Vòng 24 V-League 2019: Thanh Hóa và HAGL không còn đường lùi, Hà Nội FC vô địch sớm 2 vòng?

Chiều nay (19/9), trận đấu sớm của vòng 24 V-League 2019 sẽ diễn ra trên sân Vinh khi chủ nhà SLNA sẽ đón tiếp đội đầu bảng Hà Nội FC. Trong khi đó, ở vòng đấu này người hâm mộ tiếp tục chứng kiến cuộc chiến trụ hạng ở phía cuối bảng.

Hà Nội FC vô địch sớm 2 vòng ?

Vòng 23 V-League 2019 kết thúc, TP Hồ Chí Minh đã để Nam Định cầm hòa và Hà Nội FC đánh bại Viettel với tỉ số đậm, người hâm mộ có thể nhìn ra chân dung của nhà vô địch năm nay. Nhìn vào bảng xếp hạng lúc này, Hà Nội FC đã bỏ xa TP Hồ Chí Minh lên tới 7 điểm khi mà giải đấu chỉ còn 3 vòng, điều này đồng nghĩa với việc đội bóng Thủ đô chỉ cần 1 chiến thắng ở vòng 24 là họ sẽ có chức vô địch của mùa giải năm nay.

 Hà Nội FC đứng trước cơ hội vô địch sớm 2 vòng đấu tại V-League 2019.

Hà Nội FC đứng trước cơ hội vô địch sớm 2 vòng đấu tại V-League 2019.

Để có thể mang về chiếc cúp V-League thứ 5 trong lịch sử của đội bóng sớm 2 vòng đấu, Hà Nội FC sẽ cần phải vượt qua SLNA trong trận đấu chiều nay (19/9). Chắc chắn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không muốn bỏ lỡ cơ hội này khi cần phải có toan tính cho trận đấu ở AFC Cup. Nhưng đây không phải là điều dễ dàng đối với Hà Nội FC khi phải thi đấu tại "chảo lửa" thành Vinh. Hơn thế, SLNA cũng đang muốn có một kết quả có lợi để có thể chen chân vào top 3 để có huy chương ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, ở vòng đấu này, đội bóng cạnh tranh trực tiếp với Hà Nội FC là TP Hồ Chí Minh sẽ trở về sân nhà Thống Nhất để có trận "derby thành Nam" với Sài Gòn. Để có thể mơ về chiếc cúp lịch sử cho CLB thì TP Hồ Chí Minh không được phép "sẩy chân" trước Sài Gòn và hy vọng đội bóng Thủ đô sẽ "vấp ngã" trước các đối thủ còn lại của phần cuối mùa giải, nhưng đây là điều cực kì khó khăn khi Hà Nội FC lại đang rất muốn khép lại mùa giải năm nay trước 2 vòng đấu.

Cũng ở vòng đấu này, Than Quảng Ninh sẽ tiếp đón Quảng Nam tại sân Cửa Ông và Becamex Bình Dương có chuyến làm khách trước Viettel tại Hàng Đẫy. Ở 2 cặp đấu này, đáng chú ý nhất chính là Viettel, đội bóng màu áo lính sau khi thăng hạng đã có sự đầu tư mạnh mẽ thì vẫn chưa thể nếm vị ngọt khi mới chỉ có 26 điểm. Với điểm số này, Viettel vẫn có thể trực tiếp xuống hạng nếu để thua ở các trận đấu còn lại, trước mắt là Becamex Bình Dương.

Thanh Hóa và HAGL đứng trước "cửa tử"

Đang đứng ở vị trí áp chót với 25 điểm sau 23 vòng đấu, với chuỗi trận bết bát vừa qua Thanh Hóa đang đứng trước "cửa tử" hơn lúc nào hết. Tính ở 8 trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp mới chỉ giành được 1 điểm cho thấy sự khủng hoảng cực độ của đội bóng này. Trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng đấu này chắc chắn đội bóng xứ Thanh không được phép sai thêm nữa nếu không muốn xuống chơi ở hạng Nhất của mùa giải năm sau.

Thanh Hóa đang trải qua chuỗi 8 trận chưa biết đến chiến thắng.

Còn đối với Sanna Khánh Hòa, quyền tự quyết lúc này không còn nằm trong tay mình khi mới chỉ có được 21 điểm. Chắc chắn thầy trò HLV Võ Đình Tân chỉ cầu mong vào 1 suất đá play-off với Phố Hiến FC - đội bóng về nhì tại giải hạng Nhất. Để có thể cụ thể hóa điều này, Sanna Khánh Hòa cần vượt qua Nam Định ở vòng đấu này, nhưng với phong độ tốt ở những vòng vừa qua, Nam Định sẽ không phải là đối thủ để đội bóng TP biển bắt nạt.

Cũng đang nằm trong nhóm đèn đỏ và cùng cảnh ngộ với Thanh Hóa, Viettel... HAGL cũng không còn đường lùi. Hiện tại, đội bóng phố Núi đang có được 26 điểm và xếp ở vị trí thứ 12, sẽ không khó để nhìn ra chặng đường gian nan phía trước đối với thầy trò HLV Lee Tae-hoon khi họ phải gặp các đối thủ như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... hơn nữa là việc một số trụ cột phải làm nhiệm vụ cho ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022 và đầu tháng 10. Trước hết, đội chủ sân Pleiku cần phải giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng ở vòng đấu này rồi mới có thể tính toán cho những bước đi tiếp theo.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vong-24-v-league-2019-thanh-hoa-va-hagl-khong-con-duong-lui-ha-noi-fc-vo-dich-som-2-vong-352884.html