Vòng 1/8 Cúp quốc gia: Chờ đợi những bất ngờ

Sau loạt trận sớm rất sôi động và kịch tính, chiều nay (29/4),vòng 1/8 Cúp quốc gia 2018 sẽ tiếp tục diễn ra 3 trận đấu hứa hẹn đầy bất ngờ khi các đối thủ đều tỏ rõ quyết tâm.

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Cặp đấu đáng chú ý nhất hẳn là cuộc đụng độ giữa SLNA và TP.HCM trên sân Vinh. Trận đấu này không khác gì trận derby anh em xứ Nghệ khi trong đội hình của TP.HCM có rất nhiều cầu thủ người Nghệ An. Ngay cả ông chủ tịch của họ cũng là một người từng được xem là thần tượng của bóng đá miền Trung, Lê Công Vinh. Điều đáng tiếc nhất cho đội bóng phương Nam ở chuyến làm khách này là việc họ sẽ không thể có được sự phục vụ của nhạc trưởng Phi Sơn. Số 10 của SLNA mùa trước này đã "dính" chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đây chắc chắn là khó khăn lớn cho TP.HCM khi HLV Toshiya Miura xây dựng lối chơi của đội bóng quanh tài năng của cầu thủ có biệt danh Ronaldo của Việt Nam này.

Đến làm khách trên sân Vinh, khó khăn còn chờ đón TP.HCM khi họ đang có phong độ không thật tốt, chơi kém cỏi ở những trận đấu gần đây và những trận thua đã xuất hiện. Bất chấp việc đang đứng trong tốp 5, nhưng những gì mà thầy trò HLV Toshiya Miura thể hiện là không mấy thuyết phục. Lối đá đúng chất của ông thầy người Nhật Bản, mạnh mẽ, rắn rỏi, không ngần ngại phạm lỗi và không nương nhẹ đối thủ trước khi thực hiện các pha phản công nhanh. Tiếc rằng cách chơi của TP.HCM bị ảnh hưởng không hề nhỏ vì chấn thương của các trụ cột. Trong khi Phi Sơn nghỉ dài hạn thì ở hàng thủ, chốt chặn quan trọng nhất là Ngọc Thịnh cũng vừa phải làm phẫu thuật chấn thương đầu gối. Sự vắng mặt của bộ đôi này sẽ khiến TP.HCM khó trả được món nợ để thua SLNA 0-2 ngay trên sân nhà Thống Nhất hồi đầu tháng. SLNA đang thể hiện một tính cách rắn rỏi và nỗ lực đáng ghi nhận ở mỗi trận đấu của mình. Phong độ tốt của những Khắc Ngọc, Olaha, Phan Văn Đức… đang giúp họ khó bị đánh bại. Sẽ rất bất ngờ nếu họ không thể giành vé đi tiếp sau vòng đấu này.

SHB Đà Nẵng sẽ có trận đấu không dễ dàng khi đón tiếp SXKT Cần Thơ.

Ở hai trận còn lại, trong khi FLC Thanh Hóa có cửa sáng để giành chiến thắng đồng thời chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua đã kéo dài lên đến con số 5 với việc chỉ phải tiếp đội hạng Nhất Long An thì tại Đà Nẵng, đội chủ nhà sẽ có trận đấu không dễ dàng trước XSKT Cần Thơ. Đây sẽ là thử thách đầy khó khăn của thầy trò HLV trẻ Nguyễn Minh Phương. Họ vừa trải qua thất bại trước một HAGL trẻ trung và đầy quyết tâm. Trận thua này khiến tâm lý của các cầu thủ SHB Đà Nẵng là không được tốt. XSKT Cần Thơ dĩ nhiên hơn hẳn về mặt này khi đang thể hiện bộ mặt rất tích cực ở mùa giải năm nay với các trận đấu rất thành công cùng một vị trí trong tốp 5. Lối đá ban bật nhuần nhuyễn cùng phong độ tuyệt vời của các ngoại binh khiến họ càng trở nên nguy hiểm hơn. SB Đà Nẵng bởi vậy sẽ chẳng dễ có được chiến thắng ngay cả khi được chơi trên sân nhà Hòa Xuân. Khi nào Merlo còn chưa tỏa sáng, khi đó họ khó có thể ngẩng cao đầu.

Ở các trận đấu sớm, Hà Nội FC đã giữ đúng lời hứa giành chiến thắng khi đánh bại Sài Gòn FC với tỷ số đậm đà 5-0. Khác hẳn với trận hòa 1 tuần trước đó, ở lần gặp lại này, các chân sút của đội bóng thủ đô chơi cực kỳ hiệu quả. Cầu thủ nhập tịch Samson đánh dấu sự trở lại của mình bằng cú đúp ở các phút 46, 81. Ngoại binh Oseni cũng không chịu kém cạnh và tiếp tục khẳng định giá trị của mình cũng với hai bàn thắng ở các phút 60, 62. Bàn thắng còn lại của Hà Nội FC được ghi bởi tiền vệ Hùng Dũng với một tình huống đi bóng nhanh và dứt điểm rất gọn gàng.

Trong khi ấy tại Tam Kỳ, trận đấu giữa Quảng Nam và HAGL đã diễn ra hết sức hấp dẫn với tận 5 bàn thắng được ghi. HAGL đã thể hiện phong độ khá ấn tượng khi chơi rất hay và việc ghi bàn cũng không còn quá khó khăn. Công Phượng đã tỏa sáng với một cú đúp trong khi Xuân Trường cũng để lại dấu ấn bằng một bàn thắng trên chấm phạt đền. Thắng Quảng Nam 3-2 ngay trên sân khách, đội bóng phố núi xuất sắc lọt vào vòng tứ kết và đáng nói hơn khi đối thủ mà họ sẽ phải gặp là Hà Nội FC.

Lịch thi đấu các trận muộn vòng 1/8 ngày 29/4

17h00 sân Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa vs Long An

17h00 sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng vs XSKT Cần Thơ

17h00 sân Vinh: SLNA vs TP.HCM

Kết quả loạt trận sớm ngày 28/4

B.BD 2-0 Bình Định

Bình Phước 2-0 Nam Định

Hà Nội 5-0 Sài Gòn

Sanna Khánh Hòa 2-1 Hải Phòng

Quảng Nam 2-3 HAGL

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vong-18-cup-quoc-gia-cho-doi-nhung-bat-ngo-post260888.info