Vòng 2 KPL-S2: Không có bất ngờ

Vòng 2 KPL-S2 (diễn ra cuối tuần qua) tiếp tục cho thấy bản lĩnh của các đội bóng mạnh phong trào sân 7 Khánh Hòa. Nhà đương kim vô địch Thành Thành FC và á quân Nam Phương Khánh Hòa chia điểm trong trận hòa không bàn thắng; trong khi đó, C-Casa và Olympic Gym dễ dàng có trận thắng đậm.

Trong bất cứ giải bóng đá phong trào nào ở tỉnh, cuộc đối đầu giữa hai cái tên Thành Thành FC và Nam Phương Khánh Hòa luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ phố biển. Bởi cả 2 đội bóng này không chỉ được dẫn dắt bởi những ông bầu phong trào đam mê, chịu chơi là bầu Trần Phúc Thảo và bầu Nguyễn Quốc Minh, mà họ còn khẳng định được vị thế bằng rất nhiều thành tích tại các giải bóng đá lớn của tỉnh. Ngay ở giải đấu này, Thành Thành FC được nhắc đến với tư cách nhà đương kim vô địch, đồng thời là á quân giải VPL-S; trong khi đó, Nam Phương Khánh Hòa đang là á quân giải đấu. Về lực lượng, cả 2 đội đều sở hữu những gương mặt rất quen thuộc trên khắp các mặt sân từ phong trào, futsal cho đến chuyên nghiệp như: Cao Sỹ Cường, Phùng Ngọc Vĩnh Quý (Thành Thành); Nguyễn Đình Ý Hòa, Mai Thành Đạt, Nguyễn Văn Thanh, Diệp Tư Huy… (Nam Phương). Thực lực ngang bằng, lại quá hiểu nhau trong lối chơi, do vậy cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt đấu này dù diễn ra kịch tính nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi. Để rồi hai đội chấp nhận chia nhau 1 điểm.

 Trận đấu giữa Olympic Gym và Hồng Lạc FC ở vòng 2.

Trận đấu giữa Olympic Gym và Hồng Lạc FC ở vòng 2.

Cũng ở lượt trận thứ 2, hai ông lớn khác của bóng đá phong trào Khánh Hòa là C-Casa và Olympic Gym lại nhẹ nhàng hơn bởi đối thủ của họ là những gương mặt mới toanh đến từ các tỉnh bạn. Cụ thể, Olympic Gym gặp Hồng Lạc FC (đến từ Lâm Đồng) - đối thủ khá nhẹ ký ở giải đấu này. Kết quả, Olympic Gym đã không tốn quá nhiều sức để giành chiến thắng với cách biệt 8-0. Còn đội bóng C-Casa sau thời gian vắng bóng tại một số giải phong trào tỉnh cũng đã có màn trở lại ấn tượng với chiến thắng 5-0 trước đội bóng đến từ Phú Yên. Ngoài hai cặp đấu này, đội bóng Đồng Đế Khánh Hòa - tân binh của làng bóng đá phong trào tỉnh cũng đã có trận thắng đầu tay với tỷ số 1-0 trước đối thủ Tuấn Hương.

Với kết quả này, hiện tại đội C-Casa và Olympic Gym đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 trận toàn thắng, cùng được 6 điểm. Cùng được 4 điểm, Nam Phương Khánh Hòa và Thành Thành tạm giữ vị trí 3 và 4. Đồng Đế Khánh Hòa đứng thứ 5 với 3 điểm. Các đội nhóm cuối bảng gồm: Tuấn Hương, Phú Yên, Hồng Lạc chưa có điểm nào.

Ở vòng đấu thứ 3 diễn ra vào chiều 14-11 tới, Olympic Gym và C-Casa sẽ có cuộc đối đầu với nhau để tranh vị trí nhất bảng. Đây là trận đấu hứa hẹn hấp dẫn bởi cả hai đội bóng đều có lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt. Trong khi đó, Thành Thành FC và Nam Phương Khánh Hòa sẽ có cơ hội gia tăng điểm số khi đối thủ của họ là những đội bóng yếu hơn đang nằm ở nhóm cuối bảng.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202011/vong-2-kpl-s2-khong-co-bat-ngo-8192917/