Vòng 3 giải Ngoại hạng Anh: Man City thảm bại sân nhà

Giày vàng Jamie Vardy ghi hat-trick giúp Leicester City quật ngã Man City với tỷ số 5-2 ngay tại thánh địa Etihad ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh, đêm 27/9.

Trước trận tiếp đón Leicester City, HLV Pep Guardiola đã than phiền việc Man City chỉ còn 13 cầu thủ khỏe mạnh và không có nổi 1 tiền đạo đúng nghĩa.

Dẫu vậy, cũng không ai nghĩ nhà đương kim Á quân lại thảm bại dưới tay “Bầy cáo” bởi họ khởi đầu như mơ có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

Mahrez mở tỷ số cho Man City ở ngay phút thứ 4.

Mahrez mở tỷ số cho Man City ở ngay phút thứ 4.

Ngôi sao Riyad Mahrez ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở ngay phút thứ 4 với cú sút xa chuẩn xác, bóng găm thẳng vào góc cao hạ gục thủ môn Kasper Schmeichel.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ sân Etihad chơi thoải mái tự tin, họ kiểm soát bóng với thời lượng lên tới 79% và liên tục tạo ra sức ép bắn phá khủng khiếp về phía khung thành Leicester City từ mọi phía.

Nhưng sự chính xác cuối cùng là điều mà các học trò của chiến lược gia người Tây Ban Nha còn thiếu khi phung phí nhiều cơ hội - Raheem Sterling, Fernandinho dứt điểm quá hiền, còn Rodrigo đưa được bóng vào lưới Leicester City nhưng bị thổi việt vị.

Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Brendan Rodgers cũng đâu phải dễ bắt nạt, họ nhẫn nại thu mình chơi rình rập chờ thời cơ trừng phạt sai lầm từ đối thủ.

Lối chơi biết mình biết ta tinh quái của “Bầy cáo” được tưởng thưởng với bàn gỡ hòa của chân sút Jamie Vardy từ trên chấm 11m sau khi chính anh bị hậu vệ Kyle Walker đốn ngã trong vòng cấm ở phút 37.

Tỷ số hòa 1-1 trước khi bước vào giờ nghỉ hứa hẹn trận đấu càng thêm phần hấp dẫn ở hiệp 2.

Tuy nhiên, phía chủ nhà Man City càng đá càng tỏ ra hụt hơi, trong khi đội khách liên tục khoét sâu vào khoảng trống mà đối thủ để lộ ra.

Vardy lập hat-trick cho Leicester, trong đó 2 bàn từ chấm phạt đền.

Phút 54, Vardy hoàn tất pha phối hợp hoàn hảo của Leicester City với pha dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-1.

Bảng điện tử lần thứ 3 điền tên tiền đạo mang áo số 9 của Leicester City và lần này cũng từ trên chấm 11m với cú đặt lòng quyết đoán hạ gục thủ thành Ederson.

Chưa hết choáng váng, Man City tiếp tục nhận phải nhận thêm bàn thua do các pha lập công của James Maddison và Youri Tielemans, xen vào đó chủ nhà có bàn gỡ của Nathan Ake.

Các cầu thủ đội khách đại thắng trước chủ nhà Man City.

Chiến thắng đậm 5-2 trước Man City giúp Leicester leo lên đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận.

Trong khi đó, đại gia Man City với 1 trận thắng và 1 trận thua đang tạm thời xếp hạng thứ 13.

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson; Walker, Garcia, Ake, Mendy; Fernandinho (Delap 51'), Rodri; Mahrez, De Bruyne, Foden (Torres 64'); Sterling.

Leicester: Schmeichel; Castagne, Amartey, Evans (Fuchs 80'), Soyuncu, Justin; Praet (Maddison 69'), Tielemans, Mendy, Barnes; Vardy (Iheanacho 85').

*Bàn thắng: Mahrez 4', Ake 84' - Vardy 37' (phạt đền), 54', 58' (phạt đền), Maddison (77'), Tielemans (88').

Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh: (Đêm 27 và rạng sáng 28/9)

Sheff Utd 0-1 Leeds City

Tottenham 1-1 Newcastle

West Ham 4-0 Wolves

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/vong-3-giai-ngoai-hang-anh-man-city-tham-bai-san-nha-n7ERlKKGR.html