Vòm đá Darwin's Arch ở Ecuador sụp đổ do xói mòn

Thông tin từ Bộ Môi trường Ecuador cho biết, vòm đá nổi tiếng Darwin's Arch ở ngoài khơi quần đảo Galapagos của nước này đã sụp đổ do tình trạng xói mòn tự nhiên, chỉ còn sót lại 2 cột chống bằng đá.

Một bức ảnh được chụp vào ngày 1-10-2012, thể hiện du khách chiêm ngưỡng vòm đá Darwin’s Arch ngoài khơi quần đảo Galapagos, Ecuador

Một bức ảnh được chụp vào ngày 1-10-2012, thể hiện du khách chiêm ngưỡng vòm đá Darwin’s Arch ngoài khơi quần đảo Galapagos, Ecuador

Vòm đá Darwin’s Arch nằm phía Bắc, cách khu vực chính của đảo Darwin gần 1km và được đặt theo tên của nhà sinh vật học nổi tiếng người Anh Charles Darwin - người từng nghiên cứu về loài chim sẻ tại đây vào thế kỷ XIX, giúp ông mô tả rõ hơn về thuyết tiến hóa.

Cách bờ biển Ecuador khoảng 1 ngàn km, quần đảo Galapagos có hệ động - thực vật biển đa dạng, độc đáo, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất và là một phần của khu dự trữ sinh quyển thế giới. UNESCO đã công nhận quần đảo này là một di sản thế giới vào năm 1978.

Quần đảo Galapagos được tạo thành từ 234 hòn đảo, lạch và mỏm đá. 4 trong số đó hiện là nơi sinh sống của khoảng 30 ngàn người dân.

Minh Huyền

biên dịch theo straitstimes.com)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202105/vom-da-darwins-arch-o-ecuador-sup-do-do-xoi-mon-3057963/