Vòng 22 V-League: Cuộc đua khó lường

Với trận thua 0-2 trước Quảng Nam trong trận đấu sớm vòng 22 V-League diễn ra vào tối 23/8, Khánh Hòa đang tiến gần hơn với cánh cửa xuống hạng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, ở 4 vòng đấu cuối, đội bóng phố Biển vẫn có quyền hy vọng vào điều kỳ diệu, bởi nhóm cuối bảng xếp hạng V-League đang có khá nhiều cái tên.

Đội bóng Khánh Hòa tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng sau 22 vòng đấu.

Đội bóng Khánh Hòa tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng sau 22 vòng đấu.

Khánh Hòa tiến gần suất xuống hạng

Đang đứng cuối bảng xếp hạng, Khánh Hòa quyết tâm có điểm khi tới làm khách trên sân của Quảng Nam. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Võ Đình Tân đã sớm bị dội gáo nước lạnh. Liên tiếp ở 2 phút 14 và 16, Quảng Nam có 2 bàn thắng do công của cặp tiền đạo Hoàng Vũ Samson và Rodrigo. Trong khi Samson đệm bóng từ khoảng cách 3m thì Rodrigo cũng có pha đánh đầu ở cự ly gần tung lưới Tuấn Mạnh.

Có 2 bàn thắng sớm nhưng Quảng Nam lại không biết giữ lợi thế. Trong vòng 8 phút từ phút 22 đến 30, họ nhận liên tiếp 2 bàn thua. Patiyo là người có cú đúp sau những tình huống tận dụng sai lầm phòng ngự đáng trách của Quảng Nam.

Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến Quảng Nam lấy lại thế trận, nhưng họ không có thêm bàn thắng dù Samson và Lucas Rocha đã có những cơ hội khá tốt. Trong khi đó, Khánh Hòa cũng chủ động chơi chậm chờ đợi hiệp 2 bùng nổ.

Sang hiệp 2, ở phút 53, Thanh Trung tung cú sút căng trong vòng cấm khiến Tuấn Mạnh phải đẩy bóng, sau đó Rodrigo băng vào sút bồi thành công, nâng tỷ số lên 3-2. Trước khi trận đấu kết thúc, Thanh Trung một mình một bóng dẫn bóng 60m rồi lừa qua Tuấn Mạnh để ấn đính chiến thắng 4-2 cho Quảng Nam.

Với trận thua này, Khánh Hòa tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng sau 22 vòng đấu. Dù khoảng cách của đội bóng phố Biển với đội đứng trên là HAGL chỉ là 3 điểm, nhưng đây là giai đoạn rất căng thẳng, một trận thua có thể sẽ đánh mất tất cả.

Thực tế không phải bây giờ mà từ nhiều vòng đấu trước, Khánh Hòa đã được “điểm mặt chỉ tên” cho suất xuống hạng. Trong lịch sử, chưa có mùa giải nào đội bóng phố Biển chơi tệ như mùa này. Đặc biệt ở giai đoạn lượt đi, những trận thua liên tiếp khiến đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đánh mất tinh thần chiến đấu cũng như hy vọng cho cuộc lội ngược dòng.

Cuộc đua còn rất khó lường

V-League 2019 bước vào chặng “nước rút” và những đội bóng lọt vào nhóm “cầm đèn đỏ” đã bắt đầu lộ diện. Khánh Hòa đương nhiên được đánh giá là đội có nguy cơ rớt hạng cao nhất. Xếp ngay phía trên Khánh Hòa là HAGL. Việc rơi xuống nhóm dưới bảng xếp hạng của đội bóng phố Núi là một điều khó chấp nhận. Thậm chí HAGL được ví như “kho điểm” cho các đối thủ khác ở V-League khi số trận thất bại đã chiếm quá nửa so với tổng số trận đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Nhìn vào lịch thi đấu còn lại ở V-League của HAGL rõ ràng đội bóng nhà bầu Đức đang thực sự khó nhất so với các đối thủ còn lại khi sẽ phải chơi tất cả các trận đấu như “chung kết ngược”. Nếu không thể giành chiến thắng ở vòng đấu này trước Đà Nẵng, cơ hội để HAGL trụ hạng thêm mong manh bởi ngoài lịch thi đấu khó khăn, gặp các đối thủ khó nhằn ra đội bóng nhà bầu Đức còn mất quân cho đội tuyển Việt Nam. Đây là thách thức không nhỏ dành cho đội bóng phố Núi trên con đường chạy trốn tấm vé xuống hạng, trong thời điểm các đối thủ khác thảnh thơi hơn vì không phải chia quân cho đội tuyển. Ở phía trên Thanh Hóa, Sài Gòn và Hải Phòng cũng đang thấp thỏm khi vẫn chưa thực sự an toàn và tiếp tục phải chạy đua khỏi cuộc chiến sinh tử. Các đội bóng này vẫn đang xoay sở trong việc kiếm những điểm số để đưa đội bóng của mình thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

Tại vòng đấu 22, Hải Phòng sẽ trở về sân nhà tiếp đón Viettel. Sau khi đánh bại Thanh Hóa ngay trên sân khách vòng trước, đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng đang có tinh thần hưng phấn. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, Hải Phòng sẽ sớm thoát khỏi nhóm đua trụ hạng, nhưng đối thủ của họ cũng đang rất khát điểm.

Không chỉ có những đội bóng trên, ngay cả những Đà Nẵng (7), Nam Định (vị trí thứ 8), Viettel (9), Sài Gòn (10)… cũng chưa chắc chắn trụ hạng. Nếu những đội bóng này chỉ cần thua 1-2 trận ở những vòng đấu tiếp theo, họ hoàn toàn có thể rơi vào khu vực nguy hiểm.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/vong-22-v-league-cuoc-dua-kho-luong-tintuc445564