Vốn ngoại xả khủng ở HPG, vốn nội gồng mình đỡ

Thị trường hôm nay ngoài chút trục trặc về chậm lệnh, còn lại diễn tiến khá tích cực. Chỉ số sụt giảm đầu phiên sáng và đầu phiên chiều, nhưng sau đó lực cầu bắt đáy hoạt động tốt, kéo chỉ số tăng.

HPG bị xả hàng trăm tỷ ròng

Giao dịch đáng chú ý nhất phiên hôm nay thuộc về HPG khi cổ phiếu này tăng dữ dội ngày hôm qua, tạo biên lợi nhuận rất tốt cho các nhà đầu tư bắt đáy. Còn nhớ hôm 31/5, HPG điều chỉnh giá kỹ thuật nên đáng lẽ tham chiếu là 67.100 đồng thì lại là 49.350 đồng. Nhà đầu tư không biết thao tác điều chỉnh giá này sẽ thấy đột nhiên cổ phiếu HPG giảm giá 26,5%. Ngoài yếu tố giá trị, thao tác này đem lại thay đổi rất lớn đối với các giao dịch ngắn hạn, vì chỉ sau 1 ngày, sức mua trong tài khoản với cổ phiếu HPG cũng tăng 26,5%.

Do đó, nhà đầu tư đã mua vào cực mạnh HPG, đẩy giá tăng, đặc biệt là thanh khoản lên tới hơn 60 triệu cổ vào phiên điều chỉnh giá. Thực tế giá trị giao dịch của HPG thì không tăng, nhưng khối lượng đạt kỷ lục. Nguyên nhân là do sức mua đột ngột tăng lên như mới nói ở trên.

HPG tăng giá cực mạnh hôm qua 5,3% đem lại lợi nhuận tích cực cho các nhà đầu tư bắt đáy. Tuy vậy phải đến ngày mai khối lượng 60 triệu cổ mới có thể bán được. Phiên này đã có nhiều nhà đầu tư bán trước để tránh hiệu ứng T+3.

HPG sụt giảm 2,7% hôm nay do bị nhà đầu tư bán rất mạnh, đặc biệt là cả nhà đầu tư nước ngoài. Phiên này khối ngoại bán ròng kỷ lục tại HPG với gần 957 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán khoảng 18 triệu cổ phiếu. Mặc dù không thể nói khối ngoại bán do đối diện ngày T+3, nhưng rõ ràng áp lực quá lớn này đang khiến nhà đầu tư trong nước phải đỡ giá rất vất vả.

Trong phiên ban đầu HPG duy trì được mức tham chiếu, nhưng sau đó sụt rất mạnh 4,5%. Cầu bắt đáy nhập cuộc về chiều đã kéo giá lên một chút, đóng cửa còn giảm 2,7%. Nếu tính theo giá điều chỉnh cổ tức và phát hành thêm thì thực ra hôm qua HPG đã đạt đỉnh cao lịch sử. Vì vậy chỉ các nhà đầu cơ ngắn hạn lướt sóng mới không quan tâm đến giá đỉnh mà chỉ quan tâm tới việc “rẻ” đi.

VCB dậy sóng

Cổ phiếu ngân hàng hôm nay vẫn tăng nhiều hơn là giảm, nhưng bất ngờ là VCB trở thành mã xuất sắc nhất khi tăng 2,22% so với tham chiếu. Nếu nhà đầu tư theo sát con sóng cổ phiếu ngân hàng đang diễn ra thì đều biết VCB là mã tăng rất kém và hầu như lạc nhịp với toàn ngành. Do đó sự bùng nổ của VCB là điều bất ngờ, nhưng có lợi cho thị trường.

Hôm qua VCB gây sốc với mức tăng 5,2% và hôm nay tăng tiếp 2,22%. Cổ phiếu này bất ngờ có màn chào tháng 6 rất rực rỡ trong khi cả tháng 5 lại giảm 1,4% trong khi các cổ phiếu ngân hàng khác tăng hàng chục phần trăm. VCB phiên này có lợi thế khá lớn là nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh 1,44 triệu cổ, tương đương 34% lượng giao dịch. VCB được mua ròng lớn nhất thị trường với trên 100 tỷ đồng.

Trong khi VCB tăng, nhóm trụ ngân hàng lại rất kém: BID giảm 1,25%, TCB giảm 0,56%, CTG giảm 1,14%. Nhóm ngân hàng nhỏ cũng có nhiều mã vẫn tăng tốt: ACB tăng 5,9%, VPB tăng 1,3%, LPB tăng 6,9%, KLB tăng 6,3%, SSB tăng 1,5%. Hiện tượng chốt ở nhóm ngân hàng nhỏ xuất hiện tại BAB giảm 1%, MSB giảm 1,1%, NVB giảm 2,3%, NAB giảm 1,2%, SGB giảm 7,9%, VBB giảm 4,1%, BVB giảm 3,8%...

Có thể thấy sóng cổ phiếu ngân hàng đang đi đến giai đoạn mạnh ai nấy chạy. Những mã không hút được dòng tiền, thuần túy đầu cơ ăn theo thì khi dòng tiền bị rút ra, giá sẽ rất dễ sụt giảm mạnh.

Hệ thống giao dịch trên sàn HoSE hôm nay không thông suốt hoàn toàn, lệnh nghẽn nhiều, nhưng thanh khoản vẫn đạt ngưỡng kỷ lục 24.159 tỷ đồng khớp lệnh. Tổng giá trị khớp tính cả HNX đạt 28.471 tỷ đồng, tăng 11,6% so với phiên trước và thiết lập kỷ lục mới.

Khánh Nhi

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2021-06-02/von-ngoai-xa-khung-o-hpg-von-noi-gong-minh-do-105047.aspx