Vòng 23 V.League: Cuộc chiến vương quyền

Tâm điểm của vòng 23 V.League sẽ là các trận đấu mang tính chất quyết định đến ngôi vô địch mùa giải. Giữa ba cặp đấu có các đội bóng đang tranh chấp ngôi vô địch.

Ba cặp đấu được người hâm mộ quan tâm nhiều nhất trong vòng đấu này là cuộc đụng độ giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam trên sân Hòa Xuân.

Trong khi đó, đội bóng cuối bảng Long An sẽ có được phán quyết cuối cùng trong cuộc đấu với binh đoàn FLC Thanh Hóa đang khát điểm trong cuộc đua tranh chấp ngôi vô địch.

Trên sân Plieku, ĐKVĐ Hà Nội FC sẽ ra quân sớm nhất trong cuộc đấu với HAGL, đội bóng vừa được thay máu trên băng ghế huấn luyện.

Để đảm bảo tính “chuyên nghiệp” cho các trận đấu này, BTC thông báo sẽ có trọng tài Nhật Bản điều hành môt trong ba trận cầu trên.

Tuy là trận cầu manh tính chất quyết định của mùa giải nhưng các đội bóng này lại không có được lực lượng mạnh nhất do những lý do chấn thương và thẻ phạt.

Tiếp đội bóng đứng nhì bảng trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng không có sự phục vụ của ngôi sao tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh và Phan Đình Thắng khi hai cầu thủ này cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Không những vậy, trong buổi tập hôm qua, tiền vệ trẻ A Mít lại dính chấn thương nặng khi anh này tung cú sút xa bằng chân trái nhưng thật không may, chân của tiền vệ này đã vấp phải một mảng cỏ khiến thao tác dứt điểm bị lỗi.

Cầu thủ này đã ngã quỵ xuống sân trong đau đớn. Các bác sĩ sau khi kiểm tra mức độ chấn thương đã thông báo tiền vệ 21 tuổi này đã bị gẫy xương trụ chân trái.

Tại mùa giải 2017, A Mít đã ra sân 17 trận, trong đó có 14 trận vào sân từ ghế dự bị, ghi được 1 bàn thắng.

Sự thiếu vắng từ cầu thủ chạy cánh người Kon Tum được xem là tổn thất lớn dành cho SHB Đà Nẵng. Bởi trong thời gian gần đây, phong độ và đóng góp của A Mít là khá đáng kể.

Đến làn khách trên sân Tân An, binh đoàn của HLV Petrovic sẽ không có sự phục vụ của Hoàng Văn Bình và Mai Tiến Thành do cả hai đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng lớn đến lực lượng của đội bóng xứ Thanh bởi đối thủ của họ ở vòng này chỉ là Long An đã tiến gần tới tấm vé chơi ở hạng Nhất 2017.

Trong trận cầu sớm chiều nay cả HAGL và Hà Nội FC đều không có được lực lượng đầy đủ. Đội bóng phố Núi sẽ không có sự phục vụ của Triệu Việt Hưng do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Tuy nhiên, người hâm mộ HAGL lại có tin vui khi đón chào sự trở lại của tiền vệ tài năng Nguyễn Tuấn Anh sau hai tháng dài dưỡng thương.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC cũng bị tổn thất lớn về lực lượng khi đội trưởng Phạm Thành Lương không thể ra sân cũng do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Mất Thành Lương được đánh giá sẽ ảnh hưởng tới lối chơi của Hà Nội FC khi đội bóng thủ đô đang quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Cuộc đụng độ trên cao nguyên hứa hẹn sẽ mang nhiều kịch tính bởi sự có mặt của tân HLV trưởng TVN, ông Park Hang Seo.

Sau khi trở lại VN vào ngày 25.10 vừa qua, ông thầy người Hàn Quốc đã có mặt ở Pleiku, theo dõi các cầu thủ thi đấu tại V.League để tìm những nhân tố tốt nhất cho trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan tại VL Asian Cup 2019. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h00, 14.11tới đây trên SVĐ QG Mỹ Đình.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vong-23-vleague-hlv-park-hang-seo-xem-chan-linh-74584.html