Vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020: Hà Nội FC đánh bại TP Hồ Chí Minh, Nam Định chia điểm trước Thanh Hóa

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC có chiến thắng 2-0 trước TP Hồ Chí Minh, trong khi đó Nam Định chia điểm đáng tiếc trước Thanh Hóa.

TP Hồ Chí Minh thua lần thứ 4 trước Hà Nội FC

Tiêp đón TP Hồ Chí Minh trên sân nhà ở vòng 1 của giai đoạn 2 V-League 2020, Hà Nội FC quyết tâm giành chiến thắng trong ngày đặc biệt khi Hà Nội kỷ niệm 1010 năm Thăng Long. Ngay sau tiếp còi khai cuộc, Hà Nội FC đã dồn lên tấn công và có được cơ hội sớm ở phút thứ 7 khi Quang Hải treo bóng từ chấm phạt góc để Văn Tới bay người dứt điểm bằng đầu nhưng bóng đi hơi nhẹ trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Thanh Thắng. Đến phút thứ 19, TP Hồ Chí Minh có cơ hội đầu tiên khi Văn Thuận treo bóng từ cánh phải để Rodriguez dứt điểm bằng đầu nhưng Tấn Trường đã ôm gọn bóng. Ngay sau đó, Hà Nội FC tổ chức phản công và Quang Hải có cơ hội dứt điểm cận thành bằng chân trái nhưng thủ môn Thanh Thắng đã chơi cảnh giác, cứu thua cho TP Hồ Chí Minh, hai đội cầm hòa nhau trong 45 phút đầu tiên.

 Quang Hải tỏa sáng giúp Hà Nội FC lần thứ 4 đánh bại TP Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Ảnh: Ngọc Tú

Quang Hải tỏa sáng giúp Hà Nội FC lần thứ 4 đánh bại TP Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Ảnh: Ngọc Tú

Bước vào hiệp 2, nếu như Hà Nội FC chơi cởi mở để tìm kiếm bàn thắng thì TP Hồ Chí Minh có ý định chơi chậm để tìm kiếm 1 trận hòa. Phút thứ 51, Quang Hải treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải nhưng bóng đi quá cao và hết đường biên ngang. TP Hồ Chí Minh cũng có câu trả lời khi Lâm Ti Phông chuyền bóng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Hà Nội FC để Ariel thoát xuống đối mặt với Tấn Trường nhưng tiền đạo của TP Hồ Chí Minh đã dứt điểm chệch cột dọc ở phút thứ 61. Bước ngoặt đến ở phút thứ 67, Quang Hải bị Diakite phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, trên chấm 11m, Văn Quyết dễ dàng đánh lừa thủ môn Thanh Thắng, mở tỷ số cho Hà Nội FC. Chưa dừng lại ở đó, ở những phút cuối cùng, Quang Hải vượt qua Hoàng Thịnh trong vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và là lần thứ 4 Hà Nội FC đánh bại TP Hồ Chí Minh trong mùa giải năm nay.

Nam Định để Thanh Hóa cầm hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Minh Hoàng

Thanh Hóa cầm hòa Nam ĐịnhTrong khi đó, cuộc đua nhóm trụ hạng cũng đồng loạt diễn ra, trong đó Nam Định gặp Thanh Hóa đã tạo ra một trận đấu với hai bộ mặt trái ngược. Ở phút thứ 73, Hoàng Vũ Samson nhận thẻ đỏ khiến trận đấu có bước ngoặt. Ngay sau khi được chơi hơn người, Nam Định đã tìm thấy bàn thắng vượt lên dẫn trước khi Đoàn Thanh Trường tỏa sáng với cú đá phạt đẹp mắt, mở tỷ số cho đội khách. Phải chơi thiếu người và bị dẫn trước nhưng thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã biết vượt qua những khó khăn từ những tình huống cố định. Sau quả phạt góc, Balic đánh đầu đưa bóng tới vị trí của Epassi, trung vệ này dứt điểm cận thành mang về trận hòa 1-1 cho Thanh Hóa ở phút 89 để giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Trong khi đó, ở các cặp đấu còn lại, SHB Đà Nẵng đánh bại Hải Phòng với tỷ số 1-0 trên sân nhà Hòa Xuân, Than Quảng Ninh cũng hưởng niềm vui tại sân Cẩm Phả khi có được chiến thắng 3-0 trước B.Bình Dương.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vong-1-giai-doan-2-v-league-2020-ha-noi-fc-danh-bai-tp-ho-chi-minh-nam-dinh-chia-diem-truoc-thanh-hoa-398422.html