Vòng 20 V-League 2018: TP.HCM của HLV Miura tiếp tục hồi sinh

Vòng 20 Nuti Café V-League 2018 đã khép lại hôm nay với chiến thắng 2-1 của CLB TP.HCM trước Than Quảng Ninh trên sân Thống Nhất. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa chỉ giành được 1 điểm trước Hải Phòng ngay trên sân 19.8.

HLV Toshiya Miura xuống sân chúc mừng học tròKhả Hòa

Ở vòng đấu trước, TP.HCM đã tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng mãn nhãn nhất lịch sử V-League. Bị SHB Đà Nẵng dẫn trước 0-2, đoàn quân dưới quyền HLV Miura vùng lên đầy mạnh mẽ để chung cuộc giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Đó cũng là thắng lợi đầu tiên sau 3 tháng chỉ hòa và thua của đội bóng ở thành phố mang tên Bác. Quan trọng hơn, 3 điểm có được giúp TP.HCM tạm thoát vị trí đội sổ trên BXH và tràn đầy hy vọng trụ hạng.

Thế nhưng, sau khi Nam Định có được 1 điểm ở trận đấu vòng 20 chiều qua, TP.HCM đã tụt 1 bậc xuống nhóm cầm đèn đỏ. Nhiệm vụ giành điểm trước Than Quảng Ninh bởi vậy càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Phi Sơn và các đồng đội lúc này chẳng khác nào những kẻ bị dồn vào thế chân tường, sẵn sàng vùng lên với tinh thần và khát vọng cao nhất.

Than Quảng Ninh càng về cuối mùa giải càng thi đấu kém ổn định. Đội bóng đất Than bị HAGL đả bại 0-4 ở vòng 18 và chỉ có được 1 điểm trước Thanh Hóa tại vòng 19. Lúc này, Than Quảng Ninh đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH dù trước đó họ vẫn được coi là đội bóng có khả năng cao nhất bám đuổi Hà Nội FC.

Trong khi đó, đá muộn hơn các đối thủ cạnh tranh nên Khánh Hòa đã mất vị trí thứ 3 trên BXH vào tay SLNA. Tuy nhiên, đội bóng phố Biển hứa hẹn sẽ sớm đòi lại những gì đã mất sau cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà vào chiều nay.

Phong độ của Khánh Hòa ở giai đoạn gần đây là vô cùng ấn tượng. 8 trận liên tiếp trước đó Toure và các đồng đội bất bại với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Hiện tại, toàn đội Khánh Hòa đang rất tự tin sẽ đòi lại món nợ thua 0-3 trước Hải Phòng ở lượt đi V-League mùa này.

Về phía Hải Phòng, đội bóng đất Cảng đã thi đấu rất tốt ở giai đoạn lượt đi, từng được coi là ứng viên cho một vị trí trong Top 3. Tuy nhiên, 4 trận liên tiếp gần đây Hải Phòng đã không thể ca khúc khải hoàn, bao gồm 3 thất bại và 1 trận hòa. Trên BXH, đoàn quân dưới quyền HLV Trương Việt Hoàng đã tụt xuống vị trí thứ 8 và chỉ có nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm.

17 giờ:

Sanna Khánh Hòa - Hải Phòng

19 giờ:

TP.HCM - Than Quảng Ninh

Thanh Niên Online

20:58

KẾT QUẢ

TP.HCM 2-1 Than Quảng Ninh (KT)
TP.HCM: Matias Jadue (17', 77')
Than Quảng Ninh: Joel Vinicius (53')

Sanna Khánh Hòa 0-0 Hải Phòng (KT)

22:18

Tường thuật

Trong một ngày mà Phi Sơn đã thi đấu rất xuất sắc ở trung tâm hàng tiền vệ, CLB TP.HCM không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng thứ 2 tại V-League 2018.

Matias tỏa sáng với cú đúp cho CLB TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

Ngay phút 17 của hiệp 1, đội chủ nhà đã có được bàn thắng sau khi Matias tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Than Quảng Ninh.

Vinicius san bằng tỷ số cho Than Quảng Ninh - Ảnh: Khả Hòa

Bước sang đầu hiệp 2, Than Quảng Ninh có được bàn gỡ hòa tỷ số do công của tiền đạo Vinicius sau tình huống đi bóng nỗ lực và chuyền vào thuận lợi của Nghiêm Xuân Tú. Nhưng phút 77, Phi Sơn có pha kiến tạo thuận lợi để Matias hoàn tất cú đúp. Dù Sầm Ngọc Đức bị thẻ đỏ ở những phút cuối, nhưng thầy trò HLV Miura vẫn bảo toàn được chiến thắng, và giữ được 3 điểm ở lại sân Thống Nhất.

Chiến thắng trước Than Quảng Ninh đã giúp CLB TP.HCM vươn lên vị trí 11 với 21 điểm - Ảnh: Khả Hòa

Chiến thắng này đã giúp CLB TP.HCM vượt khỏi nhóm cầm đèn đỏ, đồng thời giúp thầy trò HLV Miura tự tin hơn trước khi V-League trở lại vào tháng 9.

Còn ở trận đấu trên sân 19.8 (TP.Nha Trang), đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa là đội chủ động tấn công ngay từ đầu. Họ kiểm soát thế trận trong toàn bộ thời gian thi đấu. Thế nhưng, các cơ hội của thầy trò Võ Đình Tân không thể biến thành bàn thắng.

Sanna Khánh Hòa (áo xanh) bị Hải Phòng cầm hòa trên sân nhà - Ảnh: Bá Duy

Hải Phòng đã có trận đấu thành công với 1 điểm giành được. Họ chủ động chơi phòng ngự phản công và có được điều mình cần. Thủ môn Đặng Văn Lâm là người hùng của đội bóng tới từ thành phố hoa phượng đỏ. Không dưới 5 lần, thủ thành Việt kiều cứu cho Hải Phòng những bàn thua trông thấy.

Chung cuộc, Sanna Khánh Hòa bị Hải Phòng cầm hòa ngay trên sân nhà với tỷ số 0-0. Với kết quả này, Sanna Khánh Hòa vững chắc vị trí thứ 2 trên BXH. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn đứng yên tại vị trí thứ 8.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/truc-tiep-vleague-2018-tphcm-cua-hlv-miura-tiep-tuc-hoi-sinh-90710.html