Vòng 14 V-League 2019: TP Hồ Chí Minh 'khủng hoảng', Hà Nội FC trở lại ngôi đầu bảng

Kết thúc các trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về V-League 2019, bảng xếp hạng đã có sự thay đổi khi Hà Nội FC vươn lên vị trí nhất bảng.

TP Hồ Chí Minh đắng cay thua 5 trận liên tiếp
Vòng 14 V-League cũng là lượt trận mở màn của giai đoạn lượt về, đây là lượt trận diễn ra ngay sau khi kết thúc loạt trận tứ kết của Cup Quốc gia, chính vì thế các trận đấu diễn ra trong 2 ngày là 7 và 8/7. Mở màn cho ngày 7/7 chính là trận cầu đáng chú ý trên sân Pleiku giữa HAGL và Quảng Nam. Chắc chắn thầy trò HLV Lee Tae Hoon muốn đòi món nợ trước đó tại Cup Quốc gia khi để thua trên lần cân não ở chấm 11m trên sân Tam Kỳ. Tuy nhiên, dù có sự xuất hiện của Xuân Trường trong hiệp 2 khi mới chia tay CLB Thái Lan nhưng đội bóng phố Núi vẫn phải chịu thất bại với tỷ số 1-2. Thất bại này khiến HAGL tụt xuống vị trí thứ 11, còn Quảng Nam vẫn đứng ở vị trí áp chót nhưng phần nào cũng khiến những đội phía trên là Hải Phòng và HAGL lo sợ.

 TP Hồ Chí Minh mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội FC.

TP Hồ Chí Minh mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội FC.

Ở 2 trận đấu cùng giờ với cặp đấu này, SLNA có trận hòa không bàn thắng trên sân nhà Vinh trước đối thủ SHB Đà Nẵng. Với 1 điểm có được, cả SLNA và SHB Đà Nẵng lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và 9 trên bảng xếp hạng. Ở một diễn biến khác, tân HLV Vũ Quang Bảo có trận ra mắt hoàn hảo với Thanh Hóa khi có cuộc lội ngược dòng ấn tượng ngay trên sân của Sanna Khánh Hòa với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này, Thanh Hóa tiếp đà bay cao để vươn lên vị trí thứ 5, còn Sanna Khánh Hòa nằm ở cuối bảng xếp hạng.
Ở trận đấu muộn nhất ngày 7/7, TP Hồ Chí Minh phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của Viettel với chuỗi trận “bết bát” trước đó (4 trận không biết đến chiến thắng). Đội bóng của HLV Chung Hea Seong có nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào tay của Hà Nội FC nếu như không giành được một chiến thắng. Đúng như dự đoán, thầy trò HLV Chung Hae Seong và người hâm mộ đã phải ngậm trái đắng khi để thua với tỷ số tối thiểu 0-1. Đây là trận đấu thứ 5 TP Hồ Chí Minh chưa biết đến chiến thắng. Còn với chiến thắng này, Viettel đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Hà Nội FC trở lại vị trí số 1
Thất bại của TP Hồ Chí Minh là cơ hội để Hà Nội FC đòi lại vị trí đầu bảng, điều vốn dĩ họ đã làm được ở mùa giải trước rồi băng băng về đích. Trước một đối thủ lì lợm như Hải Phòng, nhưng Hà Nội FC đã biết cách để có được 3 điểm. Hai bàn thắng của Văn Quyết và Omar đã nhấn chìm toàn bộ đội bóng đất Cảng ngay tại sân nhà Lạch Tray, dù học so được một bàn thắng của Hoài Dương. Có được 3 điểm, Hà Nội FC chính thức soán ngôi của TP Hồ Chí Minh với 28 điểm sau 14 vòng đấu (nhiều hơn 1 điểm).

Quang Hải và đồng đội có chiến thắng quý giá trước Hải Phòng.

Trong khi đó, đội bóng thành Nam “suýt” làm nên bất ngờ trước ông lớn Becamex Bình Dương ngay tại sân Gò Đậu. Kết thúc 2 hiệp thi đấu quả cảm và đầy quyết tâm, có được bàn thắng trước nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Dũng đành phải chai điểm đáng tiếc. Tuy nhiên, 1 điểm có được cũng là điều thành công với DNH Nam Định để tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 với 16 điểm, hơn các đối thủ phía sau là HAGL, Hải Phòng 1 điểm và Quảng Nam 2 điểm. Còn đối với Becamex Bình Dương, họ tạm thời tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Ở cặp đấu cuối cùng của vòng 14, Sài Gòn FC tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà. Sau 90 phút, trận đấu có 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội. Với 1 điểm có được trong trận đấu này, Sài Gòn FC đang xếp ở vị trí thứ 7 với 19 điểm, còn Than Quang Ninh vẫn nằm trong top 3 với 22 điểm.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vong-14-v-league-2019-tp-ho-chi-minh-khung-hoang-ha-noi-fc-tro-lai-ngoi-dau-bang-347432.html