Vòi rồng làm gần 200 người Trung Quốc thương vong

Siêu bão Mujigae đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông mang theo mưa lớn, gió mạnh và gây ra hiện tượng vòi rồng làm 5 người chết và 168 người bị thương.

Từ 14h ngày 4/10, siêu bão Mujigae (Việt Nam gọi là bão số 4) bắt đầu đổ bộ vào đất liền Trung Quốc ở gần thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Cư dân mạng chụp ảnh vòi rồng khổng lồ do cơn bão trên gây nên lên mạng xã hội.

Sấm sét đánh toang bầu trời tối sầm lúc bão về. Cùng với đó, siêu bão Mujigae còn gây ra hiện tượng vòi rồng ở Shunde, quận Foshan, quận Panyu thuộc thành phố Quảng Châu và Haifeng (thành phố Shanwei), tỉnh Quảng Đông.

Vòi rồng đã khiến con đường ở quận Panyu, Quảng Châu trở nên tan hoang.

Theo ghi nhận của nhà chức trách, hai người dân đã tử vong ở quận trên khi siêu bão Mujigae đổ bộ hôm 4/10.

Người dân cố gắng kéo một cây bị đổ chặn ngang giữa đường khi bão càn qua quét Mậu Danh, Quảng Đông.

Các cơn gió rít mạnh kèm mưa to ở Trạm Giang hôm 4/10.

Cây bật gốc ở Trạm Giang. Các khu vực chính bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Mujigae là tỉnh Hải Nam, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Quảng Tây.

Mưa lớn khiến hàng loạt cây đổ ở sân golf Vịnh Clearwater ở Hong Kong hôm 4/10.

Một con đường ở Trạm Giang lúc bão về hôm 4/4.

Thanh Nga (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/voi-rong-lam-gan-200-nguoi-trung-quoc-thuong-vong-568989.html