Làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 mẹ con ở Ninh Thuận

Khi người chồng đi làm trở về nhà, phát hiện vợ cùng 2 con đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phía sau nhà.

Chiều nay (29/9), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 mẹ con ở khu phố 3, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo thông tin ban đầu, sáng 29/9, anh N.V.T (38 tuổi) về nhà ở khu phố 3, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, phát hiện vợ cùng 2 con đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phía sau nhà.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Khi phát hiện sự việc, anh T liền trình báo cơ quan chức năng. Các nạn nhân gồm chị T.T.K.O (31 tuổi, là vợ anh T), 2 con của anh là N.T.T (6 tuổi) và N.T.M (4 tuổi).

Người dân địa phương ở đây cho biết, anh T làm nghề nuôi tôm nên thường xuyên vắng nhà. Chị O vợ anh gần đây có biểu hiện trầm cảm, ít tiếp xúc với bà con xung quanh.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 mẹ con nói trên./.

Sĩ Minh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/lam-ro-nguyen-nhan-cai-chet-cua-3-me-con-o-ninh-thuan-894427.vov