Voi nhà ở Đắk Lắk quật chết nài voi

Sáng 22-5, Hạt kiểm lâm huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ voi nhà quật chết một người đàn ông tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

NDĐT - Sáng 22-5, Hạt kiểm lâm huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ voi nhà quật chết một người đàn ông tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một con voi nhà đi trên Quốc lộ 27 (đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) thì được anh Y Đrim Kuan 30 tuổi, trú ở buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk (là nài voi) dẫn về. Sau khi anh Y Đrim ngồi trên lưng voi để cho về, đi được một đoạn, khi tới lùm cây bên đường khu vực Trung tâm dạy nghề huyện Lắk thì bất ngờ con voi quật anh Y Đrim tử vong.

Con voi hung dữ quật chết nài voi.

Con voi hung dữ quật chết nài voi.

Được biết, đây là con voi nhà, thuộc sở hữu của ông Đàng Năng Long (người sở hữu voi nhiều nhất Việt Nam). Theo ông Long, ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông đang phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý, khống chế con voi hung dữ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và tìm cách khống chế con voi.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 44 con voi nhà, tập trung chủ yếu trên địa bàn hai huyện Buôn Đôn và Lắk, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc voi nhà quật chết nài voi.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44566402-voi-nha-o-dak-lak-quat-chet-nai-voi.html