Volkswagen Việt Nam nói gì về mức phạt của Tổng cục Hải quan?

Đại diện Volkswagen Việt Nam đã có trả lời về mức phạt mới được Tổng cục Hải quan đưa ra sau cuộc họp liên ngành vào sáng nay (4/11).

Trước thông tin Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên ngành đã họp và đưa ra phương án xử phạt cụ thể với mức tiền tổng cộng hơn 100 triệu đồng, tịch thu xe Touareg có bản đồ "đường lưỡi bò" và đình chỉ hoạt động, PV Tiền Phong đã liên hệ với đại diện Volkswagen Việt Nam - đơn vị nhập khẩu và trưng bày chiếc xe này.

Theo đó, đại diện hãng chia sẻ vẫn chưa nhận được thông tin chính thức mà chỉ mới biết được qua báo chí: "Bên tôi vẫn chưa nhận được thông báo tịch thu chiếc xe . Khi nào có thông tin mới, chúng tôi sẽ bình luận sau".

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan - xác nhận cuộc họp liên ngành đã diễn ra vào sáng nay (ngày 4/11) và sẽ xử phạt đối với vụ việc của Volkswagen Việt Nam.

Trong khi đó, đại diện cục Hải quan TP HCM cho biết chiếc xe Volkswagen này hiện "vẫn đang nằm ở Cảng Cát Lái", và chia sẻ thêm: "Theo thông tin tôi được biết, Tổng cục Hải quan đã họp và yêu cầu chuyển hồ sơ vụ việc cho Cục Điều tra làm việc thêm".

Ngoài ra, theo ông, các cơ quan liên ngành cũng giải quyết các khúc mắc hiện có trong vấn đề "đường lưỡi bò" xuất hiện trên ôtô. Từ vụ việc này, "họ sẽ xây dựng các quy định để sau này giải quyết các vấn đề tương tự".

Trước đó, vào chiều ngày 27/10, trong khuôn khổ triển lãm VMS 2019, hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên xe Touareg được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người phản ứng mạnh mẽ và đòi xử phạt nặng đối với trường hợp này

Sau đó, Volkswagen Việt Nam đã lên tiếng cho biết đây là một sơ suất của mình khi chưa kiểm tra kỹ trước: "Volkswagen (VW) Việt Nam nhận thấy đây là sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi đem trưng bày tại triển lãm".

Kỳ Huệ - Hân Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xe/volkswagen-viet-nam-noi-gi-ve-muc-phat-cua-tong-cuc-hai-quan-1482876.tpo