Vòng 2 V-League 2020: Hà Nội FC 'ngã ngựa', HAGL cùng Viettel tạo nên 'bữa tiệc' bóng đá

Vòng 2 V-League 2020 kết thúc 7 cặp đấu với những bất ngờ cho người hâm mộ. Nếu như Hà Nội FC 'ngã ngựa' trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả thì HAGL đã tạo nên màn rượt đuổi với Viettel khi có 6 bàn thắng được ghi.

Trước khi trận đấu cuối cùng của vòng 2 V-League 2020, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đưa ra thông báo, chính thức tạm dừng Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LS 2020 (V-League 2020) đến hết tháng 3.

Tiền đạo Xuân Nam ghi bàn phút cuối giúp TP Hồ Chí Minh vượt qua Thanh Hóa. Ảnh: VPF

Tiền đạo Xuân Nam ghi bàn phút cuối giúp TP Hồ Chí Minh vượt qua Thanh Hóa. Ảnh: VPF

TP Hồ Chí Minh "vượt mặt" Hà Nội FC

Vòng 2 V-League 2020 tiếp tục diễn ra không có khán giả bởi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, các trận đấu diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15/3. Ở trận đấu sớm nhất diễn ra vào ngày 13/3, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp đón Quảng Nam. Với lợi thế sân nhà, đội bóng TP Cảng đã thi đấu vượt trội nhưng lại để đối thủ vượt lên dẫn trước.

Phải chờ đến những phút cuối cùng của trận đấu, Hải Phòng mới có thể giữ lại 1 điểm nhờ pha ghi bàn của cầu thủ ngoại Mpande. Với 1 điểm có được, Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 5 với 4 điểm. Trong khi đó, Quảng Nam tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 khi chỉ có được 1 điểm sau 2 vòng đấu.

Ở vòng đấu này, người hâm mộ chờ đợi vào màn ganh đua của Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh khi cả 2 đội đều thi đấu cùng 1 giờ trong ngày 15/3. Trên sân nhà Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh tiếp đón đội khách Thanh Hóa - đội bóng cũng đã để thua ở vòng 1.

Trong một ngày thi đấu đầy nỗ lực, tưởng chừng Thanh Hóa đã có được 1 điểm ra về, nhưng một lần nữa đội bóng xứ Thanh lại ôm hận ở những phút cuối giống vòng đấu trước. Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam của TP Hồ Chí Minh lại thể hiện cái duyên ghi bàn khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị để mang về chiến thắng cho đội chủ nhà ở những phút cuối cùng.

Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Chung Hae-soung vươn lên vị trí nhất bảng với 2 trận toàn thắng, còn Thanh Hóa đang đứng ở vị trí áp chót khi toàn thua cả 2 trận.

Hà Nội FC ''ngã ngựa'' trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng ở những phút cuối cùng là đòn tâm lý cho Hà Nội FC. Trên sân Cẩm Phả, đương kim ĐKVĐ của giải đấu đã thể hiện một bộ mặt trái ngược và đành chấp nhận "gục ngã" trước chủ nhà Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3.

Trận thua này cũng khiến Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 8 khi chỉ có được 3 điểm, đây cũng là số điểm mà TP Hồ Chí Minh bỏ xa Hà Nội FC. Còn đối với Than Quảng Ninh, đây là 3 điểm đầu tiên đội bóng đất Mỏ giành được để vươn lên vị trí thứ 7.

Tại sân Vinh, chủ nhà SLNA cũng đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước B.Bình Dương để có được 4 điểm và xếp ở vị trí thứ 6. Còn B.Bình Dương chỉ có được 3 điểm sau 2 vòng đấu để đứng ở vị trí thứ 9.

Màn rượt đuổi giữa Viettel và HAGL

Ở vòng đấu này, người hâm mộ đặt chú ý vào các thủ phố Núi HAGL khi làm khách trên sân của Viettel. Không phụ lòng chờ đợi của người hâm mộ, 2 đội bóng đã chơi cống hiến một trận đấu đỉnh cao làm mãn nhãn người xem với 6 bàn thắng. Cụ thể, với sự chủ động và tận dụng tốt cơ hội trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, HAGL đã có được 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước như công của Walsh và Triệu Việt Hưng.

HAGL chia điểm với Viettel trong trận cầu 6 bàn thắng. Ảnh: Ngọc Tú

Tưởng như có được 2 bàn thắng, HAGL sẽ dễ dàng thi đấu để mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp thì sự vùng lên của Viettel trong hiệp 2, đúng hơn là 10 phút cuối chút nữa khiến HAGL phải ôm hận với 3 bàn thắng được ghi. Ở những phút bù giờ cuối cùng, đội bóng phố Núi đã có được bàn thắng để mang về trận hòa ngay trên sân Hàng Đẫy. Với 1 điểm có được, cả 2 đội đều có được 4 điểm để chia nhau vị trí thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng.

Tại sân Hòa Xuân, người hâm mộ cũng được chứng kiến 5 bàn thắng được ghi trong trận cầu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC. Nhưng trong tổng số 5 bàn thì có tới 4 bàn được ghi bởi đội khách. Chiến thắng ngay trên sân khách giúp đội bóng mới thay tướng Sài Gòn FC vươn lên vị trí thứ 2 với 4 điểm, còn SHB Đà Nẵng rơi vào khủng hoảng khi thua cả 2 trận và đứng cuối bảng xếp hạng.

Nam Định có chiến thắng trên sân nhà Thiên Trường trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Ngọc Tú

Ở cặp đấu cuối cùng của vòng 2, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Nam Định tại sân Thiên Trường. Đúng như dự đoán, đội bóng thành Nam đã có trận đấu ấn tượng để mang về chiến thắng 2-1 trước tân binh của giải, những người lập công Nam Định là Đỗ Merlo và Lê Sỹ Minh, bàn thắng duy nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được ghi do công của Bruno Henrique.

Trận thua này cũng khiến tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp ở vị trí thứ 12 khi chưa có được điểm nào, còn Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 10 với 3 điểm đầu tiên.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vong-2-v-league-2020-ha-noi-fc-nga-ngua-hagl-cung-viettel-tao-nen-bua-tiec-bong-da-377845.html