Vốn hóa thị trường chứng khoán tương đương 90,3% GDP

Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, vốn hóa thị trường chứng khoán tính đến cuối tháng 2-2021 đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2020, tương đương 90,3% GDP. Thị trường chứng khoán đã có những bước phát triển lớn, phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, vốn hóa thị trường chứng khoán tính đến cuối tháng 2-2021 đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2020, tương đương 90,3% GDP. Thị trường chứng khoán đã có những bước phát triển lớn, phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, kênh huy động vốn cho doanh nghiệp chủ yếu vẫn là vốn tín dụng. Thông tin tại diễn đàn cho biết, tính đến cuối năm 2020, quy mô dư nợ tín dụng/GDP đã lên đến 146% GDP, là mức tương đối cao so với mức độ phát triển của nền tài chính. Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam cũng nằm trong nhóm cao nhất trong khu vực. Vì vậy, cơ hội phát triển và cân bằng thị trường vốn Việt Nam là rất lớn, trong đó, con người và công nghệ là hai yếu tố đột phá cho thị trường vốn trong giai đoạn tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/von-hoa-thi-truong-chung-khoan-tuong-duong-90-3-gdp-640920/