Vòng 1 V-League 2020: CLB TP Hồ Chí Minh, HAGL khởi đầu ấn tượng

Vòng 1 V-League 2020 đã khởi động với chiến thắng xứng đáng của Công Phượng và các đồng đội

Sau ngày sau thất bại 1-2 trước CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia, TP. HCM quyết tâm mở màn V-League 2020 tưng bừng khi làm khách của cựu vương Quảng Nam. Đội đương kim á quân cũng đã nhập cuộc với thế trận tấn công khá chủ động.

Phút thứ 10, Công Phượng phá bẫy việt vị nhưng pha rê bóng hơi lộ của anh đã không đánh lừa được thủ thành Phạm Văn Cường bên phía đội chủ sân Tam Kỳ. Chỉ 3 phút sau, Huy Toàn đỡ ngực rồi vuốt bóng dứt điểm rất nhanh nhưng xà ngang đã ngăn TP. HCM có bàn mở tỷ số.

Những phút sau đó, hai đội đều có những cơ hội ghi bàn nhưng đều chưa thành công và họ đành bước vào giờ nghỉ giữa trận khi chưa thể có lợi thế tỷ số so với đối thủ cứng cựa mình phải đối mặt ngay vòng mở màn V-League năm nay.

Sang hiệp 2, tình thế trận đấu đã đổi chiều chóng mặt. Phút 62, Lucas Rocha đánh đầu mở tỷ số cho Quảng Nam. Nhưng niềm vui của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ngắn chẳng tày gang khi chỉ 4 phút sau, họ bị gỡ hòa cũng vì một tình huống không chiến của Ngô Viết Phú khi trung vệ này đánh đầu thành công khi đón bóng từ quả đá phạt bên cánh trái của Công Phượng.

Ngay sau đó, HLV Chung Hae Seong có quyết định bất ngờ khi rút Công Phượng rời sân để thay bằng Nguyễn Xuân Nam. Và chính "cánh chim lạ" này đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp sau đó để mang về chiến thắng ngược dòng khá ngoạn mục cho TP. HCM. Phút 88, Xuân Nam đánh đầu đưa bóng sượt tay Jose Paulo Pinto bay vào lưới đưa đội khách lần đầu tiên vươn lên dẫn trước.

Ngay trước khi trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu nổi hồi còi mãn cuộc, vẫn là cầu thủ mang áo số 11 của TP. HCM đi bóng vượt qua thủ thành Phạm Văn Cường trước khi sút vặn sườn của Phan Đình Thắng để ấn định chiến thắng 3-1 ấn tượng của thầy trò Chung Hae Seong trong ngày khai mạc V-League năm nay.

HAGL khởi đầu đầy suôn sẻ

Làm khách trên sân Pleiku của HAGL, Than Quảng Ninh là đội thi đấu hay hơn sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng đất Mỏ hoàn toàn áp đảo, tạo ra vô số tình huống đáng chú ý, trong đó tiền đạo Fagan bỏ lỡ ít nhất 3 tình huống ăn bàn mười mươi.

Phía đối diện, những cơ hội đáng chú ý nhất mà HAGL tạo ra chủ yếu xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Văn Thanh, Minh Vương, Chevaughn Walsh và không đủ để gây khó dễ cho hàng thủ Than Quảng Ninh. Điểm nhấn ở hiệp 1 còn là khoảnh khắc hậu vệ đội chủ nhà cản phá cú dứt điểm của Hải Huy ngay trước vạch cầu môn ở phút 34.

Tấn công nhiều không ghi bàn, Than Quảng Ninh đã phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã trong bóng đá. Phút 56, tận dụng đường chuyền về bất cẩn của Mạc Hồng Quân, Văn Toàn cướp bóng và kiến tạo để Châu Ngọc Quang sút tung lưới đội khách, khai thông bế tắc trận đấu.

Khoảng thời gian còn lại, Than Quảng Ninh thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhưng không thể một lần xuyên phá hàng phòng ngự vững chắc của HAGL. Thắng 1-0 chung cuộc, thầy trò Lee Tae-hoon đã có khởi đầu đầy suôn sẻ ở V-League 2020.

Nguyên Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vong-1-v-league-2020-clb-tp-ho-chi-minh-loi-nguoc-dong-vo-cung-an-tuong-377014.html