Vòng 2 V-League 2018 và những câu hỏi cần lời đáp

Vòng 2 V-League 2018 là dịp để người ta trả lời những câu hỏi từ nỗi lo an ninh sân Lạch Tray cho đến bài toán tham vọng của những đội bóng 'chịu chơi'.

Vòng đầu tiên của V-League 2018 trôi qua trong những hiệu ứng tốt đẹp. Các trận đấu có chất lượng chuyên môn được đánh giá ở mức khá, những pha vào bóng ở mức "vừa phải" mang đến những tín hiệu lạc quan cho việc chống lại nạn bạo lực sân cỏ, người hâm mộ kéo đến lấp kín các khán đài sau hiệu ứng U23 Việt Nam, chưa xuất hiện những tranh cãi liên quan đến trọng tài,... Nhìn chung, màn mở đầu cho mùa giải mới được coi là thành công.

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2018.

Điều đó càng khiến người ta chờ mong vòng 2 V-League 2018 với những dấu hỏi lớn hơn. Từ sân Lạch Tray nóng bao nhiêu độ cho đến màn trình diễn của những đội bóng giàu tham vọng, cả dấu hỏi về việc liệu những sự việc tiêu cực kéo dài suốt những năm qua có trở lại?

Sân Lạch Tray thất thủ?

Những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy ở vòng 1 V-League 2018 khiến người ta có quyền đặt ra câu hỏi ấy. Khoảng 6.000 người hâm mộ đất cảng tới theo dõi trận đấu giữa đã mang đến sân Hàng Đẫy bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt, cả thứ "đặc sản" pháo sáng nữa. Về cuối trận, người ta thấy một cơn mưa pháo sáng được ném xuống mặt cỏ, hậu quả là án phạt cho cả CLB Hải Phòng lẫn BTC sân Hàng Đẫy, còn trận đấu bị gián đoạn khi đội bóng đất cảng đang cố dồn lên tìm kiếm bàn gỡ.

Hình ảnh người hâm mộ đu cửa sắt để mua vé xem trận đấu giữa Hải Phòng vs HAGL khiến người ta e ngại về hình ảnh cuối tuần trước tái hiện ở sân Lạch Tray. Các chuyên gia thừa nhận rất khó ngăn chặn CĐV đốt pháo sáng trên sân, tất cả nằm ở ý thức người hâm mộ. Nhưng bao năm nay, CĐV bóng đá Hải Phòng coi pháo sáng là một thứ đặc trưng của họ thì thật khó để thay đổi trong ngày một ngày hai.

Liệu hình ảnh này có tái diễn trên sân Lạch Tray tại vòng 2 V-League 2018?

Liệu sân Lạch Tray có thất thủ trước tình trạng đốt pháo sáng trên các khán đài? Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra trước vòng 2 V-League 2018. Án phạt được đưa ra nhưng theo nhiều ý kiến nhận xét vẫn quá "nhẹ nhàng", không ảnh hưởng gì đến những người trực tiếp đốt pháo sáng. Trên sân khách mà các CĐV Hải Phòng còn "máu" như thế thì về đến Lạch Tray, mọi thứ sẽ ra sao?

Câu trả lời của tham vọng

Màn đối đầu giữa được chờ đợi khi cả hai câu lạc bộ đều bày tỏ tham vọng trước thềm mùa giải mới. Không thể đăng quang trong mùa trước, FLC Thanh Hóa tiếp tục sử dụng chiến lược gia ngoại cùng việc tiếp tục bổ sung lực lượng. Thậm chí, AFC Cup 2018 được coi là nơi để các cầu thủ xứ Thanh mài giũa trước khi bước vào mùa giải mới.

"AFC Cup 2018 là nơi để tôi tìm ra đội hình ưng ý nhất cho V-League" - HLV Marian Mihail không ngần ngại nói thẳng. Đó có thể là lời giải thích cho việc Thanh Hóa thua ngược hai trận ở AFC Cup, cũng như để hòa Bali United trong trận đấu gần nhất trên sân Mỹ Đình. Có thể thấy, đội bóng xứ Thanh quyết tâm dồn hết sức lực cho cuộc đua vô địch V-League 2018.

Vòng 2 V-League 2018 sẽ chứng kiến màn so tài của hai chiến lược gia ngoại.

Trong lễ xuất quân, HLV Toshiya Miura tuyên bố mục tiêu của CLB TP.HCM là chức vô địch V-League 2018. Thực ra chưa cần tuyên bố mạnh mẽ ấy, người ta đã thấy rõ tham vọng của đội bóng Sài thành khi chiêu mộ một loạt tân binh như Phi Sơn, Ngọc Thịnh, Văn Thuận,...

Màn trình diễn không mấy ấn tượng của cả hai đội trước thềm V-League 2018 đặt ra những câu hỏi lớn về sức mạnh thực sự. Đội bóng xứ Thanh chơi không ấn tượng ở AFC Cup, còn TP.HCM có màn trình diễn khá thất vọng ở loạt giao hữu trước mùa giải. FLC Thanh Hóa và TP.HCM là hai đội bóng ít ỏi ở V-League 2018 sử dụng chiến lược gia ngoại.

Cả hai chiến lược gia Marian Mihail và Toshiya Miura đều phải trả lời câu hỏi tham vọng khi chạm trán trực tiếp trên sân Thanh Hóa.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/vleague/vong-2-vleague-2018-va-nhung-cau-hoi-can-loi-dap-291-182195.html