Với nhan sắc kém nổi bật, liệu Thùy Dung có cơ hội 'tranh vương miện' Hoa hậu Quốc tế với 10 thí sinh xuất sắc này?

Là thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc Tế, nhưng ngay từ khi công bố, Thùy Dung đã vấp phải nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc và kinh nghiệm chưa đủ để tỏa sáng trên đấu trường thế giới. Nhất là khi so sánh cùng những đối thủ năm nay.

Thùy Dung tên thật là Huỳnh Thị Thùy Dung, là á hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2016. Tuy không sở hữu những đường nét sắc sảo, mặn mà, nhưng cô gái này lại mang đến một hình ảnh thuần Việt, dịu dàng, đằm thắm rất đỗi Á đông.

Tuy nhiên, ngay từ khi công bố trở thành đại diện Việt tại Hoa hậu Quốc tế, Thùy Dung đã vấp phải nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc và kinh nghiệm của cô chưa đủ để làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.

Thùy Dung cao 1m71, cân nặng 50 kg cùng số đo 3 vòng 84-60-90. Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu vốn tiếng Anh trôi chảy khi đạt điểm TOEIC 900/990 và hiện đang theo học tại Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Vì thế, cô bật mí sẽ tự tin nói tiếng Anh trong phần thi ứng xử để truyền tải thông điệp tốt nhất đến ban giám khảo và khán giả. Ngoài ra, người đẹp còn biết tiếng Nhật cũng như có năng khiếu về đàn, hát,…

Tuy nhiên, bên cạnh Thùy Dung còn có các thí sinh đáng gờm đến từ nước bạn. Đầu tiên, phải kể đến nhan sắc người đẹp Venezuela - đất nước của những Hoa hậu. Cô sở hữu mái tóc dài, đôi mắt ướt, chiều cao 1m78 hoàn hảo, cùng với số đo ba vòng 88 - 61 - 93.

Sở hữu nhan sắc đậm chất Á Đông cùng thần thái sang trọng, thoát tục. Người đẹp Indonesia khiến người đối diện không khỏi rời mắt với thân hình chuẩn, chiều cao 1m76, cùng các số đo: 82 - 64 -82.

Hoa hậu Đức sở hữu vẻ đẹp cùng thần thái như các người mẫu chuyên nghiệp. Góc mặt ấn tượng, mái tóc bạch kim kiêu sa, cặp mắt mơ màng cùng đôi môi mọng đỏ. Cô cao khiêm tốn 1m68, số đo ba vòng tạm ổn: 84 - 65 - 93.

Người đẹp Phần Lan lại mang đến cuộc thi nét đẹp mong manh sương khói, nhẹ nhàng thanh khiết. Cô sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo hình thể: 83 - 60 -89.

Thí sinh Canada lại khiến người hâm mộ bất ngờ với nhan sắc “hao hao” Angelina Jolie cùng đôi môi căng mọng, làn da màu khỏe khoắn đi kèm thần thái sang trọng, ấn tượng. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m77 cùng số đo ba vòng nóng bỏng: 86 - 64 - 90.

Hoa hậu Úc chinh phục người đối diện với nụ cười tươi tắn, khuôn miệng đẹp cùng đôi mắt xanh mơ màng. Cô cao 1m75, số đo hình thể 95 - 68 - 88.

Đại diện Argentina gây thương nhớ với mái tóc nâu, khuôn miệng nhỏ cùng cặp mắt nâu sáng, làn da trắng sứ. Cô gái cũng thuộc top những thí sinh có chiều cao đáng mơ ước 1m78 cùng số đo ba vòng hoàn hảo nhất cuộc thi: 92 - 58 - 92.

Sở hữu vẻ đẹp khác lạ, đậm chất mẫu, thí sinh Thụy Điển là một nhân tố được đánh giá sẽ gây bất ngờ trong cuộc thi năm nay. Gương mặt cá tính, đôi mắt xanh biếc cùng chiều cao 1m74, số đo hình thể 83 - 65 - 89 là những đặc điểm khiến cố gái này gây ấn tượng với người đối diện.

Đại diện láng giềng - Thái Lan năm nay lại được nhận xét có khuôn mặt, đường nét giống với á hậu Lệ Hằng - đại diện Việt Nam trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2016. Nụ cười sáng, đôi mắt to tròn cùng chiều cao 1m78, số đo ba vòng 86 - 61 - 91 là lợi thế của người đẹp trong cuộc đua Hoa hậu Quốc tế năm nay.

Không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của đại diện Panama làn môi đỏ mọng đi cùng mái tóc đen xoăn sóng. Chiều cao 1m84 đáng mơ ước đi cùng với số đo hình thể: 84 - 62 - 88.

Đạt Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/voi-nhan-sac-kem-noi-bat-lieu-thuy-dung-co-co-hoi-tranh-vuong-mien-hoa-hau-quoc-te-voi-10-thi-sinh-xuat-sac-nay-1711073.html