Với Pirlo, Turin là nhà

Với Andrea Pirlo, việc tiếp tục gắn bó với Juventus trên cương vị HLV có lẽ là lựa chọn hoàn hảo. Bởi Turin từ lâu đã thành nơi 'đất lành chim đậu' với cựu tuyển thủ Italia này.

Ngày 30/7/2020, Pirlo được bổ nhiệm làm HLV của đội U23 Juventus. Chỉ 9 ngày sau đó, Pirlo được đôn lên làm HLV của Juve, thế chỗ Maurizio Sarri bị sa thải. Thực ra, không phải đến khi ấy, Pirlo mới lựa chọn “cắm dùi” ở Turin. Turin đã thành mái nhà đặc biệt với Pirlo từ rất lâu rồi.

Pirlo sinh ra tại vùng Flero thuộc tỉnh Brescia. Pirlo bắt đầu ăn tập bóng đá trong lò đào tạo của CLB Brescia. Sau khi trưởng thành từ Brescia, anh từng có 3 năm đầu quân cho Inter trước khi trải qua 10 năm khoác áo AC Milan. Nghĩa là Pirlo từng có 13 năm thuộc biên chế các đội bóng thành Milan trước khi thi đấu cho Juve giai đoạn 2011-2015. Thời gian Pirlo gắn bó với Turin ngắn hơn nhiều so với thời gian anh gắn bó với Milan. Dù vậy, Turin lại được ví là nơi cho Pirlo “thời thanh xuân thứ hai”.

Đến Turin khoác áo Juve, Pirlo không chỉ có thêm 4 chức vô địch Serie A, mà ở Turin, Pirlo tìm thấy tình yêu thứ hai của đời mình sau khi anh và vợ cũ Deborah Roversi đường ai nấy đi. Tình yêu thứ hai của Pirlo là chuyên gia môi giới bất động sản Valentina Baldini. Pirlo thú nhận anh đã gặp tình yêu sét đánh ngay lần đầu gặp Valentina.

Pirlo và Valentina thống nhất chọn xây tổ ở Turin.

Pirlo và Valentina thống nhất chọn xây tổ ở Turin.

Pirlo và Valentina đến nay đã mặn nồng gắn bó với nhau được 6 năm. Họ có với nhau cặp song sinh Leonardo và Tommaso. Sau khi Pirlo treo giày vào năm 2017 (trước đó anh có 3 năm sang Mỹ khoác áo New York City), cả Pirlo và Valentina đều thống nhất chọn Turin làm nơi xây tổ ấm lâu dài.

Với Pirlo, Turin có lẽ còn hơn cả mái nhà thứ hai. Bởi ở Turin, anh không chỉ có tổ ấm hạnh phúc với Valentina. Ở Turin, anh còn có những tình bạn thân thiết, những chiến hữu tâm đầu ý hợp. Pirlo và chủ tịch Juve, Andrea Agnelli vô cùng hợp cạ với nhau. Họ không chỉ hợp nhau khi chém gió, mổ xẻ về bóng đá bên bàn cà phê. Cả hai còn dính nhau như hình với bóng mỗi khi xách gậy đi chơi golf.

Turin còn có nhiều nhà hàng ưa thích của Pirlo. Ở đó, anh có thể hẹn ăn sáng với cựu HLV của Juve, Massimiliano Allegri. Anh có thể hẹn ăn tối để đối ẩm với các bạn thân như Alessandro Matri hay Simone Pepe.

Có thể nói, Turin là nơi cho Pirlo cuộc sống hạnh phúc nhất, bầu không khí ấm áp nhất và cảm giác thoải mái nhất.

Không phải vô cớ mà trong ngày được bổ nhiệm làm HLV của đội U23 Juve, Pirlo xúc động chia sẻ: “Thời còn thi đấu, tôi đến đây sau tròn 10 năm khoác áo Milan. Và tôi đã có những năm tháng vô cùng ngọt ngào ở đây. Sau thời gian sang New York lập nghiệp, việc trở lại Turin là lựa chọn hết sức tự nhiên với tôi”.

Nơi thế hệ thứ hai khởi đầu

Turin càng đặc biệt với Pirlo khi cậu con riêng của anh với vợ cũ là Niccolo cũng ở rất gần anh. Niccolo thực sự là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Chàng trai sinh năm 2003 này chọn theo nghiệp quần đùi áo số của ông bố nổi tiếng của mình. Dù vậy, Niccolo không hề sống dựa vào cái bóng của bố mình. Niccolo nêu cao ý thức tự lập. Cậu ăn tập tại Pecetto (đội bóng ở thị trấn nhỏ gần Turin) trước khi thi vào lò của Juve.

Pirlo rất hợp cạ với chủ tịch Juve, Agnelli.

Chủ tịch Cristiano Albrigi của Pecetto cho biết: “Cũng giống như Pirlo, Niccolo đá sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. Dù có ông bố vô cùng nổi tiếng, Niccolo vẫn rất giản dị. Cậu ấy luôn chăm chỉ tập luyện và không bao giờ nhờ cậy tới cái mác con trai của Pirlo”.

Mỗi lần Pirlo đi xem Niccolo thi đấu, anh đều tìm mọi cách để những người xung quanh không nhận ra mình. Pirlo quan sát con trai anh thi đấu như bao khán giả bình thường khác thay vì gây ra những sự ồn ào không đáng có trên khán đài. Có lẽ cũng vì thế cuộc sống của Pirlo và gia đình anh ở Turin càng bình yên.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202008/voi-pirlo-turin-la-nha-2495679/