Vòng 1/16 Europa League: 'Pháo thủ' tập bắn cho chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Arsenal đang hụt hơi ở cuộc đua tốp 4 tại giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, Europa League trở thành cứu cánh cho 'Pháo thủ' cũng như HLV Arsene Wenger.

Arsenal nhiều khả năng sẽ lại khiến Ostersunds một lần nữa nhận thất bại.

Ở đấu trường quốc nội Ngoại hạng Anh, Arsenal đang kém vị trí thứ 4 do Chelsea nắm giữ tới 8 điểm. Thất bại ở trận derby Bắc London với Tottenham mới đây xem như đóng sập cánh cửa vào tốp 4 của thầy trò HLV Wenger. Cũng bởi vậy, Europa League được xem là cánh cửa khả dĩ nhất để “Pháo thủ” giành vé dự Champions League mùa sau.

Chiến thắng trên sân khách với tỷ số 3 - 0 trước đại diện của Thụy Điển Ostersunds ngay trên sân khách ở lượt đi gần như đã bảo đảm chắc chắn tấm vé đi tiếp cho Pháo thủ London. Có mơ, Ostersunds cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện lật ngược thế cờ tại Emirates đêm nay.

Trước một Ostersunds kém xa về lực lượng cùng lợi thế dẫn bàn khá sâu, nhiều khả năng HLV Wenger sẽ cất một số cầu thủ trụ cột nhằm dưỡng sức cho trận đại chiến với Man City ở chung kết League Cup (Cúp Liên đoàn Anh) vào Chủ nhật này.

Nhiều khả năng những trụ cột như Ozil (phải) sẽ được nghỉ ngơi ở trận đấu này.

Phải rất nhọc nhằn, Arsenal mới vượt qua Norwich, West Ham và Chelsea để tiến vào chung kết League Cup. Đây không phải danh hiệu lớn ở Anh nhưng lại rất có giá trị với HLV Wenger ở mùa giải này, đặc biệt khi Pháo thủ đã bị loại khỏi FA Cup và đang gặp khó ở cuộc chiến top 4 Premier League.

Những nhân tố trụ cột đã chơi trận lượt đi gần như chắc chắn sẽ không tham chiến ở trận lượt về đêm nay. HLV Wenger vẫn còn trong tay nhiều lựa chọn khác để tiếp Ostersunds như Chambers, Mertesacker, Holding, Kolasinac, Willock, Elneny, Iwobi, Welbeck hay Nketiah…

Nhưng nên nhớ, những “kép phụ” của Arsenal cũng đều là cầu thủ chất lượng nên họ hoàn toàn có thể khiến Ostersunds thêm một lần chuốc lấy thất bại. Trước trận chung kết League Cup với Man City diễn ra cuối tuần này, một chiến thắng nhàn nhã trước Ostersunds trên sân Emirates sẽ là bước chạy đà hoàn hảo để tăng thêm hưng phấn và sự tự tin cho các Pháo thủ.

Rõ ràng, Arsenal không có gì phải mạo hiểm khi trước mắt họ là trận Chung kết cực kì quan trong với Man City ở League Cup. Đây là trận đấu đáng chờ đợi với những cầu thủ trẻ và những gương mặt cần bàn thắng để lấy lại sự tự tin. Còn Mkhitaryan hay Iwobi rất cần thi đấu với những "quân xanh" để điều chỉnh thước ngắm.

Về phần mình, Ostersunds có lẽ cũng hiểu rằng chuyến làm khách ở Emirates rạng sáng mai, họ có rất ít cơ hội để lật ngược thế cờ. Ostersunds đang lâm vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Điểm mạnh của đội bóng dưới trướng HLV Graham Potter không phải tấn công, mà là phòng ngự - họ vượt qua vòng bảng khi chỉ thủng lưới 4 bàn. Nhưng giờ đây, sở trường ấy không còn nữa, khi đã để thua tới 0-3 ngay trên sân nhà. Muốn lội ngược dòng, buộc họ phải từ bỏ lối chơi sở trường để dâng cao đội hình chơi tấn công.

Trận lượt về vòng 32 đội Europa League giữa Arsenal và Ostersunds sẽ diễn ra lúc 3h rạng sáng mai (23/2).

- Arsenal có chuỗi thành tích bất bại trước các đội bóng Thụy Điển trên sân nhà tại tại cúp châu Âu kể từ năm 1980.

- Tính đấu trường châu Âu, Pháo thủ chỉ thua đúng 1 trận trong 27 trận gần nhất trên sân Emirates.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vong-116-europa-league-phao-thu-tap-ban-cho-chung-ket-cup-lien-doan-anh-20180222160725192.htm