Với đội hình 441 triệu euro, Liverpool 'san bằng tất cả'?

195 triệu euro được chi ra tính đến thời điểm này đã giúp Liverpool chiêu mộ 4 ngôi sao và đội hình trong mơ trị giá 441 triệu euro đã khiến họ trở thành một đại gia thực thụ trên mọi phương diện.

Mùa 2018-2019, Liverpool đã lọt vào tới trận chung kết Champions League và thất bại rất đáng tiếc trước Real Madrid. Chính điều đó đã khiến ban lãnh đạo đội bóng này tin tưởng hơn vào huấn luyện viên Jurgen Klopp và sẵn sàng mở hầu bao để chiến lược gia người Đức chiêu mộ nhân tài.

Với giá 75 triệu euro, Allison Becker không chỉ trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử mà còn giúp Liverpool hoàn thiện đội hình ưng ý nhất. Sự có mặt của thủ thành người Brazil sẽ xua đi ám ảnh về “thảm họa” Karius, đồng thời khiến Liverpool sở hữu một đội hình thực sự đắt giá và có chất lượng rất cao.

Đội hình chính trị giá 441 triệu euro của Liverpool ở mùa giải tới

Ngoài Allison, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Liverpool đã mua về Nabi Keita (60 triệu euro), Fabinho (45 triệu euro) và Shaqiri (15 triệu euro). Tổng số tiền chuyển nhượng mà Liverpool đã chi là 195 triệu euro hơn, nhiều hơn con số 174 triệu euro mà họ mua cầu thủ ở mùa giải trước.

Liverpool chính là đội chi tiêu mạnh tay nhất ở giải Ngoại hạng Anh tính tới lúc này và trên bình diện thế giới, họ chỉ kém Juventus, đội đã chi ra 222 triệu euro để mua siêu sao Cristiano Ronaldo. Klopp có vẻ cũng đã hài lòng với những bản hợp đồng đã ký và ông cho biết: “Chúng tôi đã ký hợp đồng với những cầu thủ cần thiết và tôi không nghĩ sẽ mua thêm người”.

Điểm lại 5 bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Liverpool, có tới 4 cẩu thủ được Klopp mua về. Người duy nhất không do nhà cầm quân người Đức tuyển mộ là Christian Benteke, người được HLV tiền nhiệm của Klopp là Brendan Rodgers mua.

Đội hình chính thức theo dự kiến của Liverpool sẽ có giá 441 triệu euro. Ngoài hậu vệ Alexander Arnold là sản phẩm cây nhà, lá vườn, các vị trí còn lại rất đắt đỏ gồm thủ môn Allison (75 triệu euro); các hậu vệ Van Dijk (85 triệu euro), Lovren (25 triệu euro), Robertson (9 triệu euro); các tiền vệ: Fabinho (45 triệu euro), Henderson (18 triệu euro), Keita (60 triệu euro); các tiền đạo: Mane (41 triệu euro), Firmino (41 triệu euro), Salah (42 triệu euro). Đội hình này chắc chắn không hề thua kém về đẳng cấp so với bất cứ câu lạc bộ hàng đầu nào, tại giải Ngoại Hạng Anh cũng như Champions League.

Biểu đồ số tiền Liverpool đã chi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay; 5 bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử và số tiền chuyển nhượng cầu thủ 3 mùa gần đây

Lực lượng hiện tại cho phép Liverpool đá theo sơ đồ tấn công 4-3-3 mà huấn luyện viên Klopp yêu thích. Thậm chí, một tân binh chất lượng cao như Shaqiri cũng phải ngồi dự bị khi hàng công của The Kop đã quá chật chội.

Từ năm 2015 đến nay, với sự xuất hiện của Klopp, Liverpool đã chi ra 456 triệu euro để mua cầu thủ trong khi chỉ thu về 259,5 triệu euro từ bán cầu thủ (phần lớn trong số đó là bản hợp đồng chuyển nhượng Coutinho sang Barca). Liverpool đã không giành chức vô địch Anh từ năm 1990 tới nay. Với lực lượng thiện chiến như hiện tại, áp lực phải đăng quang tại giải Ngoại Hạng Anh dành cho Klopp cùng các học trò là rất lớn, chưa kể việc họ phải thi đấu thật ấn tượng ở Champions League.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/voi-doi-hinh-441-trieu-euro-liverpool-san-bang-tat-ca-897403.html