Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Sanest Khánh Hòa tự tin

Với kết quả toàn thắng 4 trận ở vòng 1, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đang rất tự tin bước vào các trận đấu vòng 2. Chỉ cần giành 2 trận thắng với điểm số tuyệt đối trước Long An và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, đội sẽ sớm giành vé vào vòng chung kết.

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 25 đến 29-12 tại Long An (các đội bảng A) và Bạc Liêu (bảng B). Tại Nhà Thi đấu tỉnh Long An, 10 đội bóng nam, nữ bảng A gồm: Sanest Khánh Hòa, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Biên phòng, Long An, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (nam) và VTV Bình Điền Long An, Kingphar Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh, Tiến Nông Thanh Hóa, Mikado Thái Bình (nữ) cùng tranh tài để cạnh tranh 2 chiếc vé vào vòng chung kết (dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6-1). Riêng ở nội dung nam bảng A, sau kết quả thi đấu vòng 1, đội bóng Sanest Khánh Hòa đang tạm dẫn đầu (4 trận toàn thắng), tiếp đến là Vật liệu xây dựng Bình Dương (3 thắng, 1 thua), Biên phòng (2 thắng, 2 thua) và 2 đội xếp cuối là Long An, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

 Đội bóng Sanest Khánh Hòa tự tin bước vào vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay.

Đội bóng Sanest Khánh Hòa tự tin bước vào vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay.

Theo điều lệ giải, sau khi kết thúc vòng 1, các đội bóng giữa 2 bảng theo vị trí trên bảng xếp hạng sẽ hoán đổi vị trí cho nhau nhằm tránh trường hợp các đội tự thỏa hiệp khiến giải đấu mất đi tính cạnh tranh. Như vậy, ở vòng 2 bảng A, Vật liệu xây dựng Bình Dương và Long An chính là 2 đội đạt thứ hạng 2, 4 bảng B (vòng 1) chuyển sang. Huấn luyện viên trưởng đội bóng Sanest Khánh Hòa Thái Quang Lai cho hay: “Sự hoán đổi này khiến cho các cuộc tranh tài vòng 2 năm nay trở nên hấp dẫn hơn. Về phía Sanest Khánh Hòa, các vận động viên đang có phong độ khá tốt và rất tự tin trong việc giành chiếc vé vào vòng chung kết”.

Cũng theo ông Lai, vòng 2, lực lượng của Sanest Khánh Hòa vẫn là những gương mặt quen thuộc mang lại thành tích bất bại ở vòng 1 như: đối chuyền Từ Thanh Thuận; chủ công Triển Chiêu, Dương Văn Tiên, Văn Phong; chuyền 2 Xuân Tân, Đức Thiện; phụ công Đình Nhu và Libero Huỳnh Trung Trực. Theo lịch thi đấu, từ ngày 25 đến 28-12, đội bóng Sanest Khánh Hòa sẽ có 4 trận liên tiếp với các đối thủ cùng bảng A. Đây là mật độ thi đấu khá dày, có thể khiến cho các vận động viên không đủ thời gian hồi phục thể lực.

Tuy vậy, do có được kết quả tốt ở vòng 1, ở vòng 2, Sanest Khánh Hòa chỉ cần giành 2 trận thắng với điểm số tuyệt đối 3 điểm sẽ chính thức giành vé vào vòng chung kết. 2 trận đầu tiên khá thuận lợi cho Sanest Khánh Hòa khi chỉ phải tiếp những đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều, đó là trận gặp chủ nhà Long An (ngày 25-12) và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (ngày 26-12). Long An là đội xếp hạng 4 ở bảng B với 4 trận toàn thua. Với lực lượng được coi là có hàng công mạnh nhất của làng bóng chuyền Việt Nam thời điểm hiện tại, Sanest Khánh Hòa hoàn toàn có thể giành chiến thắng áp đảo trước Long An, bởi từ trước tới nay đội bóng này chưa bao giờ được đánh giá là ngang cơ với Sanest Khánh Hòa. Song không vì vậy mà Sanest Khánh Hòa chủ quan. Được biết, ở giai đoạn vòng 2, đội bóng nam Long An đã mời Huấn luyện viên Lê Quốc Trung về dẫn dắt. Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Long An, ông Trung là huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm, từng dẫn dắt đội bóng Long An các mùa giải 2016, 2017. Sự trở lại của ông đang được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới cho bóng chuyền nam tỉnh này. Nếu thuận lợi vượt qua chủ nhà Long An trong ngày khai mạc, đội bóng Sanest Khánh Hòa sẽ dễ thở hơn ở các lượt trận tiếp theo.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/201912/vong-2-giai-bong-chuyen-vo-dich-quoc-gia-sanest-khanh-hoa-tu-tin-8142927/