Vòng 22 V-League: B.Bình Dương giải quyết chuyện trụ hạng

Chỉ còn 5 vòng đấu nữa, V-League 2018 sẽ chính thức hạ màn. Ở vị trí thứ 8 trên BXH, B.Bình Dương trên lý thuyết vẫn hoàn toàn có thể rớt hạng. Chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, họ sẽ giải quyết được nỗi lo ấy.

B.Bình Dương sẽ dồn sức cho trận tiếp đón Than QN

Tiếp đón Than QN trên sân nhà Gò Đậu, B.Bình Dương tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng. Họ không muốn tốn thời gian thêm nữa để có thể tập trung sức lực cho trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 với Hà Nội FC trên sân nhà sắp tới đây.

Vấn đề tâm lý phần nào đã được giải tỏa khi VPF quyết định nhượng bộ họ trong cuộc chiến về vấn đề lịch thi đấu trận bán kết này với việc chọn ngày 23/9 thay vì 3/10 như quyết định ban đầu. Tâm lý tốt, lực lượng ổn và khá đầy đủ, B.Bình Dương đã sẵn sàng cho cuộc đón tiếp đối thủ vùng Đông Bắc Than QN.

Ưu thế sân nhà là điều kiện tiên quyết với đội bóng đất Thủ Dầu 1 ở trận đấu này. Tại đây, họ luôn phát huy được hết những điểm mạnh nhất của mình. Đội trưởng Anh Đức đã trở lại và hoàn toàn sung mãn sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ.

Anh sẽ cùng đồng đội trẻ Tiến Linh quản lý hàng tấn công và chắc chắn sẽ biết cách khiến cho hàng thủ không được đánh giá quá cao và vừa để thủng lưới tới 3 bàn trước Hải Phòng phải khốn khổ. Chiều cao, khả năng không chiến và chớp cơ hội cực tốt của bộ đôi Anh Đức, Tiến Linh sẽ là bài toán khó giải với hàng thủ của Than QN.

Thêm một cái lợi cho B.Bình Dương là việc Than QN sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ nhac trưởng Nguyễn Hải Huy vì bị treo giò. Tiền vệ đang có phong độ rất tốt là Mạc Hồng Quân cũng chung cảnh ngộ khi nhận đủ 3 thẻ vàng và phải vắng mặt ở trận đấu này.

Việc mất cùng lúc cả Hải Huy lẫn Hồng Quân chắc chắn sẽ khiến tuyến giữa của đội bóng đất mỏ bị ảnh hưởng đáng kể. Nguyên Sa và Xuân Tú sẽ phải làm việc nhiều hơn để gánh bớt nhiệm vụ cho hai đồng đội nói trên và thật may là cả hai cùng có phong độ rất tốt. Thêm sự ổn định của bộ đôi ngoại binh Eydison và Vinicius, HLV Phan Thanh Hùng cũng bớt lo lắng phần nào.

Dẫu vậy, việc phải đến làm khách trên sân của cựu vương B.Bình Dương với lực lượng mỏng như vậy vẫn khiến ông có chút lo lắng và 1 điểm có lẽ là mục tiêu khả dĩ nhất ở trận đấu này, nhất là khi đối thủ của họ đang khát khao có điểm để chính thức trụ hạng.

Ở hai trận đấu sớm còn lại, trong khi SLNA sau hai trận thua liên tiếp sẽ có cơ hội giành điểm trước một SHB Đà Nẵng rất thất thường và kém cỏi trên sân khách thì tân vương Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách không dễ tại Khánh Hòa.

Đội chủ nhà S.Khánh Hòa chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà 19/8. Mặc dù vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin Hà Nội FC sẽ có được 3 điểm nếu họ thật sự muốn.Tâm lý hưng phấn sau khi đã đăng quang sớm trước 5 vòng đấu và lập kỷ lục mới ở V-League, Hà Nội FC cũng có đủ những nhân tố để có thể đè bẹp một S.Khánh Hòa khá mỏng về quân số và thường xuyên sử dụng lối chơi phòng ngự phản công.

Bắt bài đối thủ và tổ chức những màn tra tấn liên tục nhờ sự xuất sắc của những mũi khoan phá như Thành Lương, Quang Hải, Văn Đại hay Samson, Oseni, đội bóng thủ đô chắc chắn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để có được điều mình muốn.

Lịch thi đấu ngày 14/9:

17h00 SLNA vs SHB Đà Nẵng

17h00 S.Khánh Hòa vs Hà Nội FC

17h00 B.Bình Dương vs Than QN

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vong-22-vleague-bbinh-duong-giai-quyet-chuyen-tru-hang-post274597.info