'Vốn quý' của Binh đoàn Tây Nguyên

Lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên chiếm gần 70% quân số. Những năm qua, lực lượng này đã xung kích, tham gia hiệu quả Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST), tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (SK, CTKT), góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ SSCĐ của đơn vị.

Chúng tôi đến Kho Z9 (Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3) lúc chiều muộn nhưng thấy Đại úy Trần Tùng, Phó trưởng kho vẫn say sưa giới thiệu, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ cách vận hành, sử dụng “Phần mềm quản lý vũ khí” do anh viết. Đó là phần mềm được thiết kế trên nền tảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và thiết kế giao diện bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Phần mềm này có thể tiếp nhận, lưu trữ, xử lý các thông tin về nghiệp vụ quản lý vũ khí, trang bị (VKTB) và có thể áp dụng ở tất cả đơn vị có máy tính. Phần mềm đoạt giải khuyến khích Giải thưởng TTST trong quân đội năm 2017 và đang được ứng dụng tại Kho Z9.

Đại úy QNCN Phan Lê Duẩn (bên trái) hướng dẫn sử dụng “Giá để đạn đa năng”.

Nếu như Đại úy Trần Tùng dựa trên nền tảng tin học tạo ra một sáng kiến hứa hẹn đột phá trong công tác quản lý VKTB của đơn vị, thì Đại úy Hoàng Đình Sáu, Đại đội trưởng Đại đội 25 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) lại sáng chế ra “Bộ ép đầu đường ống chịu áp lực” rất đơn giản, chi phí rẻ (khoảng 200.000 đồng) nhưng hữu ích lớn và đang được ứng dụng rộng rãi trong toàn Quân đoàn 3. “Bộ ép đầu đường ống chịu áp lực” được cấu tạo bằng các tấm thép cứng, dạng hình hộp, cao 30cm, chiều ngang 15cm, rộng 10cm. Phía trong có khóa ép đầu ống, rãnh khuyết hình bán nguyệt với các răng bám phù hợp cho từng loại ống dẫn cùng bộ kích thủy lực (có sẵn ở xe) và ép khóa đầu ống dẫn.

Theo Đại úy Hoàng Đình Sáu, khi chưa có sáng kiến này, nếu các loại ống dẫn trong xe bị hỏng thì phải mua thay thế toàn bộ, tốn kém và mất nhiều thời gian. Đặc biệt, lúc đơn vị thực hiện nhiệm vụ diễn tập, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn ở địa bàn rừng núi, xa dân cư mà ống dẫn bị hỏng thì rất khó khăn trong việc thay thế, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Mới đây, đơn vị tham gia diễn tập A2, một xe Gaz bị hỏng ống dẫn dầu, mọi người lúng túng chưa biết xử lý ra sao thì Hoàng Đình Sáu đã dùng “Bộ ép đầu đường ống chịu áp lực” khắc phục được ngay. Chính nhờ tính ứng dụng cao, dễ sản xuất, giá thành rẻ mà sáng kiến của anh đoạt giải ba Giải thưởng TTST trong quân đội năm 2017.

Đại úy Hoàng Đình Sáu (ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ sử dụng “Bộ ép đầu đường ống chịu áp lực”.

Còn hàng trăm SK, CTKT khác của tuổi trẻ Quân đoàn 3 có giá trị, đoạt Giải thưởng TTST trong quân đội và được Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Quân đoàn 3 công nhận, khen thưởng, như: Cải tiến “Hệ thống báo bia và thay bia từ xa” của Đại úy Vũ Ngọc Long, Đại đội 3, Tiểu đoàn 28, Bộ Tham mưu; “Thiết bị vận chuyển và nâng bình điện xe tăng T-54, T-55” của Đại úy Nguyễn Hải Sự, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật, Lữ đoàn 273; “Giá để đạn đa năng” của Đại úy QNCN Phan Lê Duẩn, Thủ kho ở Đại đội Bảo quản, Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 320…

Để có được kết quả đó, thời gian qua, Giải thưởng TTST ở Quân đoàn 3 được duy trì, tổ chức gắn chặt với phong trào “Thanh niên Quân đoàn vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đoàn tiến quân vào khoa học và công nghệ”. Qua đó, lực lượng ĐVTN được đặt ở vị trí trung tâm và là chủ thể của hoạt động sáng tạo. Cấp ủy, chỉ huy và tổ chức đoàn các cấp tạo cơ chế, động viên, khuyến khích để ĐVTN vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ bằng những SK, CTKT của mình. Vì vậy, hầu hết SK, CTKT ở Quân đoàn 3 đều của cán bộ, nhân viên trẻ. Nhiều SK có hàm lượng trí tuệ và tính ứng dụng cao, có thể phát triển, sản xuất với quy mô lớn.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đoàn 3, cho biết: “Đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ được đào tạo bài bản, có trình độ, năng lực và hoài bão cống hiến. Đó là lực lượng quan trọng, vốn quý góp phần xây dựng Binh đoàn Tây Nguyên vững mạnh nên cần được khơi dậy, phát huy tối đa”.

Việc nghiên cứu khoa học, SK, CTKT để làm chủ và khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị của đơn vị là trách nhiệm chung, nhưng ĐVTN chính là lực lượng xung kích đi đầu. Và một trong những giải pháp quan trọng để cho “ra lò” những SK, CTKT chất lượng là tổ chức đoàn các cấp phải nuôi dưỡng, khuyến khích và đỡ đầu cho những khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/von-quy-cua-binh-doan-tay-nguyen-555344