Với Mason Greenwood, Man United đã tiết kiệm 70 triệu bảng

Trước khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Man United hạ Inter Milan, Mason Greenwood là sao trẻ được kỳ vọng nhiều ở sân Old Trafford bởi những phẩm chất hiếm có.

Sau trận giao hữu giữa Man United và Inter Milan trong khuôn khổ ICC Cup, nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ” tin rằng đó chính là lúc Mason Greenwood bước ra ánh sáng. Tài năng 17 tuổi được HLV Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân từ hiệp 2, sau đó để lại dấu ấn với pha xử lý điêu luyện.

Từ quả đá phạt của Young, bóng tìm đến vị trí Greenwood đợi sẵn. Sao mai sinh năm 2001 loại bỏ cầu thủ theo kèm bằng pha ngoặt bóng chân phải, sau đó tung cú sút hạ gục thủ môn dày dặn kinh nghiệm Samir Handanovic. Lúc này, nhiều người tự hỏi Greenwood là ai?

Greenwood đang gây ấn tượng mạnh với HLV Solskjaer.

Greenwood đang gây ấn tượng mạnh với HLV Solskjaer.

“Sát thủ” ở cấp độ đội trẻ Man United

Tài năng của Greenwood được CLB Halifax phát hiện khi anh 6 tuổi. Theo lời kể của M.E.N, Greenwood đã đánh bại hàng nghìn ứng viên để “lọt mắt xanh” lò đào tạo MU. Từ năm 2007, Greenwood ăn tập ở trung tâm Carrington và dần có những bước thăng tiến thần tốc.

Greenwood chỉ 16 tuổi, nhưng đã khoác áo đội U18 MU. Greenwood để lại dấu ấn đầu tiên với 17 pha lập công tại sân chơi Premier League 2017/18 cho lứa tuổi 18, qua đó giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Đến tháng 5/2018, Greenwood cùng U18 MU chinh chiến tại giải giao hữu ICGT. Anh thâu tóm luôn danh hiệu “Cầu thủ hay nhất”.

Sau mùa giải 2017/18, HLV Jose Mourinho vạch sẵn lộ trình phát triển cho những tài năng sáng nhất ở lò Carrington, ngoài Angel Gomes, Tahith Chong còn có Greenwood. Tài năng 17 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt cùng U18 MU trong mùa giải 2018/19. Anh ra sân tổng cộng 30 trận, ghi 26 bàn và thực hiện 8 pha kiến tạo.

Greenwood thuận cả 2 chân.

HLV Nei Ryan của đội U18 MU dùng 2 từ khó tin để nói về tài năng của Greenwood. Trong khi đó, chuyên gia Clayton Blackmore, người theo sát cấp độ trẻ của bóng đá Anh, bày tỏ: “Tôi chưa nắm bắt hết tài năng ở Greenwood, cậu ấy đang phát triển. Điều tôi ấn tượng nhất với Greenwood là khả năng xử lý 2 chân. Tôi chưa từng thấy cầu thủ 17 tuổi nào có thể cầm bóng tốt như vậy”.

Cuối mùa giải 2018/19, Greenwood được đôn lên đội U23 MU. Trong trận đấu giữa U23 MU và U23 Newcastle hôm 16/4, Greenwood gây sốt với cú sút phạt chân trái hiểm hóc theo kiểu Lionel Messi. Điều ấn tượng hơn cả là trước đó Greenwood ghi bàn thắng chân phải. Anh nói rằng mình có thể sút bất kỳ chân nào nếu muốn.

“Robin van Persie” mới của MU

Greenwood bắt đầu sự nghiệp trong vai trò tiền vệ trung tâm, sau đó được các thầy ở lò Carrington xếp đá cắm vì những kỹ năng đặc biệt. Tài năng người Anh tốc, luôn có ý tưởng táo bạo và sở hữu phẩm chất quý giá nhất là sử dụng thuần thục 2 chân. HLV Solskjaer nhận xét về Greenwood: “Cách cậu ấy chơi bóng 2 chân hoàn toàn tự nhiên, không thể phân biệt đâu là chân thuận của Greenwood”.

Bàn thắng của tài năng 17 tuổi ghi vào lưới Inter Milan diễn ra theo cách như vậy. Greenwood ngoặt bóng ngọt ngào bằng chân phải và dùng chân còn lại tung cú sút táo bạo. Greenwood đã ghi nhiều bàn theo kịch bản tương tự khi khoác áo đội trẻ.

Tài năng 17 tuổi sẽ có nhiều cơ hội ở mùa giải 2018/19.

Sau bàn mở tỷ số, Greenwood suýt lập cú đúp sau pha phối hợp với đồng đội Tahith Chong. Anh băng cắt cực nhanh, rồi vung chân khiến thủ môn lão luyện như Handanovic không kịp phản ứng. Tiếc là khung thành đã từ chối siêu phẩm của Greenwood.

Khi xem tình huống này, nhiều CĐV MU liên tưởng đến pha lập công của Robin van Persie vào lưới Fulham ở vòng 2 Premier League 2012/13. Greenwood cũng được mệnh danh là “Van Persie” mới của MU bởi dáng chơi bóng và phong cách lạnh lùng y hệt đàn anh.

Trong thời gian toàn đội MU tập trung tại Australia, HLV Solskjaer bông đùa: “Tôi có thể xếp Greenwood đá chính ở trận mở màn Premier League gặp Chelsea”. Thực tế là Greenwood tận dụng rất tốt cơ hội để ghi điểm trong mắt Solskjaer. Ở trận gặp Leeds United, Greenwood mở tỷ số. Đến trận đối đầu Inter, anh sắm vai người hùng.

Phần bình luận của CĐV Michael Plat04 thay cho lời kết: “Hãy bán Romelu Lukaku và dùng 70 triệu bảng đầu tư cho vị trí khác. Vì trên hàng công, chúng ta đã có Greenwood thay Lukaku”.

Chuyện gì đã xảy ra với Manchester United? Manchester United từng là đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên, họ không thể tham dự Champions League mùa giải 2019/20 do cái tôi quá lớn hay thay “tướng” liên tục?

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/voi-mason-greenwood-man-united-da-tiet-kiem-70-trieu-bang-post969111.html