Vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Sanest Khánh Hòa đặt quyết tâm cao

Sau nhiều lần vào đến trận chung kết nhưng đều lỡ hẹn chiếc cúp vô địch, năm nay, đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa đặt quyết tâm rất cao ngay tại vòng 1, bảng B Giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Hà Tĩnh.

Sau nhiều lần vào đến trận chung kết nhưng đều lỡ hẹn chiếc cúp vô địch, năm nay, đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa (S.KH) đặt quyết tâm rất cao ngay tại vòng 1, bảng B Giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Hà Tĩnh.

Sau một thời gian dài tạm nghỉ vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, làng bóng chuyền trong nhà Việt Nam sẽ bắt đầu khởi động bằng các cuộc cạnh tranh thứ hạng vòng 1, diễn ra từ ngày 13 đến 17-6 tại 2 địa phương là Bắc Ninh (bảng A) và Hà Tĩnh (bảng B). Ở nội dung nam bảng B gồm 5 đội: Đương kim á quân 2019 S.KH, Long An, Vật liệu xây dựng Bình Dương (VLXD BD), Biên Phòng và chủ nhà Hà Tĩnh. Ở bảng đấu này, S.KH là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí nhất bảng. Ngoài ra, sau mùa giải khá thành công năm ngoái, VLXD BD đang được coi là ẩn số của giải.

Năm nay, S.KH đã có sự chuẩn bị chu đáo với quyết tâm cao. Bởi sau thất bại ở trận chung kết mùa giải năm ngoái, đội bóng phố biển ngay lập tức chiêu mộ phụ công Phạm Thái Hưng từ Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh. Ông Thái Quang Lai - Huấn luyện viên trưởng đội bóng S.KH cho hay, Thái Hưng là mẫu vận động viên (VĐV) tài năng, có tư duy chiến thuật rất tốt mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có được. Sinh năm 1990, phụ công Phạm Thái Hưng trưởng thành từ lò đào tạo bóng chuyền Thể Công. Với việc sở hữu chiều cao 1m98, bật đà 3m35, bật chắn 3m35 cùng tư duy chiến thuật tốt, Thái Hưng nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu trong thành phần của đội bóng áo lính và tuyển quốc gia. Tuy vậy, cũng như các VĐV bóng chuyền đỉnh cao khác, Thái Hưng từng gặp phải chấn thương và tưởng chừng đã giải nghệ. Thế nhưng, đến mùa giải 2019, người ta đã thấy anh thi đấu trong màu áo Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh và là một trong những nhân tố giúp đội bóng này bảo vệ thành công ngôi vô địch.

“Việc VĐV có biệt danh “sếu vườn” (tức Thái Hưng) gia nhập màu áo S.KH sẽ giúp cho sức tấn công của S.KH thêm phần sức mạnh khi được thi đấu chung với các VĐV tuyển quốc gia như: Từ Thanh Thuận, Huỳnh Trung Trực, Đình Nhu và đặc biệt là “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều” ông Thái Quang Lai cho hay. Được biết, vòng 1, S.KH sẽ có trận mở màn mùa giải mới gặp đội Biên Phòng (diễn ra vào ngày 14-6). Về thực lực, S.KH được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ và hầu hết các chuyên gia đều nhận định đội bóng phố biển sẽ dễ dàng có trận thắng.

Sở hữu dàn VĐV mạnh, luôn được xếp vào danh sách ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, thế nhưng cứ sau mỗi mùa giải, S.KH lại khiến cho người hâm mộ tiếc nuối. Bởi 5 mùa giải gần đây nhất, S.KH có đến 4 lần lọt vào trận chung kết nhưng chỉ 1 lần họ đăng quang chức vô địch (năm 2017), còn lại chỉ giành vị trí á quân. Mùa bóng năm ngoái, S.KH có đến 11 trận toàn thắng ở cả 2 vòng đấu trước tất cả các đối thủ, thế nhưng ở trận chung kết gặp TP. Hồ Chí Minh, đội đã không thể giữ được thế trận và chấp nhận về đích ở vị trí thứ 2. Đội bóng TP. Hồ Chí Minh đang được coi là “cái dớp” của S.KH. Bởi trong 2 lần gần đây nhất đối đầu ở trận chung kết, S.KH đều để thua TP. Hồ Chí Minh.

Ở mùa giải này, với sự quyết tâm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tăng cường sức mạnh tấn công, đội bóng S.KH sẽ có vòng 1 chạy đà hoàn hảo tại Hà Tĩnh trước khi hướng đến mục tiêu đổi màu huy chương của mình ở giải đấu năm nay dự kiến tổ chức tại Nha Trang vào tháng 12 tới.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202006/vong-1-giai-bong-chuyen-vo-dich-quoc-gia-sanest-khanh-hoa-dat-quyet-tam-cao-8168674/