Vòng 24 V-League 2019: Thiên đường gọi tên Hà Nội FC

Hà Nội FC đã tiến sát đến ngôi vô địch V-League lần thứ 5 trong lịch sử của đội bóng. Với cách biệt so với đội xếp thứ 2 là TP Hồ Chí Minh lên tới 7 điểm, nếu giành chiến thắng trên sân Vinh chiều ngày 19/9, Hà Nội FC sẽ lên ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và SLNA hứa hẹn là trận cầu hấp dẫn và quyết liệt ở vòng 24 V-League 2019. Ảnh: TTXVN

Trận đấu giữa Hà Nội FC và SLNA hứa hẹn là trận cầu hấp dẫn và quyết liệt ở vòng 24 V-League 2019. Ảnh: TTXVN

Cuộc đua song mã giành chiếc cúp vô địch V-League 2019 giữa Hà Nội FC và CLB TP Hồ Chí Minh đang đi đến hồi kết. Sau chiến thắng trước Viettel, đội bóng Thủ đô có được 49 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là TP Hồ Chí Minh tới 7 điểm (49 so với 42) trên Bảng xếp hạng, trong khi V-League 2019 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại.

Hà Nội FC đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch năm nay và chỉ cần giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng 24 trước SLNA, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đăng quang ngôi vô địch với 52 điểm, sớm 2 vòng đấu bất chấp kết quả của TP Hồ Chí Minh. Thậm chí, Hà Nội FC chỉ giành 2 điểm ở 3 lượt đấu cuối thì cũng có tới 99% cơ hội vô địch nhờ hiệu số bàn thắng/bại vượt trội (+31 so với +9) cùng thành tích đối đầu tốt hơn (1 thắng, 1 hòa).

Trong khi đó, cách biệt đang là quá lớn và chuyện đoàn quân của HLV Chung Hae-seong có thể vượt lên Hà Nội trong 3 vòng đấu cuối để có lần đầu tiên vô địch hạng đấu cao nhất Việt Nam là điều không tưởng. Dù trên lý thuyết, điều này vẫn có thể xảy ra. Trường hợp duy nhất giúp TP Hồ Chí Minh lên ngôi chính là họ thắng liền 3 trận còn lại, nếu Hà Nội toàn thua. Nhưng với phong độ và sức mạnh của đội bóng Thủ đô, thật khó để tin vào kịch bản này.

Hà Nội FC quyết đăng quang sớm để tránh "đêm dài lắm mộng". Ảnh: TTXVN

Ở vòng 24, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh sẽ có trận đấu không dễ với Sài Gòn. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đang tìm lại cảm hứng khi toàn thắng 3 trận như vừa qua. Tại lượt đi, họ đã cầm chân TP Hồ Chí Minh khi đang có phong độ cao với tỷ số 0 - 0. Cùng với đó, Sài Gòn FC (32 điểm) cũng muốn có 3 điểm nhằm ôm mộng giành huy chương khi họ chỉ đang kém đội đứng thứ 3 là Than Quảng Ninh đúng 2 điểm. Do đó, trận derby bóng đá TP Hồ Chí Minh được dự báo sẽ rất khó khăn cho đoàn quân của HLV Chung Hae Seong và HLV Nguyễn Thành Công.

Đối thủ của Hà Nội FC là SLNA vừa có được chiến thắng đậm 5 - 1 trước đội bóng đang có phong độ cực kỳ ấn tượng là Bình Dương để trở lại Top 5. Hiện SLNA chỉ kém hơn đội xếp thứ 3 là Than Quảng Ninh đúng 1 điểm, vì thế đội bóng xứ Nghệ rất quyết tâm giành kết quả tốt trước Hà Nội FC để hướng tới mục tiêu tranh chấp trực tiếp vị trí trong Top 3.

Nếu vô địch V-League 2019, Hà Nội FC sẽ làm nên kỷ lục tại giải Vô địch quốc gia với số lần vô địch nhiều nhất - 5 lần vào các năm 2020, 2013, 2016, 2018 và 2019. Khi ấy, đội bóng Thủ đô cân bằng số lần vô địch quốc gia với CLB Thể Công trong quá khứ.

Chuyện Hà Nội lên ngôi vô địch V-League 2019 chỉ còn là vấn đề thời gian. Và nếu điều này diễn ra, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lên ngôi vô địch với kịch bản như thế nào, trước 1 vòng hay 2 vòng đấu. Đang có phong độ cao cùng lực lượng vượt trội, nếu các ngôi sao của họ vẫn tiếp tục chơi hay và tỏa sáng đúng lúc, đội bóng Thủ đô rất có thể chính thức bảo vệ thành công ngai vàng của mình mà không cần đợi đến vòng cuối cùng để tập trung cho đấu trường châu lục và cúp Quốc gia. Khi đó Hà Nội FC sẽ toàn tâm toàn ý tập trung cho hai lượt trận chung kết AFC Cup liên khu vực với CLB April 25 của CHDCND Triều Tiên vào các ngày 25/9 và 2/10 và trận Bán kết Cúp Quốc gia với chính TP Hồ Chí Minh.

SLNA với phong độ rất tốt hiện nay được xem là vật cản Hà Nội FC tiến đến ngôi vô địch sớm. Ảnh: TT&VH

Thật khó để có bất ngờ tại sân Vinh chiều nay. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có quá nhiều lợi thế trong tay để sớm giải quyết mục tiêu tại một đấu trường, trong tổng số 3 giải mà họ ôm mộng tạo nên cú ăn ba vô tiền khoáng hậu.

Nhưng nếu Hà Nội FC không thắng, đồng nghĩa với việc TP Hồ Chí Minh vẫn còn chút ít cơ hội để hy vọng tạo nên một cuộc lật đổ. Và bản thân những người hâm mộ yêu thích sự kịch tính hay kịch bản rượt đuổi hấp dẫn hơn trong chặng về đích của V-League cũng đang chờ đợi vào một kết quả có lợi cho SLNA, để qua đó ngôi vương giải đấu chưa thể sớm ngã ngũ trước khi vòng 24 khép lại.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vong-24-vleague-2019-thien-duong-goi-ten-ha-noi-fc-20190919111352171.htm