ bề khi quay trở lại với giải đấu vào đầu tháng 4 tới.

Nhìn chung, V-League mới diễn ra được 2 vòng nên chưa thể nói trước được điều gì, nhưng ngay từ vòng đấu tới, tất cả phải biết chắt chiu từng điểm số để không để lỡ cuộc đua với các đối thủ.

Ngày mai (6/3), U23 Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội. Đây cũng là khoảng thời gian các cầu thủ lứa U23 tất bật thi đấu ở V-League, AFC Cup, trước khi hội quân trên tuyển. Những Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đức Chinh căng sức thi đấu trên nhiều mặt trận. Điều đáng nói, HLV Park Hang Seo sẽ không có đủ quân số trong ngày tập trung, thậm chí vắng tới gần một nửa đội.

Cụ thể, nhóm cầu thủ của SLNA và CLB Đà Nẵng (dự kiến Hà Đức Chinh, Huỳnh Tấn Sinh) sẽ lên tuyển sau khi đá xong vòng 3 V-League hôm 7/3. Nhóm cầu thủ Bình Dương (dự kiến Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài) sẽ lên sau ngày 12/3 - thời điểm đá AFC Cup với Ceres-Negros.

Đặc biệt là nhóm cầu thủ CLB Hà Nội. Theo kế hoạch, sau trận gặp CLB Viettel vào ngày 6/3, tới tối 8/3, Quang Hải và các đồng đội trở về CLB để bay sang Singapore đá AFC Cup với Tampines Rovers hôm 12/3. Sau đó, các cầu thủ này mới có thể trở về để lên tuyển hội quân cùng U23 Việt Nam.

Như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ thiếu khoảng 10 học trò trong tuần hội quân đầu tiên của U23 Việt Nam. Nhiều khả năng thầy Park chỉ có lực lượng mạnh nhất từ ngày 13-3, trong trường hợp tất cả các cầu thủ đều có thể trạng tốt nhất, không ai gặp chấn thương.

Bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22/3 tới 26/3 trên sân Mỹ Đình. Đối thủ của U23 Việt Nam lần lượt là Brunei (ngày 22/3), Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3). Mục tiêu của U22 Việt Nam là vượt qua vòng loại dự vòng chung kết U23 châu Á.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/vong-3-v-league-2019-lich-thi-dau-day-dac-tintuc431079