Vòng 2 V-League 2020: HAGL mở hội tại Hàng Đẫy, Hà Nội FC gặp khó trên sân Cẩm Phả

Vòng 2 V-League 2020 tiếp tục diễn ra không khán giả do dịch bệnh Covid-19 vào cuối tuần này với 7 cặp đấu. Trong đó, đáng chú ý nhất sẽ là trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh tiếp đón Thanh Hóa tại Thống Nhất cũng như Viettel tiếp đón HAGL trên sân Hàng Đẫy. Ngoài ra, cặp đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả cũng nhận được sự chờ đợi không kém.

TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC phô diễn sức mạnh?
Cũng như vòng đấu đầu tiên, tất cả các trận đấu của vòng 2 V-League 2020 tiếp tục diễn ra trong tình trạng không có khán giả do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Mở màn cho vòng đấu hứa hẹn đầy sôi động sẽ là trận đấu sớm nhất được diễn ra chiều nay (13/3) trên sân Lạch Tray của Hải Phòng với Quảng Nam.

Ở vòng đấu mở màn, Hải Phòng đã có được 3 điểm ngay trên sân của Thanh Hóa để xếp ở nhóm trên của bảng xếp hạng, ở trận đấu chiều nay chắc chắn 3 điểm là mục tiêu của đội bóng TP Cảng để tiếp tục lọt vào top trên của bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Quảng Nam đã để TP Hồ Chí Minh lội ngược dòng ngay trên sân Tam Kỳ ở vòng 1 nên đang xếp cuối cùng của bảng xếp hạng. Việc phải làm khách tại Lạch Tray chưa bao giờ là dễ dàng đối với Quảng Nam, vì thế mục tiêu có điểm là hợp lý đối với Đinh Thanh Trung và đồng đội.

 Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Tú

Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Tú

Trong khi đó, chắc chắn người hâm mộ lại tiếp tục muốn chứng kiến màn ganh đua của hai đội bóng là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Sau vòng đấu mở màn ấn tượng với chiến thắng 4-2 trước Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trước Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả. Ở mùa giải trước, Than Quảng Ninh về thứ 3 chung cuộc chỉ xếp sau chính Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh.

Tham vọng của Than Quảng Ninh là chưa bao giờ hết, đặc biệt khi họ mới có chiến thắng tưng bừng tại AFC Cup 2020. Trong ngày ra mắt sân Cẩm Phả mới được nâng cấp, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn sẽ là ẩn số đối với nhà ĐKVĐ.

Còn đối với Hà Nội FC, những chấn thương nơi hàng phòng ngự đang khiến đội bóng này gặp khủng hoảng, chuyến làm khách "lành ít dữ nhiều" ngay ở vòng thứ 2 sẽ là thử thách cũng như để đội bóng Thủ đô thể hiện sức mạnh cũng như tham vọng của mình.

TP Hồ Chí Minh trở về sân nhà Thống Nhất tiếp đón Thanh Hóa. Ảnh: VPF

Ở một diễn biến khác, "đại kình địch" của Hà Nội FC là TP Hồ Chí Minh lại được trở về sân nhà Thống Nhất để tiếp đón Thanh Hóa. Trong 2 mùa giải qua, TP Hồ Chí Minh luôn cho thấy khát khao của mình, vị trí thứ 2 của mùa giải trước chưa thể làm thỏa mãn người hâm mộ cũng như BHL.

Với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng tại AFC Cup trên đất Lào giữa tuần qua đang giúp đội bóng của HLV Chung Hae-soung có tinh thần lớn, một chiến thắng để bám đuổi hoặc bỏ xa Hà Nội FC là mục tiêu hiển nhiên của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Thanh Hóa cũng không phải là đối thủ dễ chơi, đặc biệt khi họ kém may mắn và phải nhận thất bại ở vòng 1 trước Hải Phòng.
HAGL "mở hội" tại Hàng Đẫy ?
Ngoài màn ganh đua của Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh, người hâm mộ đang rất quan tâm tới màn thể hiện của "đội bóng quốc dân" - HAGL. Sau chiến thắng tối thiểu trước Than Quảng Ninh, HAGL tiếp tục đi tìm những điểm số tiếp theo ở đầu mùa giải ở ngay tại Hàng Đẫy. Đối thủ của đội bóng phố Núi là Viettel - đội bóng đã đánh bại tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng trước.

Văn Thanh là cầu thủ ''gieo sầu'' cho Viettel trên sân Hàng Đẫy tại mùa giải trước. Ảnh: Ngọc Tú

Có thể nói rằng, HAGL đi tới đâu luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ khi họ có những cái tên có lượng fan lớn như Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Minh Vương... đặc biệt là ở chuyến hành quân tới Thủ đô.

Ngoài ra, sức nóng của trận đấu này còn được đẩy lên bởi Viettel cũng chẳng kém cạnh khi những thủ thủ U23 và ĐTQG như Hoàng Đức, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Trọng Hoàng... cũng góp mặt. Điều đáng tiếc cho người hâm mộ là sẽ chỉ được chứng kiến HAGL thi đấu qua màn hình nhỏ.

Tuy nhiên, không vì thế mà sức nóng của trận đấu này bị giảm đi, một trận đấu đẹp mắt sẽ là điều mà nhiều người mong chờ nhất, trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15/3.
Tại sân Thiên Trường, chủ nhà Nam Định sẽ trở về tiếp đón tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong ngày ra mắt sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức có màn thể hiện tốt, nhưng may mắn đã không hướng về phía họ khi thủ môn của đội bóng miền Trung đã mắc sai lầm khiến đội nhà đánh rơi điểm số cuối cùng.

Dù là tân binh nhưng phải khẳng định, ít đội bóng có màn thể hiện tốt như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong những mùa giải qua. Trong khi đó, Nam Định cũng sẽ đặt mục tiêu có được chiến thắng trước tân binh của giải ở trận đấu này. Đây sẽ là màn tranh tài đáng chú ý không kém ở vòng đấu này.

SLNA trở về sân nhà Vinh tiếp đón B.Bình Dương. Ảnh: Ngọc Tú

Ngoài 5 đấu đã kể trên, vòng 2 V-League 2020 còn 2 trận đấu khác, trên sân Vinh giữa SLNA và B.Bình Dương. Chỉ có được 1 điểm ở vòng 1, HLV Ngô Quang Trường chắc chắn mong muốn đội nhà SLNA làm được điều hơn thế, nhưng B.Bình Dương cũng là một đối thủ đáng gờm đối với đội chủ sân Vinh. Còn tại sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Sài Gòn FC.

Khi mà HLV Lê Huỳnh Đức đang không có nhiều sự lựa chọn về lực lượng do các cầu thủ chủ chốt gặp những vấn đề khác nhau thì mục tiêu cầm hòa Sài Gòn FC là một kết quả chấp nhận được, nhưng đội khách chắc chắn sẽ không chấp nhận khi họ mong muốn hơn thế để nuôi hi vọng bám đuổi các đội bóng ở phía trên của bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2020.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vong-2-v-league-2020-hagl-mo-hoi-tai-hang-day-ha-noi-fc-gap-kho-tren-san-cam-pha-377592.html