Vòng 3 Giải hạng Nhất: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết phá dớp sân Long An?

Trận gặp CLB Long An ngày 21/4 tới được đánh giá là một trận đấu khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bởi ở 'thánh địa dữ' này, mùa giải trước rất nhiều đối thủ phải ra về tay trắng hoặc chia điểm tại đây.

Một pha tranh bóng trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Bóng đá Huế. Ảnh: Đình Nhất

Một pha tranh bóng trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Bóng đá Huế. Ảnh: Đình Nhất

Ở lượt trận vòng 2 - Giải hạng Nhất quốc gia 2019, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Bóng đá Huế trên sân nhà (SVĐ Vinh) và giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chưa thực sự ấn tượng với lối chơi của đội nhà qua hai trận thắng chật vật trước các đối thủ Fico Tây Ninh và CLB Huế vốn được giá yếu hơn. Theo giới chuyên môn nhận định, lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa gắn kết. Hàng thủ có nhiều thời điểm thi đấu chuệch choạc, thiếu tập trung. Các pha tổ chức tấn công chưa thực sự biến hóa, còn tập trung quá nhiều vào hành lang cánh trái, khiến khu vực hoạt động của chân sút Lê Xuân Tú quá tải và còn rất dễ bị đối phương bắt bài.

Khu vực hoạt động của chân sút Lê Xuân Tú (áo vàng) quá tải và rất dễ bị bắt bài. Ảnh: Quang Sáng

Theo HLV bóng đá trẻ Hà Tĩnh Võ Hoàng: “Cách tổ chức tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa đa dạng. Các cầu thủ tiền vệ thường hay để mất bóng ở khu trung tuyến. Hành lang tấn công cánh phải thi đấu đơn điệu và ít có các pha kiến tạo, áp sát khung thành đối phương. Đó là một trong những lý do khiến lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dễ rơi vào bế tắc khi gặp phải đối thủ mạnh”.

CLB Long An, trong lượt trận ra quân đầu tiên đã giành được 3 điểm trước Đăk Lăk. Ở vòng đấu thứ 2, Long An đã có chuyến hành quân vất vả khi đến làm khách tân binh Giải hạng Nhất là An Giang. Việc phải thi đấu ở khung giờ lạ lẫm (15h30") dưới cái nắng như lửa đốt; phải thi đấu với 10 cầu thủ sau khi Tuấn Đạt nhận thẻ vàng thứ 2, khiến các học trò của HLV Ngô Quang Sang phải chịu thất bại chung cuộc 0-3.

Sau khi toàn thắng và giành được 6 điểm ở 2 lượt trận đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2019, thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ bước vào trận đấu được cho là rất khó khăn trước đội chủ nhà Long An, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Trải qua 2 vòng đầu với 1 chiến thắng và 1 trận thua, sức mạnh của đội chủ nhà Long An vẫn đang là những ẩn số chưa được giải mã.

Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà là nguồn động viên cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tốt thời gian qua. Ảnh: Đình Nhất

Trả lời báo chí sau trận gặp CLB Huế tại vòng 2 Giải hạng Nhất, HLV Phạm Minh Đức xem đây là một trận đấu khó khăn và tỏ ra khá thận trọng: "Long An là đội bóng mạnh, hiện đang có nhiều cầu thủ V.Leaguye thi đấu trong đội hình. Sẽ rất khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong chuyến làm khách trên SVĐ Long An. Do đó, sau lượt trận vòng hai, toàn đội đã tích cực luyện tập, chủ động khắc phục những khiếm khuyết nhằm cải thiện lối chơi. BHL cũng đã chuẩn bị đấu pháp, chiến thuật kỹ cho trận gặp Long An với mục tiêu quyết tâm giành 1 điểm trên sân khách”.

Trong 2 lần chạm trạn chính thức ở mùa Giải hạng Nhất 2018, cả Long An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Nội B) đều bất phân thắng bại (lượt đi 1-1, lượt về 2-2). Với mục tiêu và những gì mà 2 đội đã chuẩn bị kể từ đầu mùa giải cho đến nay, chắc chắn không HLV nào muốn đội bóng của mình phải chịu thất bại. Chiến thắng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục củng cố tốp đầu bảng xếp hạng. Còn Long An, nỗ lực giành 3 điểm giúp họ tìm lại được chính mình sau trận thua khó hiểu trước An Giang và củng cố tham vọng ở mùa giải năm nay.

Phá dớp tại "thánh địa dữ" Long An

Quả thật không "ngoa" khi nói rằng SVĐ Long An là một "thánh địa dữ", bởi tại đây, đội chủ nhà đã rất nhiều lần "gieo sầu" cho các đối thủ. Ở mùa Giải hạng Nhất 2018, Long An thi đấu 9 trận trên sân nhà, họ giành được 5 chiến thắng, 3 hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng là 1 trong 3 đội bóng phải chia điểm tại "thánh địa" này.

Giải mã sức trẻ và kinh nghiệm của Long An

Đội hình của CLB An Giang tại mùa giải 2019. Ảnh: Hội CĐV Long An

Mùa giải 2019, ngoài bộ khung chính là những trụ cột nhiều năm gắn bó với CLB Long An như: Huỳnh Tấn Tài, Phan Tấn Tài, Hà Vũ Em, Nguyễn Hiểu Đan... Long An cũng đã mang về những tân binh chất lượng như: Trung vệ Phan Đức Lễ (SHB Đà Nẵng), "lá chắn thép" đến từ Đồng Tháp Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Đình Hiếu (chuyển về Sanna Khánh Hòa), tài năng trẻ Phan Du Học (đến từ HAGL JMG). Long An cũng đã đôn 5 cầu thủ trẻ từ U21 lên đội 1, tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội bóng.

Trận đấu giữa An Giang và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra lúc 17h00, ngày 21/4/2019 trên SVĐ Long An, trực tiếp trên kênh "Thể thao Tin tức" của VTVCab và ứng dụng Onsports.vn.

Video trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 CLB Huế

Quang Sáng - Nhất Long

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/vong-3-giai-hang-nhat-hong-linh-ha-tinh-quyet-pha-dop-san-long-an/171229.htm